Ngân hàng tung loạt gói vay với lãi suất từ 5-6%/năm để hút khách

Minh Ánh |

Trong bối cảnh lợi nhuận nhiều ngân hàng sụt giảm, ngân hàng gặp bệnh "thừa tiền" khi đỏ mắt kiếm người đi vay, một loạt các ngân hàng tung ra nhiều chính sách vay ưu đãi, với lãi suất chỉ từ 5-6%/năm để thu hút khách hàng.

Theo khảo sát, ví dụ tại Vietbank, ngân hàng triển khai nhiều combo sản phẩm dịch vụ với lãi suất ưu đãi từ 5,8%/năm.

Đơn cử như, khách hàng có khoản vay hiện hữu tại Vietbank, nếu đăng ký vay thêm, sẽ được giảm lãi suất thêm đến 0,5%/năm.

Còn với khách hàng cá nhân vay vốn để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác, có thể vay tại Vietbank với lãi suất chỉ từ 5,3%/năm.

"Ông lớn" khác như Agribank cũng tung một loạt ưu đãi cho người đi vay như chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ; chương trình hỗ trợ khách hàng xuất, nhập khẩu; chương trình tín dụng ưu đãi tài trợ các dự án đầu tư 5 ngành trọng điểm; chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản.

Ngân hàng này cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết nhu cầu tín dụng trong giai đoạn cuối năm và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21.10 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Còn Sacombank cũng cho biết, ngân hàng này bổ sung gói tín dụng ưu đãi 12.000 tỉ đồng với lãi suất từ 5%/năm hỗ trợ sản xuất - kinh doanh cuối năm.

Theo đó, doanh nghiệp khi vay sẽ có gói tín dụng 7.000 tỉ đồng để phục vụ sản xuất - kinh doanh ngắn hạn với lãi suất từ 5%/năm. Trong khi đó, với khách hàng cá nhân, sẽ có gói tín dụng 5.000 tỉ đồng cho vay phục vụ sản xuất - kinh doanh ngắn hạn, lãi suất từ 6%/năm.

Tại HDBank, từ nay tới ngày 31.12, ngân hàng triển khai gói tín dụng 5.000 tỉ đồng dành riêng cho doanh nghiệp mới vay, lãi suất từ 6,4%/năm. Ngân hàng còn chấp nhận tỉ lệ cho vay cao dựa trên tài sản bảo đảm, phương án bảo đảm vốn vay đa dạng…

Mới đây nhất, Nam A Bank thông báo giảm lãi suất cho vay đến 2,6 điểm% cho khách hàng cá nhân vay hiện hữu.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng đang triển khai gói ưu đãi giảm lãi suất cho vay bổ sung từ 0,5 - 2 điểm % cho hoạt động sản xuất - kinh doanh; gói cho vay đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân với lãi suất từ 6%-7%/năm…

Sau khi phân nửa các ngân hàng công bố báo cáo tài chính trong thời gian qua, nhiều ngân hàng bị giảm lợi nhuận cho rằng do thu nhập lãi thuần ghi nhận mức giảm sâu. Việc giảm chỉ tiêu này do tình hình hoạt động chung quý III của ngành ngân hàng khó khăn dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy lãi suất các khoản vay mới đã giảm 2,2 điểm % so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên, dù có nhiều nỗ lực, tăng trưởng tín dụng vẫn còn chậm. Đến nay, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế mới đạt 6,78% so với cuối năm 2022, chưa bằng một nửa mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%-15% cả năm nay.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 10, tín dụng đối với nền kinh tế chỉ tăng chưa tới 7% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2023 là khoảng 14%.

Mới đây, tại Hội nghị triển khai Công điện số 990/CĐ-TTg và đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, kinh tế năm 2023 là vô cùng khó khăn cả trong và ngoài nước. Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân, doanh nghiệp.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

4 cách xử lý nếu không may vỡ nợ khi vay mua nhà

Anh Kiệt |

Vay mua nhà trả góp là giải pháp phù hợp nếu bạn đang hạn hẹp về tài chính nhưng lại muốn có một chốn an cư lâu dài. Tuy nhiên cũng cần nắm một số bước xử lý khi không may gặp phải rủi ro giảm/mất khả năng trả nợ khi vay vốn ngân hàng để tránh việc bị xếp vào nhóm nợ xấu.

Đắk Nông bắt giữ nhiều đối tượng thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.

Nhiều người muốn mua nhà, nhưng e ngại vì lãi suất vay ngân hàng vẫn ở mức cao

Tuyết Lan |

Nhiều người không có tài sản tích luỹ muốn mua nhà an cư, nhưng chần chừ ngại vay ngân hàng vì tài chính bấp bênh, lãi suất vẫn ở mức cao, chưa giảm như kỳ vọng.

Vạch trần "thế giới ngầm" game NFT: Nhà đầu tư "bốc hơi" gần 3 tỉ đồng

Nhóm PV |

Loạt bài "Vạch trần "thế giới ngầm" game NFT" được nhóm phóng viên Báo Lao Động tìm hiểu và thực hiện trong nhiều tháng. Chúng tôi tiếp xúc với nhiều nạn nhân, nghe những câu chuyện đau xót của họ khi mất hàng trăm nghìn USD, hàng triệu USD vì tin tưởng vào những lời quảng cáo hoa mĩ của nhà phát hành game NFT.

Man United đã thất bại trước Man City ra sao

VIỆT HÙNG |

Kết quả 0-3 trước Man City ở vòng 10 Premier League đánh dấu thất bại thứ 34 trên sân nhà của Man United kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, bằng đúng số trận thua tại Old Trafford của Fergie trong gần 27 năm dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Sạt lở tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Hà Tĩnh, tàu không thể lưu thông

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở tuyến đường sắt đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên (huyện Vũ Quang) khiến tàu Bắc - Nam không thể lưu thông.

Mánh khóe nâng khống vốn điều lệ để chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Ngoài hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thủ đoạn chiếm đoạt tiền nhà đầu tư bằng cách nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ đồng của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cũng được Cơ quan điều tra đã làm rõ.

Năng lực nhà thầu phải bồi thường 47 tỉ đồng ở vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Quang Dân |

Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP là nhà thầu trong nước duy nhất bị toà buộc phải bồi thường tại dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

4 cách xử lý nếu không may vỡ nợ khi vay mua nhà

Anh Kiệt |

Vay mua nhà trả góp là giải pháp phù hợp nếu bạn đang hạn hẹp về tài chính nhưng lại muốn có một chốn an cư lâu dài. Tuy nhiên cũng cần nắm một số bước xử lý khi không may gặp phải rủi ro giảm/mất khả năng trả nợ khi vay vốn ngân hàng để tránh việc bị xếp vào nhóm nợ xấu.

Đắk Nông bắt giữ nhiều đối tượng thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.

Nhiều người muốn mua nhà, nhưng e ngại vì lãi suất vay ngân hàng vẫn ở mức cao

Tuyết Lan |

Nhiều người không có tài sản tích luỹ muốn mua nhà an cư, nhưng chần chừ ngại vay ngân hàng vì tài chính bấp bênh, lãi suất vẫn ở mức cao, chưa giảm như kỳ vọng.