Ngư dân Bình Định bội thu cá ngừ

Hoài Luân |

Sau chuyến biển khai Xuân đầy ắp cá ngừ, nhiều ngư dân Bình Định dành ra ít ngày để ăn Tết muộn rồi vội vã chuẩn bị trở lại biển khai thác, với hy vọng những chuyến biển tiếp theo sẽ mang về tôm cá đầy khoang.

Chuyến biển Tết trúng đậm cá ngừ

Từ ngày 17 - 22.2 (tức mùng 8 - 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn), khoảng thời gian này là thời điểm tàu cá của ngư dân Bình Định thi nhau cập cảng, đưa "chiến lợi phẩm" trở về bờ cân bán cho thương lái sau chuyến biển khai thác thủy sản xuyên Tết.

Hơn 20 năm bám biển hành nghề câu cá ngừ đại dương, ngư dân Đặng Văn Long (trú phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn), chủ tàu cá BD 96165 TS cảm thấy hồ hởi vì chuyến biển "khai Xuân" trong năm mới được thuận lợi, mang về khoảng thu nhập kha khá cho các bạn thuyền theo ông vươn khơi.

"Chuyến biển xuyên Tết vừa rồi tàu tôi đánh bắt 22 ngày, cập cảng ngày mùng 10 Tết, với sản lượng hơn 2 tấn cá ngừ đại dương. Chuyến ra khơi đầu năm mà thu về nhiều cá thế này tôi rất vui, anh em bạn thuyền cũng phấn khởi vì có thêm khoảng tiền để chăm lo cho gia đình. So với các năm trước, năm nay ngư dân chúng tôi đánh bắt có sản lượng hơn, nên sau khi cập cảng nghỉ ít ngày chơi Xuân, bà con sẽ chuẩn bị để quay trở lại biển khai thác" - ngư dân Long chia sẻ.

Cùng cập cảng ngày mùng 10 Tết, tàu cá BD 97358 TS của ngư dân La Văn Tri (trú phường Tam Quan Bắc) mang về hơn 3 tấn cá ngừ đại dương sau 17 ngày khai thác trên biển, đây cũng là một trong những tàu cá có sản lượng đánh nhiều nhất trong chuyến biển xuyên Tết năm nay.

"Hiện nay tàu thuyền ra khơi rất đông, cá cũng ít dần, nên mỗi chuyến biển mà đem về hơn 2 tấn cá thì xem như chuyến đó may mắn. Chuyến Tết vừa rồi tàu tôi trúng cá, trừ hết chi phí thì anh em chia nhau mỗi người hơn 20 triệu đồng. Mong sao năm nay sóng yên biển lặng, giá cả ổn định, đánh bắt có cá để ngư dân phấn khởi bám biển.

Tôi cũng ý thức được hậu quả của việc tắt thiết bị giám sát hành trình, lén lút ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt, nên trong quá trình khai thác tôi luôn bật thiết bị này 24/24h, nhật ký khai thác cũng ghi đầy đủ và chỉ đánh bắt trong vùng biển được cho phép" - ngư dân Tri cho hay.

Cá đầy khoang, ngư dân tích cực vươn khơi bám biển

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định - cho biết, do thời tiết thuận lợi, giá cả sản phẩm thủy sản ổn định nên lượng tàu thuyền của bà con ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản trong dịp Tết Nguyên đán tăng so với năm trước.

"Với cá ngừ ồ, tàu cá đạt sản lượng nhiều nhất khoảng hơn 40 tấn; cá ngừ đại dương ở ngưỡng 1 - 2 tấn. Nhìn chung, tình hình đánh bắt của bà con ngư dân đầu năm nay rất khả quan, sản lượng đạt nên ngư dân tích cực bám biển sản xuất" - ông Phúc nói.

Theo Sở NNPTNT Bình Định, trong tháng 2.2024, thông qua hệ thống giám sát tàu cá và tình hình xuất nhập bến tại các cảng cá, tổng số tàu hoạt động đánh bắt trong dịp Tết Nguyên đán khoảng 3.251 tàu/17.668 lao động (tăng 598 tàu so với năm 2023).

Trong đó, tàu hoạt động khai thác gần bờ 2.100 tàu/8.400 lao động (tăng 100 tàu), chủ yếu hành nghề câu, lưới rê, lưới kéo..., khai thác ở ngư trường ven bờ, vùng lộng trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa.

Tàu hoạt động khai thác xa bờ 1.151 tàu/9.268 lao động (tăng 498 tàu), bao gồm: Nghề câu cá ngừ (có 599 tàu hoạt động khai thác, với 3.594 lao động; ngư trường khai thác chính là vùng Hoàng Sa, Trường Sa); Nghề lưới vây (có 261 tàu hoạt động khai thác, với 3.132 lao động; ngư trường khai thác chính là vùng Hoàng Sa, Trường Sa, khơi miền Trung); Nghề vây ánh sáng (có 105 tàu hoạt động khai thác, với 1.260 lao động); Nghề mành chụp (có 86 tàu hoạt động khai thác với 688 lao động)...

Sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh từ ngày 7.2 - 18.2.2024 ước đạt khoảng 2.500 tấn, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2023 (2.120 tấn). Mức giá cá năm nay ổn định, tương đương so với cùng kỳ năm 2023. Cá ngừ nhỏ (ngừ vằn, ngừ ồ, ngừ chù...) từ 25.000 - 40.000 đồng/kg, cá ngừ đại dương giá từ 95.000 - 100.000 đồng/kg, mực xà giá 19.000 đồng/kg, mực lá tươi giá 450.000 đồng/kg.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Quảng Ngãi tất bật ra khơi, phấn đấu đánh bắt 265 nghìn tấn hải sản

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khép lại những ngày vui xuân, đón Tết cùng gia đình, ngư dân Quảng Ngãi tất bật vươn khơi, phấn đấu khai thác 265 nghìn tấn hải sản trong năm 2024.

Ngư dân đón "lộc biển" - triển vọng kinh tế từ đầu năm

Hữu Long - Hoài Luân |

Trong dịp đầu năm mới, hàng trăm lượt tàu cá đánh bắt xa bờ đã “trúng đậm” cá ngừ và các loại hải sản có giá trị. “Lộc biển” dịp đầu năm là động lực để ngư dân miền Trung tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đến từng tàu thăm, tặng quà bà con ngư dân nhân chuyến biển đầu năm

NGUYÊN ANH |

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác của tỉnh Kiên Giang đã ân cần thăm hỏi đời sống bà con ngư dân, tình hình chuẩn bị cho chuyến xuất hành vươn khơi đầu năm.

Hơn 15 hành khách thoát nạn sau vụ va chạm ở vành đai 3

Tô Thế |

Đang di chuyển trên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), xe ôtô khách bất ngờ mất lái quay đầu chắn ngang đường, lúc này một xe buýt đã lao tới đâm vào thân xe khách.

Kiến tạo động lực, không gian phát triển cho lĩnh vực thông tin và truyền thông

KHÁNH AN |

Việc triển khai Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành công sẽ kiến tạo động lực, không gian phát triển cho lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của ngành, đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bao trùm và bền vững.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Xác định 8 đội còn lại vào vòng 1/8 Europa League

TAM NGUYÊN |

2 đại diện của Ý là AC Milan và AS Roma có trong 8 đội giành vé vào vòng 1/8 Europa League 2023-2024 sau loạt trận play-off.

Hai anh em sinh đôi ở xứ Mường cùng viết đơn xin lên đường nhập ngũ

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dù một trong 2 anh em được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong năm nay, nhưng với khát khao cống hiến, 2 thanh niên trẻ người Mường đã cùng nhau viết đơn xin được lên đường nhập ngũ.

Ngư dân Quảng Ngãi tất bật ra khơi, phấn đấu đánh bắt 265 nghìn tấn hải sản

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khép lại những ngày vui xuân, đón Tết cùng gia đình, ngư dân Quảng Ngãi tất bật vươn khơi, phấn đấu khai thác 265 nghìn tấn hải sản trong năm 2024.

Ngư dân đón "lộc biển" - triển vọng kinh tế từ đầu năm

Hữu Long - Hoài Luân |

Trong dịp đầu năm mới, hàng trăm lượt tàu cá đánh bắt xa bờ đã “trúng đậm” cá ngừ và các loại hải sản có giá trị. “Lộc biển” dịp đầu năm là động lực để ngư dân miền Trung tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đến từng tàu thăm, tặng quà bà con ngư dân nhân chuyến biển đầu năm

NGUYÊN ANH |

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác của tỉnh Kiên Giang đã ân cần thăm hỏi đời sống bà con ngư dân, tình hình chuẩn bị cho chuyến xuất hành vươn khơi đầu năm.