Ngày 29 Tết, giá hàng hóa tăng, hoạt động mua bán sôi động trở lại

Vũ Long |

Ngày 29 Tết, giá hàng hóa tại các chợ dân sinh tăng, sức mua cũng bật tăng khác hẳn không khí ảm đạm 2 ngày trước.

Hoạt động mua bán sôi động trở lại

Ngày 29 Tết, lượng hàng hóa tại các chợ dân sinh tăng vọt về số lượng, chủng loại cũng phong phú hơn.

Dù bán cam canh với giá 70.000 đồng/kg, xoài Thái: 40.000 đồng/kg, nho Ninh Thuận 70.000 đồng/kg, chuối xanh: 50.000- 60.000 đồng/nải, dưa hấu dán chữ đỏ: 25.000 đồng/kg…., nhưng lượng hàng của chị Nhung vẫn nhanh chóng được bán hết.

“Ngày hôm qua mưa phùn, trời rét chợ rất vắng khiến bà con tiểu thương lo lắng hàng hóa ế ẩm. Thế nhưng, sáng nay chợ đông và sức mua rất tốt, hàng bày ra đến đâu bán hết đến đó. Tôi lấy hàng để bán cả sáng 30 Tết mà hôm nay đã bán hết rồi" – chị Nguyễn Thị Nhung, kinh doanh hoa quả tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội) phấn khởi chia sẻ.

Khảo sát của PV cho thấy, khác với tình trạng trầm lắng của ngày hôm qua, không khí mua sắm tại các chợ dân sinh ngày 29 Tết khá sôi động.

Bán chạy nhất là các mặt hàng trái cây, hoa tươi, đồ lễ. Đặc biệt, các loại quả dân dã như trứng gà (có nơi gọi là đào tiên hoặc lêkima), quất rời, đu đủ, sung… lại có sức mua rất tốt và cho lãi cao: Quất nhỏ có lá: 1.000 đồng/quả, trứng gà: 10.000-15.000 đồng/quả, sung: 10.000 đồng/chùm nhỏ; đu đủ mini: 15.000 đồng/quả; dừa mini: 15.000 đồng/quả.

Các loại hoa cũng bán khá chạy, giá đã cao hơn trước từ 30 - 50% tùy loại. Cụ thể, lay ơn: 200.000 đồng/bó; ly ly: 40.000-60.000 đồng/cành tối thiểu 5 đài hoa; cúc: 3.000 đồng/bông; hồng đẹp: 10.000 đồng/bông; violet: 20.000 đồng/bó nhỏ; thược dược: 10.000-5.000 đồng/bông; hải đường: 20.000-30.000 đồng/cành…

Các loại hoa nhập khẩu như thanh liễu, tuyết mai, đào đông, tiên ông… tăng giá khoảng 20.000 đồng so với ngày hôm qua, có giá từ 200.000-400.000 đồng/bó tùy số lượng cành, sức mua tốt.

Giá các mặt hàng hóa như hoa tươi, đồ thờ cúng tăng nhẹ, lượng khách mua tăng hơn. Ảnh Vũ Long
Giá các mặt hàng hóa như hoa tươi, đồ thờ cúng tăng nhẹ, lượng khách mua tăng hơn. Ảnh Vũ Long

Giá quất, đào cũng tăng hơn ngày hôm qua khoảng 20%, phổ biến ở mức giá từ 50.000 - 200.000 đồng/cành. Đào, quất trồng trong chậu giá không cố định, người bán có thể “nhìn khách” để linh hoạt tính giá. Chậu cây có dáng đẹp dao động từ 1-3 triệu đồng/chậu to; quất mini để bàn khá chạy, giá từ 200.000-500.000 đồng/chậu…

Giá thịt gia súc, gia cầm tăng nhẹ

Ngày 29 Tết, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh dao động ở mức 140.000-160.000 đồng/kg, sức mua tăng, hầu hết các tiểu thương đều bán hết hàng, không còn cảnh ế ẩm như mấy ngày qua.

Giá lợn hơi trên toàn quốc duy trì ổn định, bán ra ở mức từ 75.000-81.000 đồng/kg. Theo các thương nhân, lượng lợn hơi đổ về các chợ đầu mối tăng so với mấy ngày trước và đều được bán hết. Tại 2 chợ đầu mối của TPHCM là Bình Điền và Hóc Môn, ngày 29 Tết lượng lợn về trên 13.500 con, tăng 1.000 con so với ngày hôm qua nhưng đều được bán hết.

Giá các loại gia cầm ngày 29 Tết cũng tăng nhẹ khoảng 10.000 đồng/kg, trong đó gà sống thiến bán ra ở mức 130.000 đồng/kg; thịt gà công nghiệp cũng tăng nhẹ: Cánh, đùi gà công nghiệp bán ra ở mức 75.000-80.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân tại khu vực phong toả

Nhóm PV |

Để đảm bảo hàng hoá cho người dân sử tại các khu vực bị phong toả từ nay tới Tết Tân Sửu 2021, các đơn vị chức năng đã tổ chức, sắp xếp các lực lượng tiếp tế lương thực cho người dân đang cách ly khi người dân có yêu cầu.

Hải Dương đề nghị nhiều tỉnh, thành phố tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố đề nghị tạo điều kiện cho các xe chở hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm và các sản phẩm nông nghiệp lưu thông.

Đảm bảo đầy đủ hàng hóa, tăng cường phòng chống dịch dịp Tết

Phong Nguyễn |

Để phục vụ người dân mua sắm Tết, từ 3 tháng trước, Bộ Công Thương đã đề nghị các bộ, ban, ngành liên quan, sở công thương và các địa phương đẩy mạnh sản xuất, dịch vụ, chuẩn bị nguồn hàng phong phú, dồi dào và thực hiện nghiêm túc việc bình ổn giá để tất cả người có thu nhập thấp cũng được mua sắm hàng Tết đầy đủ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân tại khu vực phong toả

Nhóm PV |

Để đảm bảo hàng hoá cho người dân sử tại các khu vực bị phong toả từ nay tới Tết Tân Sửu 2021, các đơn vị chức năng đã tổ chức, sắp xếp các lực lượng tiếp tế lương thực cho người dân đang cách ly khi người dân có yêu cầu.

Hải Dương đề nghị nhiều tỉnh, thành phố tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố đề nghị tạo điều kiện cho các xe chở hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm và các sản phẩm nông nghiệp lưu thông.

Đảm bảo đầy đủ hàng hóa, tăng cường phòng chống dịch dịp Tết

Phong Nguyễn |

Để phục vụ người dân mua sắm Tết, từ 3 tháng trước, Bộ Công Thương đã đề nghị các bộ, ban, ngành liên quan, sở công thương và các địa phương đẩy mạnh sản xuất, dịch vụ, chuẩn bị nguồn hàng phong phú, dồi dào và thực hiện nghiêm túc việc bình ổn giá để tất cả người có thu nhập thấp cũng được mua sắm hàng Tết đầy đủ.