Nghi vấn 900 nghìn con tôm bị đầu độc ở Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Khoảng 900 nghìn con tôm thẻ chân trắng của người dân ở Quảng Nam đã bị chết trắng chỉ sau một đêm. Ước tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Ngày 13.11, thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) thông tin, cơ quan phối hợp với công xã Tam Hòa (huyện Núi Thành) đang điều tra làm rõ nguyên nhân 3 hồ nuôi tôm của gia đình ông Đỗ Minh Thêm (SN 1965, trú thôn 6, xã Tam Hòa) bị chết bất thường chỉ sau một đêm.

900 nghìn con tôm thẻ chân trắng bị chết chỉ sau một đêm. Ảnh: Đ.V
900 nghìn con tôm thẻ chân trắng bị chết chỉ sau một đêm. Ảnh: Đ.V

Theo ông Thêm, khoảng 23h, ngày 12.11, ông ra hồ tôm để quay máy đập tạo ôxi cho tôm thì phát hiện nhiều con tôm lờ đờ, nổi trên mặt hồ.

Đến sáng 13.11, khi ra thăm hồ, ông tá hỏa khi khoảng 900 nghìn con tôm thẻ trắng đã bị chết sạch ở trong 3 ao nuôi với tổng diện tích hơn mặt nước 3.500m², trong đó, có 1 hồ với khoảng 30 vạn con tôm đang trong thời kỳ thu hoạch. Tổng thiệt hại được ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Đ.V
Thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Đ.V

"Hơn 20 năm nuôi tôm, chưa bao giờ gia đình tôi gặp cảnh như vậy. Điều đáng nói, các hộ nuôi tôm khác nằm ngay bên cạnh gia đình tôi không bị gì. Có thể đã bị kẻ xấu hãm hại đổ thuốc trừ sâu xuống hồ khiến tôm chết trắng" - ông Thêm nói.

Số lượng tôm chết nghi bị đầu độc. Ảnh: Đ.V
Số lượng tôm chết nghi bị đầu độc. Ảnh: Đ.V

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trương Công Bình - Phó Chủ tịch xã Tam Hòa - cho biết, sau khi nhận tin báo về 3 hồ nuôi tôm ông Thêm chết hàng loạt, địa phương đã cho chỉ đạo cán bộ cùng lực lượng công an xã xuống kiểm tra, ghi nhận thực tế để báo cáo lên UBND huyện Núi Thành.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Cải tiến dàn quạt tạo oxy tiết kiệm 30% điện trong nuôi tôm

AN NHIÊN |

Vượt qua 400 công trình tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức, sáng kiến “Cải tiến dàn quạt tạo oxy để tiết kiệm điện trong nuôi tôm” của TCty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã được trao giải cao nhất.

Không thể xử lý nuôi tôm thẻ tự phát

TÂM PHÚC |

Sở NNPTNT Đồng Tháp vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất hướng xử lý đối với việc nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT) trong vùng nước ngọt.

Hàng loạt công nghệ nuôi tôm được giới thiệu tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 27.6, tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Hội chợ Triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ hai năm 2018 (VietShrimp 2018) chính thức khai mạc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cải tiến dàn quạt tạo oxy tiết kiệm 30% điện trong nuôi tôm

AN NHIÊN |

Vượt qua 400 công trình tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức, sáng kiến “Cải tiến dàn quạt tạo oxy để tiết kiệm điện trong nuôi tôm” của TCty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã được trao giải cao nhất.

Không thể xử lý nuôi tôm thẻ tự phát

TÂM PHÚC |

Sở NNPTNT Đồng Tháp vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất hướng xử lý đối với việc nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT) trong vùng nước ngọt.

Hàng loạt công nghệ nuôi tôm được giới thiệu tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 27.6, tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Hội chợ Triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ hai năm 2018 (VietShrimp 2018) chính thức khai mạc.