Ngân hàng "khó dễ", tàu đánh cá 40 tỷ đồng có nguy cơ thành phế liệu

CAO HÙNG |

Cả huyện đảo chỉ có duy nhất Agribank – chi nhánh Phú Quý cho vay vốn đóng tàu đánh cá xa bờ theo Nghị định 67, nên khi bị từ chối oan ức, doanh nghiệp (DN) chỉ còn cách kêu trời!

Ngày 17.7, LĐO có bài “Vay vốn đóng tàu xa bờ, hơn 4 năm tàu vẫn... nằm bờ”.

Nội dung bài báo phản ánh trường hợp Công ty cổ phần EU Thanh Lâm (xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) đã được UBND tỉnh Bình Thuận cho phép đóng tàu mới và được vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7.7.2014 của Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp này gặp quá nhiều khó khăn... 

Ông Ngô Thanh Lâm – Giám đốc Công ty cổ phần EU Thanh Lâm – cho biết:

“Sau khi UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đồng ý đưa con tàu BTH-97679-TS vào danh sách đóng mới theo Nghị định 67, thì Agribank Bình Thuận đã yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hàng loạt giấy tờ như: Giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, giấy đăng kiểm, hồ sơ thiết kế, dự toán đóng tàu.v.v...

Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện các thủ tục, nhưng đột ngột phía ngân hàng lại xúi doanh nghiệp bán tàu (dù doanh nghiệp không hề muốn bán tàu); sau đó lại yêu cầu huỷ bỏ việc mua bán”.

Hình ảnh con tàu BTH - 97679 - TS đang nằm bẹp dí ở xưởng đóng tàu tại quận 7, TP HCM và không ngừng cũ nát theo thời gian. Ảnh: T.L
Hình ảnh con tàu BTH - 97679 - TS đang nằm ở xưởng đóng tàu tại quận 7, TPHCM và không ngừng cũ nát theo thời gian. Ảnh: T.L

Vì mong mỏi con tàu sớm hoàn thiện để ra khơi nên EU Thanh Lâm đã thực hiện hấu hết các yêu cầu của cán bộ tín dụng Agribank. Tuy nhiên, cuối cùng Agribank Bình Thuận vẫn ra văn bản 1390/NHNo-BTh-KHDN ngày 8.9.2017, từ chối cho EU Thanh Lâm vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67.

Ông Đỗ Văn Dũng – Phó Giám đốc Agribank Bình Thuận – cho rằng : “Theo quy định nội bộ của Agribank thì Công ty cổ phần EU Thanh Lâm không đủ điều kiện để được vay vốn theo Nghị định 67 đối với con tàu BTH-97679-TS. Công ty vui lòng liên hệ với các tổ chức tín dụng khác để được vay vốn theo nhu cầu của công ty”

Sự chối từ trên của Agribank Bình Thuận đã khiến ông Lâm bức xúc: “Cả huyện đảo Phú Quý có duy nhất Agribank – chi nhánh Phú Quý cho vay vốn đóng tàu đánh cá xa bờ theo Nghị định 67. Nói doanh nghiệp tìm tổ chức tín dụng khác để vay vốn, khác nào đánh đố doanh nghiệp?”.

Ông Lâm cũng thú thật, toàn bộ vốn liếng gia đình, công ty đã đổ hết vào đóng mới con tàu trên 40 tỷ đồng. Giờ, nếu không vay được vốn để đưa con tàu vào hoạt động, thì nguy cơ con tàu tiếp tục nằm bờ vô thời hạn... “Và, cứ kéo dài tình trạng này, thì con tàu chỉ còn cách bán phế liệu trong nay mai mà thôi” – ông Lâm nói.

Trong khi đó, không chỉ UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản 4037/UBND-KT, ngày 1.11.2016, đồng ý bổ sung vào danh sách đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ đối với con tàu BTH-97679-TS của EU Thanh Lâm; hơn thế, hàng loạt cơ quan chức năng cũng có nhiều văn bản ủng hộ EU Thanh Lâm vay vốn đóng tàu đánh cá xa bờ theo Nghị định 67.

Trong đó, phải kể tới văn bản kiến nghị cho EU Thanh Lâm vay vốn đóng tàu của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Thuận, Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận, UBND huyện đảo Phú Quý, Hội Nghề cá Việt Nam...

Song, lạ lùng thay, tất cả các tác động trên vẫn không lay chuyển phía Agribank Bình Thuận cho vay đối với trường hợp đóng tàu hy hữu này.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vay vốn đóng tàu xa bờ, hơn 4 năm tàu vẫn... nằm bờ

CAO HÙNG |

Chuyện lạ lùng xảy ra ở xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Công ty cổ phần EU Thanh Lâm xin được vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ. Thế nhưng, ròng rã hơn 4 năm qua, con tàu đang đóng của Công ty EU Thanh Lâm vẫn chưa thể... xa bờ, vì đói vốn, do ngân hàng không cho vay.

“Nợ khủng” BHXH, còn kiến nghị... không thanh tra!

LÊ TUYẾT |

Với số “nợ khủng” như vậy, nhưng đơn vị này lại gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng của TPHCM yêu cầu không được phong tỏa tài khoản, khoanh nợ BHXH không tính lãi và không được... thanh tra doanh nghiệp (DN) này.

Ngắm những chiếc tàu cá ở cơ sở đóng tàu ở miền Tây

TRẦN TUẤN - HOÀNG TÂN |

Hiện nay, tại phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang (là một trong 13 tỉnh, thành miền Tây), có 4 cơ sở đóng xuồng, ghe, tàu biển (tàu cá) khá nổi tiếng. Chứng kiến những người thợ khéo tay miệt mài tạo nên hình hài sản phẩm, nhiều người không khỏi trầm trồ, thán phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vay vốn đóng tàu xa bờ, hơn 4 năm tàu vẫn... nằm bờ

CAO HÙNG |

Chuyện lạ lùng xảy ra ở xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Công ty cổ phần EU Thanh Lâm xin được vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ. Thế nhưng, ròng rã hơn 4 năm qua, con tàu đang đóng của Công ty EU Thanh Lâm vẫn chưa thể... xa bờ, vì đói vốn, do ngân hàng không cho vay.

“Nợ khủng” BHXH, còn kiến nghị... không thanh tra!

LÊ TUYẾT |

Với số “nợ khủng” như vậy, nhưng đơn vị này lại gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng của TPHCM yêu cầu không được phong tỏa tài khoản, khoanh nợ BHXH không tính lãi và không được... thanh tra doanh nghiệp (DN) này.

Ngắm những chiếc tàu cá ở cơ sở đóng tàu ở miền Tây

TRẦN TUẤN - HOÀNG TÂN |

Hiện nay, tại phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang (là một trong 13 tỉnh, thành miền Tây), có 4 cơ sở đóng xuồng, ghe, tàu biển (tàu cá) khá nổi tiếng. Chứng kiến những người thợ khéo tay miệt mài tạo nên hình hài sản phẩm, nhiều người không khỏi trầm trồ, thán phục.