Ngân hàng kỳ vọng đạt lợi nhuận cao năm 2021

Gia Miêu |

Lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2020 là một bức tranh với gam màu sáng bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19. Điều đó là bước đệm để các ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong năm 2021.

Nhiều ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận khủng

Trao đổi với báo chí về mục tiêu năm 2021, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 25.200 tỉ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2020, tín dụng tăng 12% và tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Lê Đức Thọ cũng cho biết, năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận từ 10-20% và tín dụng tăng 8-11%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Riêng với trường hợp của VietinBank còn được SSI Research đưa ra dự báo rằng, VietinBank có thể thu 350 triệu USD từ thỏa thuận bancassurance từ thỏa thuận bảo hiểm độc quyền với Manulife được ký kết vào cuối năm 2020.

Các ngân hàng khối thương mại cổ phần cũng đặt ra nhiều kỳ vọng về chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2021. Phát buổi tại lễ niêm yết cổ phiếu chính thức trên HOSE mới đây, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB cho hay, lợi nhuận trước thuế mục tiêu 2021 của OCB tăng khoảng 15%, đạt 5.560 tỉ đồng. Theo ông Tùng, trong bối cảnh khó khăn của năm 2020 khi dịch COVID-19 xảy ra và kéo dài, nhưng ngành ngân hàng vẫn đạt được kết quả tích cực, riêng OCB đạt lợi nhuận trước thuế 4.414 tỉ đồng, hoàn tất mục tiêu đề ra. Lợi nhuận ngân hàng một phần đến từ sự biến động lãi suất trên thị trường vốn và mức thanh khoản dồi dào trong hệ thống. Theo ông Tùng, khi kinh tế phục hồi, lãi suất được duy trì ở mức ổn định là điều kiện tăng tín dụng. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, cần kiểm soát chặt rủi ro tín dụng.

MBBank là một trong số ngân hàng thương mại cổ phần đặt mục tiêu kinh doanh năm 2021 với mức tăng khá cao khi đưa ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 25-30% so với năm 2020, tương đương đạt hơn 14.600 tỉ đồng. Tổng tài sản tăng khoảng 15% lên 545.000 tỉ đồng, tín dụng tăng trưởng theo chỉ tiêu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao, nhưng phấn đấu ở mức cao nhất, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng hợp nhất dưới 1,3%. Tương tự như vậy là ngân hàng MSB với mục tiêu tăng lợi nhuận 30% mỗi năm. Theo đó, MSB đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 340.400 tỉ đồng, tương đương tăng trưởng kép gần 17% đến năm 2024 thông qua đầu tư công nghệ, tái cấu trúc nhóm khách ưu tiên...

Năm 2021 - bức tranh sáng sủa của ngành ngân hàng

Ông Nguyễn Duy Phương, chuyên viên phân tích cao cấp của CTCK VCSC, lợi nhuận năm 2021 của các ngân hàng sẽ tăng tích cực hơn năm 2020. Hệ thống ngân hàng là kênh chính, nơi Chính phủ sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do đó, kỳ vọng tốc độ giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục được duy trì mức cao và Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để thúc đẩy nền kinh tế cũng như tín dụng tăng trưởng cao trong năm nay. Nợ xấu của ngân hàng hiện không phải là điều quá lo ngại bởi các ngân hàng đã tăng trích lập dự phòng rủi ro trong năm 2020. Khi nợ xấu được xử lý thì còn được hoàn nhập dự phòng, cải thiện lợi nhuận.

SSI Research ước tính, thu nhập lãi thuần của các ngân hàng năm 2021 sẽ tăng khoảng 15% so với năm 2020 trên cơ sở tín dụng toàn ngành tăng khoảng 12 - 13%. Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi năm nay sẽ tăng khoảng 8,7% so với năm trước do thu nhập thuần từ phí phục hồi, bù đắp cho sụt giảm thu nhập từ kinh doanh ngoại hối và trái phiếu chính phủ.

Liên quan tới nợ xấu, với kỳ vọng nền kinh tế tăng trưởng cao năm 2021, sự hình thành nợ xấu được cho là sẽ giảm so với năm 2020. Theo đó, các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ xu hướng này do đã tích cực xử lý nợ xấu (bao gồm trái phiếu VAMC) trong năm qua.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất ngân hàng sẽ ra sao trong năm 2021?

Trà My |

Lãi suất ngân hàng được dự báo có thể sẽ chạm đáy vào nửa đầu năm 2021.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để thiếu tiền mặt dịp Tết

Trà My |

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo lưu thông tiền tệ thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Lãi suất ngân hàng sẽ ra sao trong năm 2021?

Trà My |

Lãi suất ngân hàng được dự báo có thể sẽ chạm đáy vào nửa đầu năm 2021.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để thiếu tiền mặt dịp Tết

Trà My |

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo lưu thông tiền tệ thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ.