Nghị định 65: Khó kiếm 360 tỉ để lách luật thành nhà đầu tư chuyên nghiệp

Đức Mạnh |

Sau khi Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ ban hành, việc lách luật thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trở nên rất khó. Bởi không phải ai cũng có đủ 360 tỉ đồng để "chạy" và đáp ứng đủ hàng loạt yêu cầu chuyên môn khác.

Bàn về những điểm mới trong Nghị định 65/2022/NĐ-CP về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch HĐQT Fiin Group - cho biết: "Với các quy định hiện tại, nhà đầu tư phải có 2 tỉ đồng tiền mặt và duy trì trong 180 ngày thì cơ hội lách luật cực kỳ khó. Nếu giả định nhà đầu tư đó không có đồng nào và phải chạy qua đêm như trước kia xảy ra thì phải có 360 tỉ đồng. Đó là điều hầu như không thể diễn ra với nhà đầu tư cá nhân. Thế nên theo tôi rất khó để lách. Đương nhiên không chỉ có nguồn lực về tài chính mà còn có yêu cầu về chuyên môn, yêu cầu về thu nhập kê khai thuế nữa".

Theo ông Thuân, các yêu cầu đối với nhà đầu tư cá nhân như vậy là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu trái phiếu trong ngắn hạn.

"Theo thống kê của Bộ Tài chính, số dư cuối tháng 7 của cả thứ cấp và mua trực tiếp thông qua phân phối, nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng 32%/tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành. Như vậy, rất khó để Nghị định 65 có thể kỳ vọng nhà đầu tư cá nhân tham gia nắm giữ 20% khối lượng phát hành chứ không nói đến 32%" - Chủ tịch Fiin Group giải thích.

Một trong những rủi ro lớn trên thị trường trái phiếu là nhà đầu tư cá nhân rất hạn chế về việc đánh giá rủi ro. Thế nhưng họ vẫn nhắm mắt đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lợi tức, lợi nhuận cao hơn so với các kênh đầu tư khác. Sự điều chỉnh trong Nghị định 65 sẽ nhắm đến khắc phục lỗ hổng này.

Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó vụ trưởng, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính - nhận định: "Cùng với việc minh bạch thông tin trên thị trường, chuẩn hóa các quy định về phát hành trái phiếu và thiết lập thị trường thứ cấp, tôi nghĩ sẽ sinh ra và thu hút thêm một bộ phận nhà đầu tư mới mà thị trường tài chính hướng đến. Đó là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư có tổ chức".

Khi đó, những đối tượng này sẽ thấy thị trường minh bạch thông tin ở mức độ cao hơn, trái phiếu phát hành có thanh khoản tốt hơn, việc tuân thủ quy định của pháp luật tăng lên, từ đó sẽ dần dần lựa chọn sản phẩm đầu tư này.

"Đấy là mục tiêu tốt hơn mà chúng ta sẽ hướng đến. Thay vì chỉ tập trung vào các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư nhỏ lẻ để phát hành", đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng thoát cơn bĩ cực nhờ Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Sau nhiều tháng ngóng chờ thì Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ đã được chính thức ban hành. Với nhiều quy định mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần gỡ khó cho các nhà phát hành và giải toả cơn "khát" vốn cho các hoạt động kinh tế xã hội.

Chi tiết những điểm thay đổi tại Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được Bộ Tài chính chính thức ban hành vào ngày 16.9.2022. Dưới đây là chi tiết những điểm thay đổi trong đợt sửa đổi lần này.

Bộ Tài chính: Không đủ năng lực để kiểm tra tất cả doanh nghiệp phát hành trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

"Chúng tôi không có đủ năng lực, bộ máy để kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tất cả doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong nền kinh tế" - ông Nguyễn Hoàng Dương  - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) nói.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kỳ vọng thoát cơn bĩ cực nhờ Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Sau nhiều tháng ngóng chờ thì Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ đã được chính thức ban hành. Với nhiều quy định mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần gỡ khó cho các nhà phát hành và giải toả cơn "khát" vốn cho các hoạt động kinh tế xã hội.

Chi tiết những điểm thay đổi tại Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được Bộ Tài chính chính thức ban hành vào ngày 16.9.2022. Dưới đây là chi tiết những điểm thay đổi trong đợt sửa đổi lần này.

Bộ Tài chính: Không đủ năng lực để kiểm tra tất cả doanh nghiệp phát hành trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

"Chúng tôi không có đủ năng lực, bộ máy để kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tất cả doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong nền kinh tế" - ông Nguyễn Hoàng Dương  - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) nói.