Nghệ An: Mai, đào, quất ngập phố phường, sức mua cầm chừng

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán,  các cây cảnh Tết như mai, đào, quất đã tràn ngập TP Vinh, Nghệ An, nhưng sức mua cầm chừng.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 13.1 (22 Tết Nguyên đán Quý Mão), lượng cây cảnh Tết trên địa bàn TP.Vinh đã đạt đến đỉnh điểm. Rất nhiều tuyến phố bày bán cây cảnh, hoa với số lượng lớn, màu sắc rực rỡ, kiểu dáng đa dạng.

Người mua hoa, cây cảnh tại TP Vinh chưa nhiều. Ảnh: Quang Đại
Người mua hoa, cây cảnh tại TP Vinh chưa nhiều. Ảnh: Quang Đại

Anh Bùi Duy Minh - người kinh doanh quất cảnh tại đường Lê nin cho biết giá quất năm nay không cao hơn năm ngoái, quấy thế trong bình gốm giá 600 nghìn/chậu.

Còn theo anh Nguyễn Thế Anh (quê huyện Thanh Chương - Nghệ An), năm nay anh đã mạnh dạn bỏ ra 2 tỉ đồng mua quất cảnh về bán. Mỗi chậu quất cảnh đẹp, sai quả 3 năm tuổi có giá hơn 2 triệu đồng.

Tại nhiều khu vực kinh doanh cây cảnh dọc đường Lê nin, Cao Thắng, Lê Mao…đào rừng Lào được chở về từ huyện biên giới Kỳ Sơn, hoa và nụ rất đẹp, có giá khoảng vài triệu đồng/cành tùy theo độ lớn bé và số lượng hoa, kiểu dáng.

Vận chuyển hoa, cây cảnh đến nơi tiêu thụ. Ảnh: Quang Đại
Vận chuyển hoa, cây cảnh đến nơi tiêu thụ. Ảnh: Quang Đại

Cây cảnh, hoa muôn hình muôn vẻ được bày bán khắp nơi, tuy nhiên sức mua còn cầm chừng. Một chủ kinh doanh hoa tại đường Lê Mao cho biết tâm lý người dân thường mua hoa tết muộn. tại đường Lê Mao, 2 người vận chuyển hoa cho biết một cặp mai cảnh được bán cho khách với giá chốt 10 triệu đồng/cặp.

Tại khu vực trước Công viên Trung tâm TP Vinh, do vị trí đắc địa và khuôn viên rộng, có rất nhiều người tập trung về đây kinh doanh hoa, cây cảnh. Cả một “rừng” hoa, cây cảnh được bày bán, tuy nhiên người mua mới chỉ lác đác. Ông Nguyễn Văn Trung (65 tuổi), người kinh doanh tại đây cho biết mấy ngày gần đây sức mua chưa nhiều, so với năm ngoái giảm sút hơn.

Cây bưởi cảnh được chào bán với giá 5 triệu đồng. Ảnh: Quang Đại
Cây bưởi cảnh được chào bán với giá 5 triệu đồng. Ảnh: Quang Đại

Giá hoa, cây cảnh không tăng so với năm trước. Bên cạnh những cây lớn, thế đẹp, độc có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng dành cho đối tượng khách hàng khá giả, có rất nhiều loại hoa, cây cảnh giá bình dân, hướng đến những người không quá dư giả. Cụ thể, một chậu mai nhỏ có giá 600 nghìn đồng, 1 cành đào Nhật Tân nhỏ dành không gian phòng nhỏ giá 150-200 nghìn đồng/cành.

Sau nhiều ngày mưa, rét, hôm nay trời nắng khá to, làm nhiều người kinh doanh hoa tết tại TP Vinh không khỏi lo lắng. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 1 tuần nữa mới hết năm, họ hi vọng đây là thời điểm vàng để bán hàng, thu hồi vốn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Bắn pháo hoa ở Quảng trường Hồ Chí Minh 15 phút vào đêm giao thừa

HẢI ĐĂNG |

TP Vinh sẽ bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, với quy mô 180 dàn vào tối 21.1, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Nghệ An: Làng hoa tại TP Vinh tất bật vào vụ Tết

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, các nhà vườn hoa, cây cảnh ở TP Vinh đã bắt đầu chuẩn bị cho cơ hội kinh doanh lớn nhất trong năm.

Nghệ An: Kiên quyết dẹp thực phẩm không đảm bảo an toàn

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An kiên quyết siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau tết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghệ An: Bắn pháo hoa ở Quảng trường Hồ Chí Minh 15 phút vào đêm giao thừa

HẢI ĐĂNG |

TP Vinh sẽ bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, với quy mô 180 dàn vào tối 21.1, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Nghệ An: Làng hoa tại TP Vinh tất bật vào vụ Tết

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, các nhà vườn hoa, cây cảnh ở TP Vinh đã bắt đầu chuẩn bị cho cơ hội kinh doanh lớn nhất trong năm.

Nghệ An: Kiên quyết dẹp thực phẩm không đảm bảo an toàn

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An kiên quyết siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau tết.