Ngày hội mắm Châu Đốc diễn ra trong 5 ngày

Lục Tùng |

An Giang – Ngày hội mắm Châu Đốc được tỉnh An Giang chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn thực phẩm, giao thông.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn giao thông. Đó là thông tin được ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc chính thức công bố tại buổi họp báo diễn ra vào sáng 19.4 tại TP. Long Xuyên.

Quang cảnh buổi họp báo sự kiện Ngày hội mắm Châu Đốc.Ảnh: LT
Quang cảnh buổi họp báo sự kiện Ngày hội mắm Châu Đốc.Ảnh: LT

Theo ông Hiếu, Ngày hội sẽ chính thức khai mạc vào lúc 18h ngày 20.4 tại Quảng trường phường Châu Phú A và các tuyến đường nội ô TP Châu Đốc như: Thủ Khoa Nghĩa – Chi Lăng – Bạch Đằng.  Ngày hội có quy mô 180 gian hàng của 150 đơn vị đến từ 19 tỉnh, thành phố cả nước. Bên cạnh các hoạt động trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương  các sản phẩm mắm và đặc sản miền vùng, tại Ngày hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực....

Mắm Châu Đốc. Ảnh: LT
Mắm Châu Đốc. Ảnh: LT

Bên cạnh việc tái hiện kiến trúc nhà, sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 4 dân tộc anh em sinh sống trên vùng đất An Giang: Kinh – Hoa – Chăm – Khmer, còn có nhiều hoạt động văn hóa khác như tôn vinh nghề làm khô, làm mắm,  văn hóa cồng chiêng, đờn ca tài tử... Đặc biệt còn có không gian Văn hóa ẩm thực giới thiệu các món ăn địa phương được chế biến từ mắm và nhiều món ăn đặc trưng khác của tỉnh An Giang như: Bánh canh Vĩnh Trung, cháo bò Tri Tôn. Đặc biệt trong sự kiện này, Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục “Thành phố Châu Đốc - địa phương  có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam bộ nhất tại Việt Nam”.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc. Ảnh: LT
Ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc. Ảnh: LT

“Ban tổ chức đã dự báo lượng khách từ các nơi về dự sẽ tăng đột biến với nhu cầu lớn, làm gia tăng nhu cầu giao thông, ẩm thực... nên đã phân công cụ thể cho các đơn vị chức năng xây dựng và dự trù các tình huống phát sinh về nguồn thực phẩm, bến bãi đỗ các phương tiện giao thông”- ông Hiếu nhấn mạnh thêm- “Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất nên có thể khẳng định Ngày hội sẽ đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm, giao thông, đi lại”.

Sản phẩm mắm được bày bán tại TP. Châu Đốc. Ảnh: LT
Sản phẩm mắm được bày bán tại TP. Châu Đốc. Ảnh: LT

Sự kiện sẽ diễn ra liên tục trong 5 ngày (20-24.4.2022). Trong thời gian diễn ra Ngày hội, Ban tổ chức bố trí nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc phục vụ du khách: giao lưu đờn ca tài tử do các nghệ nhân đến từ Bạc Liêu và An Giang thực hiện, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên do các nghệ nhân Đắc- Lắc thực hiện... Đây được xem như bước khởi động tích cực đến hoạt động du lịch tỉnh An Giang sau thời gian dài tạm lắng xuống do ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt là hoạt động có ý nghĩa cho các sự kiện văn hóa, lịch sử quan trọng, như: Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, Quốc tế lao động, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam và sự kiện 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022)

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tưng bừng ngày hội của các món ngon từ mắm Châu Đốc

Lục Tùng |

An Giang - Tại Ngày hội Mắm Châu Đốc, du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều món ngon từ mắm.

Sợ đông đúc, khách đi viếng đêm tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam

Tuệ Nhi |

An Giang - Ngày đầu năm, hàng ngàn lượt du khách đã đổ về viếng và cầu may tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam (thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Để tránh đông đúc, nhiều người quyết định tự đi đêm hoặc sáng sớm.

Không thể nhích chân tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam ngày Mùng 4 Tết

Lâm Điền |

An Giang - Người từ các nơi đổ về Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đông đến mức không thể nhích chân.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Tưng bừng ngày hội của các món ngon từ mắm Châu Đốc

Lục Tùng |

An Giang - Tại Ngày hội Mắm Châu Đốc, du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều món ngon từ mắm.

Sợ đông đúc, khách đi viếng đêm tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam

Tuệ Nhi |

An Giang - Ngày đầu năm, hàng ngàn lượt du khách đã đổ về viếng và cầu may tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam (thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Để tránh đông đúc, nhiều người quyết định tự đi đêm hoặc sáng sớm.

Không thể nhích chân tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam ngày Mùng 4 Tết

Lâm Điền |

An Giang - Người từ các nơi đổ về Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đông đến mức không thể nhích chân.