Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất tỉ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ xuống 0%

Hương Nguyễn |

Lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ bị giảm từ mức 0,05% xuống còn 0%/năm theo quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1349/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, đáng chú ý là thay đổi đối với lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ bị giảm từ 0,05% xuống còn 0%/năm.

Cụ thể, theo Quyết định mới, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5%/năm; đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm.

Quyết định 1349/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9 và thay thế Quyết định 1349/QĐ-NHNN ngày 6.8.2020.

Dự trữ bắt buộc, hay tỉ lệ dự trữ bắt buộc là một quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỉ lệ giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước xem xét kéo dài thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ

Hương Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 01, kéo dài thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ đến ngày 30.6.2022, kéo dài thêm nửa năm so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước thông tin về mức giảm lãi suất, hỗ trợ DN khó khăn

Đặng Chung |

Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân và doanh nghiệp mong muốn được giảm lãi suất cho vay. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã thông tin cụ thể về vấn đề này tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra tối 11.8.

Ngân hàng Nhà nước sẽ thí điểm sử dụng tiền ảo công nghệ blockchain

Hương Nguyễn |

Thủ tướng vừa giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì để nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain). Thời gian để Ngân hàng Nhà nước thực hiện là từ 2021-2023.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngân hàng Nhà nước xem xét kéo dài thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ

Hương Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 01, kéo dài thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ đến ngày 30.6.2022, kéo dài thêm nửa năm so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước thông tin về mức giảm lãi suất, hỗ trợ DN khó khăn

Đặng Chung |

Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân và doanh nghiệp mong muốn được giảm lãi suất cho vay. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã thông tin cụ thể về vấn đề này tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra tối 11.8.

Ngân hàng Nhà nước sẽ thí điểm sử dụng tiền ảo công nghệ blockchain

Hương Nguyễn |

Thủ tướng vừa giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì để nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain). Thời gian để Ngân hàng Nhà nước thực hiện là từ 2021-2023.