Ngành du lịch ở TPHCM "bung" ngoài mong đợi sau giãn cách

Huân Cao |

TPHCM - Nhiều doanh nghiệp lữ hành đang tổ chức tour từ TPHCM đi nhiều tỉnh, khởi hành ngay từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 này. Ngành du lịch Thành phố không còn "bó hẹp" nội vùng như kế hoạch ban đầu, mà đã "bung" ra các địa điểm du lịch xa.

Khởi sắc tour đi tỉnh xa

 
Đoàn du khách đầu tiên của Đất Việt Tour đi Phan Thiết ngày 30 và 31. Ảnh: CTV

Vừa hoàn thành tổ chức tour cho đoàn du khách đi Phan Thiết (Bình Thuận, từ ngày 29 - 31.10), Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) đã bắt tay ngay vào chuẩn bị tổ chức tour đi Lâm Đồng vào cuối tuần này.

Theo đó, Đất Việt Tour sẽ tổ chức tour cho đoàn khách của một doanh nghiệp với số lượng 50 người đi Thác Dambri (Lâm Đồng) từ ngày 6 - 7.11. Đồng thời, tổ chức tour cho một doanh nghiệp với số lượng 60 người đến Phan Thiết (Bình Thuận), dự kiến khởi hành giữa tháng 11. 

Theo lãnh đạo Đất Viết Tour, hiện công ty không chỉ bó hẹp tổ chức tour đi nội thành TPHCM, nội vùng như Địa Đạo Củ Chi, Cần Giờ, Long Khánh, Long An, Tây Ninh - mà còn tổ chức đi các nơi xa như Phan Thiết, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Bảo Lộc...

Ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Công ty Du lịch Việt Tour cho biết, việc tổ chức cho nhiều đoàn tour đi các tỉnh với bán kính khoảng 300 km đã giúp cho nhiều doanh nghiệp lữ hành có điều kiện sớm vực dậy, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động.

 
Những xe điện này có cơ hội được chạy sau nhiều tháng nằm yên. Ảnh: CTV

TPHCM đẩy mạnh liên kết du lịch với nhiều tỉnh

Ngày 31.10, Đoàn công tác của TPHCM do bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố dẫn đầu có chuyến khảo sát và hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Bến Tre và tỉnh Long An. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Thành phố và nhiều doanh nghiệp lữ hành.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã khảo sát các điểm đến của tỉnh Bến Tre như các làng nghề, khu du lịch sinh thái, dịch vụ lưu trú…. Tại Long An đoàn khảo sát Khu bảo tồn và nghiên cứu dược liệu Đồng Tháp Mười, khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập,.

Ngoài khảo sát, TPHCM và các tỉnh cũng phối hợp tổ chức hội nghị về liên kết phát triển du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với COVID-19, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giữa các tỉnh, thành phố xây dựng các sản phẩm du lịch liên tuyến đặc sắc mà vẫn đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Theo đó, TPHCM và các tỉnh sẽ tăng cường mở rộng xây dựng và chào bán các sản phẩm liên tuyến, liên vùng (vùng xanh). Ngoài các chương trình du lịch giữa TPHCM và Bến Tre, Sở quản lý du lịch hai địa phương chủ trì kết nối với các địa phương và doanh nghiệp để tổ chức thêm các chương trình du lịch kết nối giữa vùng Đông Nam Bộ - TPHCM – Bến Tre.

"Việc tổ chức nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kích thích nhu cầu đi du lịch và giải trí của du khách sau thời gian dài giãn cách; chỉ đạo các các cấp, các ngành và doanh nghiệp chủ động phối hợp chuẩn bị sản phẩm cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp đến trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh" - bà Thắng nói.

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết, nhằm nhanh chóng khởi động trở lại các hoạt động du lịch, nên ngành du lịch thành phố đẩy mạnh việc liên kết với các tỉnh, thành khu vực miền Tây và miền Trung sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

 
Lãnh đạo TPHCM thăm Khu du lịch miệt vườn. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM, sau giãn cách ngành du lịch thành phố đã tổ chức 20 chương trình tham quan nội vùng cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh; tổ chức chương trình tham quan thí điểm Củ Chi – Tây Ninh và tổ chức liên kết phát triển du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với với các tỉnh Nam Trung bộ (Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định). Dự kiến, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các chương trình liên kết với các tỉnh trên, nhằm đáp ứng nhu cầu đi du lịch liên tuyến, liên địa phương của du khách trong và ngoài nước trong điều kiện thích ứng an toàn với COVID-19.

 
Lãnh đạo ngành du lịch TPHCM và các tỉnh tham quan Bảo tàng. Ảnh: CTV
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam từng bước khôi phục du lịch, xây dựng phương án đón khách quốc tế

Thanh Chung |

Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam được phép hoạt động, đón khách lại từ 1.11, tuy nhiên, các chủ kinh doanh ở Hội An vẫn chưa mở cửa. Dự kiến từ cuối tháng 11, hoạt động du lịch mới bắt đầu mở lại dần. Đây là những "điều chỉnh" từ thực tế. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng 3 giai đoạn đón khách du lịch quốc tế trên cơ sở đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo lộ trình cho phép.

Du lịch Cần Thơ chuyển đổi mô hình mới thích ứng an toàn với dịch bệnh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

CẦN THƠ - Dù đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng người dân vẫn lo ngại trước dịch bệnh nên hạn chế ra đường, dẫn đến, các điểm du lịch ở Cần Thơ vẫn đìu hiu vắng khách. Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đang nỗ lực tạo ra những mô hình du lịch mới để đón khách trong tình hình mới…

Trên 90% người dân đã tiêm vaccine, Ninh Bình mở cửa du lịch vào tháng 12

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với việc hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 90% dân số, tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa du lịch trở lại vào tháng 12.2021.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quảng Nam từng bước khôi phục du lịch, xây dựng phương án đón khách quốc tế

Thanh Chung |

Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam được phép hoạt động, đón khách lại từ 1.11, tuy nhiên, các chủ kinh doanh ở Hội An vẫn chưa mở cửa. Dự kiến từ cuối tháng 11, hoạt động du lịch mới bắt đầu mở lại dần. Đây là những "điều chỉnh" từ thực tế. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng 3 giai đoạn đón khách du lịch quốc tế trên cơ sở đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo lộ trình cho phép.

Du lịch Cần Thơ chuyển đổi mô hình mới thích ứng an toàn với dịch bệnh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

CẦN THƠ - Dù đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng người dân vẫn lo ngại trước dịch bệnh nên hạn chế ra đường, dẫn đến, các điểm du lịch ở Cần Thơ vẫn đìu hiu vắng khách. Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đang nỗ lực tạo ra những mô hình du lịch mới để đón khách trong tình hình mới…

Trên 90% người dân đã tiêm vaccine, Ninh Bình mở cửa du lịch vào tháng 12

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với việc hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 90% dân số, tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa du lịch trở lại vào tháng 12.2021.