Ban quản lý âu thuyền Thọ Quang, TP.Đà Nẵng cho biết, sau đợt giảm giá xăng dầu hồi cuối tháng 7, nhiều tàu cá tại Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh thành khác như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định... thường neo đậu tại âu thuyền cũng đã vươn khơi trở lại.
“Ước chừng có khoảng 60% các tàu cá đã vươn khơi trở lại. Một phần là do giá xăng dầu đã giảm hơn so với tháng trước, một phần là ngư dân cũng không thể đậu bờ mãi được vì đậu bờ ngày nào thì gia đình cũng khó khăn ngày đó” – đại diện Ban quản lý âu thuyền Thọ Quang cho hay.
Nói vậy là bởi, từ đầu năm đến nay, nhiều vụ cháy tàu cá đã gây thiệt hại lớn cho ngư dân. Các vụ cháy xảy ra đa phần là khi tàu không có người trông coi. Chủ các tàu cá ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam hay Bình Định do giá xăng tăng cao nên tạm nghỉ. Có người thuê người trông coi, có người chỉ nhờ chủ tàu đậu gần đó ngó chừng. Trong khi đó, các vấn đề chập điện, sự cố xảy ra lúc nửa đêm hay rạng sáng dễ dẫn đến việc cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại tài sản nặng nề.
Chưa kể, việc đậu bờ hàng tháng trời khiến bạn biển của nhiều tàu cá chán nản, bỏ đi tìm việc trên bờ.
Tuy vậy, với mức giá dầu dù nói là giảm nhưng vẫn ở mức cao so với hồi đầu năm như hiện nay, mỗi chuyến đi biển của ngư dân đầy những nỗi lo.
Trở về từ chuyến biển đi khơi ở ngư trường Hoàng Sa, ông Nguyễn Châu, ngư dân quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết: “Kỳ này chắc tàu nhà tôi lại nghỉ dài ngày, có khi cả tháng nữa mới dám đi lại. Mỗi chuyến đi bây giờ mất 50 triệu tiền dầu, chưa kể các tổn phí khác. Trong khi đó, việc đánh bắt ngày càng khó khăn, giá thuỷ sản thì không tăng là mấy dù du lịch đã trở lại.
Trước đây giá dầu thấp, tàu còn thoải mái "chạy gió" đi tìm các ngư trường, luồng cá. Nay giá dầu cao quá, đi mà cứ lo tới mất ngủ” – ông Châu nói.
Đa phần các tàu cá hoạt động trở lại hiện nay là tàu đánh bắt gần bờ, đi ngắn ngay hoặc đi trong ngày rồi về.
Ông Phạm Nhung, ngư dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho hay: “Đúng là các tàu cá hiện nay đang trở lại đánh bắt nhưng cũng chỉ là thăm dò tình hình chứ nói làm ăn có lãi gần như rất ít. Tàu cá gia đình tôi đánh bắt gần bờ, trước đây thu nhập 10 triệu/tháng thì nay do giá dầu tăng, thu nhập chỉ khoảng 7 triệu/tháng, chưa kể có chuyến lãi, chuyến lỗ. Bạn biển thì vì thu nhập giảm, họ cũng nghỉ việc rồi, tôi phải tìm người khắp nơi.
Hiện nay, tàu cá làm ăn được chỉ có tàu đi đánh bắt cá bò đang vào mùa may ra mới có nhưng không phải tàu nào cũng đi. Nhiều tàu cá sau một chuyến đánh bắt thì giờ lại đang đậu bờ. Nên việc nói đi đánh bắt lại chỉ là nhất thời chứ chưa chắc lâu dài với mức giá dầu như hiện nay".
Hồi giữa tháng 7, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết do giá xăng dầu tăng cao khiến 50% tàu cá của địa phương đang đậu bờ và kiến nghị thành phố cần có chính sách hỗ trợ để người dân vươn khơi bám biển. Tuy nhiên đến nay, Đà Nẵng vẫn chưa có chính sách hỗ trợ nào cụ thể cho ngư dân giữa bão giá xăng dầu.