Ngành du lịch Quảng Nam thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đang từng bước phục hồi sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực thiếu trầm trọng, nhiều doanh nghiệp thiếu 80% lao động.

Thiếu hụt lao động

Ông Anton Besbalov - Tổng Quản lí khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hoi An (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, hiện doanh nghiệp này đang gặp khó khăn lớn trong việc tuyển nhân viên sau đại dịch COVID-19.

Theo ông Anton Besbalov, trước dịch khu nghỉ dưỡng có khoảng 190 người làm việc tuy nhiên đến nay các nhân viên chủ động nghỉ khoảng 50 người. Hiện số nhân viên đơn vị cần tuyển thêm khoảng 250 người nhưng rất khó khăn để tuyển dụng. Trong đó vị trí đang thiếu hụt trầm trọng là buồng phòng và nhà hàng. Mỗi vị trí cần khoảng 100 nhân viên nhưng đến hiện tại, buồn phòng chỉ 25 người, nhà hàng đúng 10 người.

Ông Anton Besbalov chia sẻ, việc mở cửa du lịch trở lại sau đại dịch COVID-19 dẫn đến việc tất cả khu nghỉ dưỡng, khách sạn… tại Đà Nẵng, Hội An đều tuyển dụng nên hiện có sự cạnh tranh cực kỳ lớn. Ngoài ra, vị trí địa lý của khu nghỉ dưỡng khá xa so với các trung tâm, không có hệ sinh thái du lịch xung quanh. Một lý do nữa chính là thiếu hụt các trường đào tạo nghề, thiếu nhân viên khả năng đào tạo nghề chuyên nghiệp.

Từ đó, doanh nghiệp này đã đưa ra một số phương án nhằm thu hút nguồn nhân lực, Tổng Quản lí khu nghỉ dưỡng TUI BLUE tiếp lời, hiện nơi đây sẽ tận dụng nguồn nhân lực địa phương, không còn tuyển dụng nhân lực nước ngoài.

Ông Anton cho hay: “Những nhân viên được tuyển ở địa phương không cần phải chi trả mức lương quá cao, điều quan trọng là mình phải đào tạo, giúp họ gắn bó và phát triển lâu dài ngay tại đây. Đồng thời, chúng tôi sẽ hợp tác với các trường Đại học Quảng Nam, Đà Nẵng để đào tạo cũng như tuyển dụng sinh viên vừa ra trường”.

Tương tự, tại Hội an ông Đỗ Như Châu – Giám đốc điều hành tập đoàn Le Pavillon Hội An group cho biết, trước đại dịch, khách sạn của ông trước đại dịch khoảng 300 nhân viên, hiện chỉ còn 140 người và đang loay hoay trong vấn đề tuyển dụng thêm 100 nhân lực cho khách sạn.

“Lý do chính theo tôi đó chính là việc họ đổi nghề, và sự cạnh tranh nhân lực giữa các doanh nghiệp, vì trước dịch các nhân viên của khách sạn được cho nghỉ và giờ gọi lại với mức lương cao nhằm lôi kéo người lao động” - ông Châu nói.

Mở nhiều lớp tập huấn online

Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam cho biết, trước đại dịch, nhân sự ngành du lịch trên địa bàn tỉnh rơi vào khoảng 18.000 người. Trong đó có khoảng 70% lưu trú, 10% hướng dẫn, 20% khác như vận chuyển...

Theo ông Sơn, người lao động không có đủ thu nhập nên đi kiếm ngành nghề khác như công nhân ở các xí nghiệp, không thể quay lại ngành du lịch khi du lịch mở cửa lại. Cùng với đó, các trường đào tạo nghề chưa thể đào tạo vì dịch bệnh dẫn đến người lao động thiếu hụt trầm trọng.

Về các phương án, Sở này liên kết với Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa cấp phép cho đào tạo thêm trung tâm đào tạo nghề du lịch trên địa bàn. Đồng thời, Sở sẽ liên kết các trường đào tạo để kết nối với chính các doanh nghiệp đang thiếu nguồn nhân lực.

“Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã tổ chức nhiều lớp tập huấn online: “Giữ lửa nghề” cho lao động ngành du lịch, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự du lịch Quảng Nam; chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật về marketing, tiêu chí du lịch bền vững, du lịch an toàn và phòng chống COVID-19… Các doanh nghiệp tổ chức đào tạo mới và đào tạo lại cho người lao động tại đơn vị” - ông Sơn nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thiếu lao động, doanh nghiệp "tăng tốc" tuyển dụng

ANH THƯ |

Thị trường lao động phục hồi, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng lao động phục vụ cho đơn hàng gia tăng trong thời gian tới.

Đồng Nai: Doanh nghiệp may mặc giày da lại “than” thiếu lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai -  Tại hội nghị giao ban Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp dệt may, giày da trên địa bàn tỉnh do LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức, đại diện các doanh nghiệp đã phản ánh nhiều hạn chế khó khăn trong quá trình khôi phục sản xuất. Trong đó, vấn đề thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Nguy cơ thiếu lao động cục bộ tại các khu công nghiệp

Văn Tùng |

Tình trạng thiếu lao động tại các cụm, khu công nghiệp đã không còn quá căng thẳng như thời điểm cuối năm 2021. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp không thể tuyển đủ lượng công nhân cần thiết để mở rộng và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thiếu lao động, doanh nghiệp "tăng tốc" tuyển dụng

ANH THƯ |

Thị trường lao động phục hồi, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng lao động phục vụ cho đơn hàng gia tăng trong thời gian tới.

Đồng Nai: Doanh nghiệp may mặc giày da lại “than” thiếu lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai -  Tại hội nghị giao ban Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp dệt may, giày da trên địa bàn tỉnh do LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức, đại diện các doanh nghiệp đã phản ánh nhiều hạn chế khó khăn trong quá trình khôi phục sản xuất. Trong đó, vấn đề thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Nguy cơ thiếu lao động cục bộ tại các khu công nghiệp

Văn Tùng |

Tình trạng thiếu lao động tại các cụm, khu công nghiệp đã không còn quá căng thẳng như thời điểm cuối năm 2021. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp không thể tuyển đủ lượng công nhân cần thiết để mở rộng và phục hồi sản xuất kinh doanh.