Ngân hàng ồ ạt hút vốn qua kênh trái phiếu

TRÍ MINH |

Theo thông tin từ Hiệp hội thị Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), 6 tháng đầu năm 2022, nhóm ngân hàng và bất động sản dẫn đầu về huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp, tính riêng trong tháng 6, có 1 đợt phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 100 triệu USD của CTCP VinGroup và 44 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 6 với giá trị là 30.120 tỉ đồng.

Nhóm ngân hàng thương mại đứng đầu về giá trị phát hành với giá trị là 27.285 tỉ đồng, lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là 5.16%/năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành nhiều nhất với 10.655 tỉ đồng, theo sau là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (7.000 tỉ đồng) và Ngân hàng TMCP Quân đội (2.730 tỉ đồng).

Nhóm các doanh nghiệp tài chính đứng thứ hai, phát hành 1.245 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ với lãi suất trung bình 7.23%/năm. Trong đó, CT Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC chiếm phần lớn với 1.000 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm sau 3 đợt phát hành.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 6, có tổng cộng 2 đợt phát hành ra quốc tế của CTCP Tập Đoàn VinGroup trị giá 625 triệu USD, 17 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 8.996 tỉ đồng (chiếm 5,47% tổng giá trị phát hành) và 241 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 155.569 tỉ đồng (chiếm 94,53% tổng giá trị phát hành).

Tỷ lệ phát hành trái phiếu theo nhóm ngành 6 tháng đầu năm. Ảnh: VBMA.
Tỉ lệ phát hành trái phiếu theo nhóm ngành 6 tháng đầu năm. Ảnh: VBMA.

Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng hiện giảm 6% và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị 80.466 tỉ đồng, tương đương 48.9% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 62.848 tỉ đồng, chiếm 78,1%.

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 42.583 tỉ đồng, chiếm 25.9%. Trong đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova phát hành nhiều nhất (9.857 tỉ đồng), xếp sau là CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (3.930 tỉ đồng).

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo rủi ro với ngân hàng từ cho vay bất động sản, trái phiếu

TRÍ MINH |

Mới đây, SSI Research vừa công bố báo cáo về triển vọng ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm. Trong đó, giới quan sát nhận định, rủi ro đối với ngành ngân hàng thời gian tới có thể đến từ các khoản vay liên quan đến lĩnh vực bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Thông điệp nóng Bộ Tài chính gửi nhà đầu tư mua trái phiếu Tân Hoàng Minh

Hương Nguyễn - Đình Trường |

Bộ Tài chính cho biết, hiện vụ việc liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh đang thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cạn tiền, Ukraina phải bán trái phiếu chiến tranh

Song Minh |

Ukraina phải bán trái phiếu chiến tranh để có tiền duy trì hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế rơi tự do vì chiến sự với Nga.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cảnh báo rủi ro với ngân hàng từ cho vay bất động sản, trái phiếu

TRÍ MINH |

Mới đây, SSI Research vừa công bố báo cáo về triển vọng ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm. Trong đó, giới quan sát nhận định, rủi ro đối với ngành ngân hàng thời gian tới có thể đến từ các khoản vay liên quan đến lĩnh vực bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Thông điệp nóng Bộ Tài chính gửi nhà đầu tư mua trái phiếu Tân Hoàng Minh

Hương Nguyễn - Đình Trường |

Bộ Tài chính cho biết, hiện vụ việc liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh đang thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cạn tiền, Ukraina phải bán trái phiếu chiến tranh

Song Minh |

Ukraina phải bán trái phiếu chiến tranh để có tiền duy trì hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế rơi tự do vì chiến sự với Nga.