Ngân hàng kêu khó phát hành trái phiếu riêng lẻ bổ sung nguồn vốn

TRÍ MINH |

Đại diện các ngân hàng cho hay, các vướng mắc về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đang khiến hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) gặp không ít khó khăn.

Cụ thể, trong kiến nghị vừa gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) cho hay liên quan đến quy định Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ, VNBA đã tổ chức lấy ý kiến các TCTD và góp ý đến Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, những khó khăn, vướng mắc không được điều chỉnh tại Nghị định 08/2023/NĐ-CP mới đây dẫn đến các TCTD không thể phát hành trái phiếu riêng lẻ bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn trong năm 2023.

VNBA kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về phát hành trái phiếu riêng lẻ. Ảnh: Đức Mạnh.
VNBA kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về phát hành trái phiếu riêng lẻ. Ảnh: Đức Mạnh

Không những thế đến nay các tổ chức kiểm toán có uy tín chưa chấp nhận kiểm toán cho các TCTD bởi về quy định khi phát hành trái phiếu thì hồ sơ phát hành phải có báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Các TCTD rất khó thực hiện vì đặc thù hoạt động của ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, dòng tiền lưu thông luân chuyển liên tục, nguồn vốn sau khi được huy động sẽ được hòa lẫn vào tổng nguồn vốn chung (huy động khách hàng, vay vốn nước ngoài, vay/nhận gửi từ các TCTD trong nước…) để sử dụng cho các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng.

Do vậy các TCTD không thể phân định tách bạch, có hệ thống theo dõi riêng nguồn tiền huy động từ phát hành trái phiếu hay từ các hoạt động khác được sử dụng cho các khoản vay, đầu tư cụ thể nào và ngược lại các khoản đã cho vay, đầu tư được lấy từ nguồn vốn cụ thể nào của TCTD.

Và càng khó khăn hơn khi vốn huy động từ trái phiếu cho vay đối tượng cụ thể được thu nợ trong khi chưa đến kỳ đáo hạn trái phiếu, nguồn vốn đó sẽ quay vòng đầu tư cho các đối tượng khác.

Bên cạnh đó, về quy định các TCTD phải thực hiện công bố thông tin định kỳ 6 tháng, hàng năm. Về nội dung này đến nay 4 công ty kiểm toán lớn có uy tín (KPMG, Ernst&Young, PwC, Deloilte) không nhận kiểm toán mục đích sử dụng vốn với các trái phiếu còn dư nợ, do các TCTD không thể theo dõi riêng dòng tiền huy động từ phát hành trái phiếu và dòng tiền cho vay ra tương ứng; trong khi hiện nay Bộ Tài chính chưa có thông tư hướng dẫn Nghị định 65 về cách thức thực hiện kiểm toán mục đích sử dụng vốn trái phiếu đối với các doanh nghiệp nói chung và các TCTD nói riêng.

Các TCTD phát hành trái phiếu là để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay và đầu tư của nền kinh tế song để đủ điều kiện phát hành, các TCTD phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các tỉ lệ đảm an toàn. Hơn nữa hàng năm các TCTD đều chịu sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về các tỉ lệ an toàn và việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan. Do vậy việc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu phát hành trong thời gian qua luôn đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Từ đó, VNBA kiến nghị sửa đổi quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP theo hướng TCTD không phải thực hiện việc báo cáo và kiểm toán báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ để công bố thông tin định kỳ cũng như làm căn cứ phát hành các đợt trái phiếu mới.

Nội dung này có thể xem xét bổ sung vào Luật TCTD sửa đổi sắp tới hoặc rà soát lại các tỉ lệ an toàn của các TCTD nếu chưa phù hợp thì sửa đổi bổ sung nhằm đảm bảo hoạt động của các TCTD an toàn, hiệu quả trong đó có việc phát hành và sử dụng trái phiếu riêng lẻ.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Dấu hỏi lớn về khả năng thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Khoảng 113.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý II tới quý IV/2023 có nguy cơ mất khả năng thanh toán nếu như các doanh nghiệp không tạo ra được dòng tiền.

Tăng đột biến khối lượng trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn

TRÍ MINH |

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn trong tháng 3 tăng đột biến so với cùng kỳ 2022.

Trái phiếu thế giới ra sao sau giai đoạn biến động?

Quý An (dịch) |

Lợi tức trái phiếu ở một số nền kinh tế lớn đang giảm ở mức kỷ lục trong nhiều năm. Diễn biến thị trường trái phiếu phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương các nước sẽ nới lỏng hay thắt chặt để theo đuổi cuộc chiến chống lạm phát.

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dấu hỏi lớn về khả năng thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Khoảng 113.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý II tới quý IV/2023 có nguy cơ mất khả năng thanh toán nếu như các doanh nghiệp không tạo ra được dòng tiền.

Tăng đột biến khối lượng trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn

TRÍ MINH |

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn trong tháng 3 tăng đột biến so với cùng kỳ 2022.

Trái phiếu thế giới ra sao sau giai đoạn biến động?

Quý An (dịch) |

Lợi tức trái phiếu ở một số nền kinh tế lớn đang giảm ở mức kỷ lục trong nhiều năm. Diễn biến thị trường trái phiếu phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương các nước sẽ nới lỏng hay thắt chặt để theo đuổi cuộc chiến chống lạm phát.