Ngành thuế đòi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng: Người nói cần thiết, người cảnh báo lạm quyền

T.CHÍ |

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế đưa quy định ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế. Về việc này, góc nhìn từ các chuyên gia kinh tế đối lập nhau, người bảo cần thiết, người nói lạm quyền.

Dự thảo Luật Quản lý thuế đề cập ngân hàng thương mại định kỳ cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế.

Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp nội dung giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản của người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan quản lý thuế; đồng thời khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Ý kiến về dự thảo trên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, cho rằng quy định trên là không hợp lý.

Ông Châu nhấn mạnh: Luật các tổ chức tín dụng chỉ yêu cầu NH cung cấp những thông tin trên cho viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an đang điều tra vụ án. Thậm chí, NH có quyền từ chối yêu cầu cung cấp nếu chưa khởi tố vụ án.

"Do đó, trong một số trường hợp, việc cung cấp thông tin của người nộp thuế để phục vụ, bảo đảm thực hiện trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp là hợp lý. Nhưng phải quy định rõ việc cơ quan thuế được yêu cầu NH cung cấp ở mức nào, nếu không sẽ dẫn đến sự lạm quyền và làm lộ thông tin của khách hàng. Để tránh sự tùy tiện, trong các văn bản dưới luật nên quy định cụ thể những trường hợp phải cung cấp thông tin khi ngành thuế yêu cầu”, ông Châu nêu ý kiến.

Cùng chung quan điểm, Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật Basico - cho rằng, dự thảo cần nêu rõ ai được phép truy cập dữ liệu này, nếu không tình trạng bán thông tin khách hàng sẽ xảy ra.

Về trường hợp ủng hộ đề xuất của ngành thuế, trao đổi với PV Lao Động, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, việc này là cần thiết. Theo ông Long, cá nhân hay tổ chức trốn thuế thường mở ra nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau tuy nhiên khi khai báo với ngành thuế chỉ có một tài khoản.

“Có thể tài khoản khai báo không còn tiền nhưng các tài khoản khác thì lại có rất nhiều. Vậy nên, muốn truy thu thuế hiệu quả, đấu tranh với việc trốn thuế thì ngành thuế phải biết rõ tất cả tài khoản ngân hàng”, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nói. 

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Thông tin tài khoản ngân hàng cần bảo mật, không thể cung cấp đại trà

Thế Lâm |

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Quản lí thuế đưa ra qui định ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế theo định kì đang gây ra dư luận trái chiều. Ở góc độ pháp lí, qui định này có thể xung đột với các qui định hiện hành của Luật An toàn thông tin mạng được ban hành cuối năm 2015.

Khác gì "khai tử"!

Anh Đào |

Sự kiện Con Cưng cho thấy sự mong manh của doanh nghiệp (DN) trước quản lý nhà nước và trước cả dư luận xã hội. Những cuộc kiểm tra với quy mô chưa từng có. Những phát ngôn vội vàng, thiếu căn cứ. Rút cục, là “bản án" dành cho DN một cách oan ức. Có lẽ, Con Cưng nên được xem như một tiền lệ trong cả hai khâu đề xuất và thực thi chính sách.

Uber rút đơn kiện, chấp nhận nộp 56 tỉ đồng nợ thuế

KH |

Theo nguồn tin Báo Lao Động, Công ty TNHH Uber B.V (Hà Lan) đã đồng ý nộp trả toàn bộ tiền nợ thuế cho Cục Thuế TPHCM với tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng (tương đương 2,4 triệu USD).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thông tin tài khoản ngân hàng cần bảo mật, không thể cung cấp đại trà

Thế Lâm |

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Quản lí thuế đưa ra qui định ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế theo định kì đang gây ra dư luận trái chiều. Ở góc độ pháp lí, qui định này có thể xung đột với các qui định hiện hành của Luật An toàn thông tin mạng được ban hành cuối năm 2015.

Khác gì "khai tử"!

Anh Đào |

Sự kiện Con Cưng cho thấy sự mong manh của doanh nghiệp (DN) trước quản lý nhà nước và trước cả dư luận xã hội. Những cuộc kiểm tra với quy mô chưa từng có. Những phát ngôn vội vàng, thiếu căn cứ. Rút cục, là “bản án" dành cho DN một cách oan ức. Có lẽ, Con Cưng nên được xem như một tiền lệ trong cả hai khâu đề xuất và thực thi chính sách.

Uber rút đơn kiện, chấp nhận nộp 56 tỉ đồng nợ thuế

KH |

Theo nguồn tin Báo Lao Động, Công ty TNHH Uber B.V (Hà Lan) đã đồng ý nộp trả toàn bộ tiền nợ thuế cho Cục Thuế TPHCM với tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng (tương đương 2,4 triệu USD).