Ngoài Boeing, thế giới còn bao nhiêu hãng sản xuất máy bay?

P.Minh (theo wikidot) |

Boeing là hãng sản xuất máy bay đứng hàng đầu thế giới nhưng gần đây gặp khá nhiều bê bối khi xảy ra nhiều vụ tai nạn rơi máy bay khiến nhiều người thiệt mạng. Vậy ngoài Boeing, còn những hãng sản xuất máy bay nào trên thế giới?

1. Airbus

Airbus là một trong những nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới đáp ứng khoảng một nửa hoặc nhiều đơn đặt hàng cho các máy bay chở khách có hơn 100 chỗ ngồi.

 

Airbus có trụ sở tại châu Âu với trụ sở chính tại Toulouse, Pháp và có 12 địa điểm ở châu Âu đặt tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Airbus cũng có ba công ty con ở Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.

Airbus hiện có một dòng sản phẩm gồm 14 loại máy bay phản lực có sức chứa từ 100 đến 525 chỗ ngồi. Airbus đã có hơn 9.200 máy bay được đặt hàng trên toàn thế giới.

2. Boeing

Boeing là một trong những công ty hàng không dân dụng và quân sự hàng đầu thế giới với 170.000 nhân viên, phục vụ khách hàng ở 150 quốc gia.

 

Boeing cũng thiết kế và sản xuất các hệ thống cánh quạt, điện tử và quốc phòng, tên lửa, vệ tinh, phương tiện phóng và hệ thống thông tin và liên lạc tiên tiến.

Boeing có trụ sở tại Chicago, Mỹ. Các dòng máy bay mà Boeing sản xuất gồm: 737, 747, 767 và 777 và Boeing Business Jet, với gần 12.000 máy bay phản lực thương mại đang hoạt động trên toàn thế giới.

3. Bombardier

Bombardier - công ty vận tải toàn cầu có mặt ở hơn 60 quốc gia trên 5 châu lục. Bombardier là nhà sản xuất máy bay dân dụng lớn thứ ba thế giới. Trụ sở chính của công ty này ở Montréal, Canada và họ tuyển dụng hơn 32.500 người trên toàn thế giới.

 

Ra đời từ rất sớm nhưng phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của Boeing và Airbus, cho đến khi ra đời dòng Cseries mới thu hút được sự quan tâm của các hãng hàng không trên thế giới. Cseries là dòng máy bay phản lực tầm dài (100-150 chỗ) có nhiều điểm giống với hai mẫu nổi tiếng Airbus 320 và Boeing 737 nhưng lại tiết kiệm xăng tới 20% và giá cả lại phải chăng.

4. Embraer

 

Embraer thành lập vào năm 1969 do Ozires Silva tại Brazil và là niềm tự hào của quốc gia này.

Kể từ năm 1996, Embraer đã sản xuất và giao hơn 1.000 chiếc máy bay cho hơn 37 hãng hàng không tại 24 quốc gia.

5. Tupolev

Tupolev là một công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng của Nga, có trụ sở tại Moscow. Tupolev phát triển, sản xuất và đại tu cả các sản phẩm hàng không vũ trụ dân sự và quân sự như máy bay và hệ thống vũ khí.

 

Hãng này đang tích cực phát triển các công nghệ tên lửa và hàng không hải quân, với hơn 18.000 máy bay Tupolev.

6. Comac

 

Comac là một hãng hàng không đến từ Trung Quốc thành lập vào năm 2008 tại thành phố Thượng Hải. Vào năm 2015 Comac lần đầu tiên ra mắt thị trường máy bay C919 máy bay dân dụng cỡ lớn đầu tiên do nước này tự nghiên cứu, chế tạo.

C919 gây ấn tượng bởi thiết kế thon gọn và tiết kiệm nhiên liệu. Comac dự kiến sẽ xản suất 2.000 chiếc C919 trong vòng 2 thập kỷ tới, với mục tiêu nắm giữ 10% thị phần toàn cầu đối với loại máy bay thân hẹp. Đó là bước tiến nhanh như chớp bởi vì hãng này vừa mới được thành lập cách đây 10 năm.

Ngoài các hãng sản xuất máy bay đã kể trên, thế giới còn có các hãng như Titan Aerospace, Ilyushin, Lockheed Martin, Irkut...

P.Minh (theo wikidot)
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu Boeing gượng dậy sau "bão", chứng khoán Mỹ ghi điểm

M.Phương |

Cổ phiếu Boeing tăng nhẹ 0,3% sau khi giảm liên tục trước đó bất chấp việc Mỹ cũng tạm cấm bay với phi cơ 737 Max như nhiều nước khác. Chỉ số S&P 500 đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp lên mốc 2.800 điểm ở chốt phiên giao dịch đêm qua.

Boeing 737 Max: Từ máy bay tin cậy nhất thế giới đến thảm hoạ tai nạn

P.Minh (TH) |

Máy bay Boeing 737 Max 8 vận hành chưa đến 2 năm và từng được quảng cáo “chiếc máy bay đáng tin cậy nhất thế giới” nhưng mọi thứ đều sụp đổ khi chiếc máy bay này để xảy ra 2 vụ tai nạn máy bay thảm khốc trong vòng 4 tháng.

Bị cấm bay, cổ phiếu Boeing mất hơn 26 tỉ USD

Đỗ Phương |

Cổ phiếu Boeing liên tiếp lao dốc sau khi chiếc 737 Max 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines lao xuống đất chỉ 6 phút sau khi cất cánh khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cổ phiếu Boeing gượng dậy sau "bão", chứng khoán Mỹ ghi điểm

M.Phương |

Cổ phiếu Boeing tăng nhẹ 0,3% sau khi giảm liên tục trước đó bất chấp việc Mỹ cũng tạm cấm bay với phi cơ 737 Max như nhiều nước khác. Chỉ số S&P 500 đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp lên mốc 2.800 điểm ở chốt phiên giao dịch đêm qua.

Boeing 737 Max: Từ máy bay tin cậy nhất thế giới đến thảm hoạ tai nạn

P.Minh (TH) |

Máy bay Boeing 737 Max 8 vận hành chưa đến 2 năm và từng được quảng cáo “chiếc máy bay đáng tin cậy nhất thế giới” nhưng mọi thứ đều sụp đổ khi chiếc máy bay này để xảy ra 2 vụ tai nạn máy bay thảm khốc trong vòng 4 tháng.

Bị cấm bay, cổ phiếu Boeing mất hơn 26 tỉ USD

Đỗ Phương |

Cổ phiếu Boeing liên tiếp lao dốc sau khi chiếc 737 Max 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines lao xuống đất chỉ 6 phút sau khi cất cánh khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.