Nghị quyết 128 giúp doanh nghiệp không phải "quay đầu xe"

Cường Ngô |

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đã thực sự tháo gỡ những rào cản trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghị quyết 128 tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp 

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam, những ngày đầu khi Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" ban hành, việc đi lại giữa các tỉnh vẫn "mỗi nơi một kiểu".

Ví dụ, các tỉnh như Hải Dương, Thái Bình vẫn yêu cầu những người đến từ nơi khác khi qua chốt kiểm soát cửa ngõ phải có giấy xét nghiệm COVID-19. Tại một số chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Thái Bình, một số người đến từ Hải Phòng không có giấy xét nghiệm nên bị yêu cầu quay đầu nếu không muốn phải cách ly. 

"Có thời điểm, nhân viên kinh doanh và logistics của chúng tôi bị mắc kẹt ở Hải Dương vì không có giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR, dù phương tiện chúng tôi hoạt động theo "luồng xanh" và nhân viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Những lúc đó, chúng tôi phải đứng giữa hai lựa chọn: Hoặc là quay đầu xe về Hà Nội; hoặc là chạy thẳng về Hải Phòng để thực hiện test COVID-19. Điều này phát sinh chi phí rất lớn, “ngốn nguồn lực của doanh nghiệp" - bà Hằng nói.

Nghị quyết 128 tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Cường Ngô
Nghị quyết 128 tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Cường Ngô

Theo bà Hằng, rất may, hiện giờ lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp và có những thay đổi cần thiết. Theo đó, từ ngày 16.10, người từ các tỉnh khu vực cấp độ 3 (màu cam), cấp độ 2 (màu vàng), cấp độ 1 (màu xanh) vào tỉnh Hải Dương không cần giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. Chỉ yêu cầu xét nghiệm với trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất khứu giác.

"Tôi cho rằng, khi mở cửa kinh tế trở lại, thích ứng với trạng thái bình thường mới, các địa phương nên bám sát theo tinh thần và hướng dẫn của Nghị quyết 128 của Chính phủ để thực hiện. Bởi, Nghị quyết 128 là nền tảng tạo ra sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong hoạch định và thực thi chính sách" - bà Hằng cho hay.

Cần bỏ tư duy khoanh vùng theo ranh giới giữa các tỉnh

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (Vasep), dịch COVID-19 bùng phát mạnh, số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 8.2021 đã giảm hơn 100 đơn vị so với tháng 7.2021 và giảm 150 doanh nghiệp so cùng kỳ năm 2020.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Vasep - nhấn mạnh: Nguồn nguyên liệu ảnh hưởng rất lớn và quyết định giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, quy định giãn cách và hạn chế đi lại nghiêm ngặt nên doanh nghiệp không thể huy động được nguồn nguyên liệu, nguyên liệu bị ùn ứ nên giá giảm, người dân không tiếp tục thả nuôi.

Đối với cá tra, hiện có 7 tỉnh chủ lực nuôi, chế biến xuất khẩu, nhưng quy định của các địa phương cũng khiến các đội bắt cá (công đoàn) không di chuyển được giữa các tỉnh để thực hiện vì có các địa phương sẽ bắt buộc cách ly 14 ngày, dẫn đến nguyên liệu bị đứt gãy.

“Dự kiến nguồn nguyên liệu từ nuôi trồng (tôm, cá tra…) sẽ thiếu từ 20-30%, giá nguyên liệu sẽ tăng từ 10-20% trong những tháng cuối năm khi mà nhiều nhà máy bắt đầu phục hồi sản xuất” - ông Nguyễn Hoài Nam cho hay.

Tuy nhiên, ông Nam kỳ vọng Nghị quyết 128 của Chính phủ sẽ giúp doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thuỷ hải sản vượt qua tâm lý bất an vừa qua, kiểm soát hoạt động chặt chẽ, chung tay chia sẻ thông tin, đoàn kết giữ vững các mắt xích chuỗi giá trị sản phẩm.

Ông Nguyễn Chánh Phương - Tổng Thư ký Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (Hawa) - cho rằng, hiện có đến 40% người lao động của các nhà máy đi lại trong vùng giáp ranh giữa TPHCM và các tỉnh lân cận.

Chính vì vậy, khi Nghị quyết 128 được ban hành, các địa phương cần bỏ tư duy khoanh vùng theo ranh giới giữa các tỉnh. Nơi nào nguy cơ cao thì áp dụng biện pháp riêng cho nơi đó. Bởi Nghị quyết 128 đã xác định rõ khái niệm vùng là quy mô cấp xã, phường, thị trấn.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang đã điều chỉnh bản đồ COVID-19 theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh về 4 cấp độ 1-2-3-4 và được thể hiện bằng 4 màu: Xanh - vàng - cam - đỏ theo quy định thống nhất toàn quốc của Nghị quyết 128.

Tỉnh chưa triển khai Nghị quyết 128, dân muốn ra vào Bạc Liêu tiếp tục chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chưa ban hành phương án phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chính điều này khiến cho nhiều người chưa dám đi/về tỉnh Bạc Liêu.

Quảng Bình: Chưa có chỉ đạo mới sau Nghị quyết 128 của Chính phủ

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình hiện vẫn đang áp dụng công văn cách đây 1 tuần về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về/đến từ các vùng nguy cơ thuộc các địa phương khác khi đến Quảng Bình.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hậu Giang đã điều chỉnh bản đồ COVID-19 theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh về 4 cấp độ 1-2-3-4 và được thể hiện bằng 4 màu: Xanh - vàng - cam - đỏ theo quy định thống nhất toàn quốc của Nghị quyết 128.

Tỉnh chưa triển khai Nghị quyết 128, dân muốn ra vào Bạc Liêu tiếp tục chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chưa ban hành phương án phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chính điều này khiến cho nhiều người chưa dám đi/về tỉnh Bạc Liêu.

Quảng Bình: Chưa có chỉ đạo mới sau Nghị quyết 128 của Chính phủ

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình hiện vẫn đang áp dụng công văn cách đây 1 tuần về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về/đến từ các vùng nguy cơ thuộc các địa phương khác khi đến Quảng Bình.