Ngân hàng đang tuyển dụng hàng ngàn nhân sự mới

Lam Duy |

Số liệu thống kê của UB Vietnam vào tháng 2.2020 cho thấy các ngân hàng đang cần tuyển dụng thêm hàng ngàn nhân sự mới.

Thống kê của website www.ub.com.vn được quản trị bởi UB Vietnam – một thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho thấy, ngay từ tháng 2.2020, các ngân hàng đang cần tuyển dụng hàng ngàn nhân sự mới cho nhiều vị trí.

Cập nhật theo thời gian mới nhất trong tháng 2.2020, các ngân hàng lớn như BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank đều đang có nhu cầu tuyển thêm rất nhiều nhân sự cho các vị trí khác nhau.

Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự của một ngân hàng trong tháng 2.2020 theo thống kê của ub.com.vn.  Ảnh: L.D
Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự của một ngân hàng trong tháng 2.2020 theo thống kê của ub.com.vn. Ảnh: L.D
Trong đó Vietcombank cần thêm nhân sự ở vị trí chuyên viên chính sách nhân sự, kế hoạch nhân sự, chiến lược và đổi mới, marketing số và chuyên viên hỗ trợ quản lý dự án. BIDV cũng đang tuyển nhân sự cho vị trí chuyên viên Ban quản lý tín dụng tại Hà Nội, chuyên viên hỗ trợ quản lý khách hàng tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và chuyên viên quan hệ khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nhu cầu nhân sự mới cũng tăng vọt tại các ngân hàng quy mô nhỏ hơn như SHB, MSB, VIB, SeaBank, OCB, Sacombank, ACB hay MBBank. Các vị trí được tuyển dụng nhiều nhất là chuyên viên khách hàng, chuyên viên tư vấn, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính hay chuyên viên cao cấp hỗ trợ tín dụng.

Ngoài các địa bàn lớn như Hà Nội, Đà Nẵng hay TPHCM, nhiều ngân hàng như Á Châu (ACB) cũng có nhu cầu lớn về nhân sự tại các khu vực như Đông Nam Bộ, Bắc và Nam Trung Bộ cũng như Đông Bắc Bộ.

Việc các ngân hàng gia tăng tuyển dụng nhân sự mới ngay từ tháng 2.2020 không gây nhiều bất ngờ vì thực tế thiếu hụt nhân sự ngân hàng đã được dự báo từ rất sớm.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh các ngân hàng trong quý I/2020 của Vụ Dự báo Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các ngân hàng hiện đang rất lớn.

Điều tra cho thấy có 58,3% số ngân hàng cho biết đã tăng thêm lao động ngay trong quý IV/2019 và 23,3% số ngân hàng nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại và 55,3% số ngân hàng dự kiến tiếp tục tuyển thêm lao động trong quý I/2020.

“Dự kiến đến cuối năm 2020 so với cuối năm 2019, 73,8% số ngân hàng dự kiến sẽ tăng lao động, 23,3% số ngân hàng dự kiến giữ nguyên lao động và có 2,9% số ngân hàng dự kiến cắt giảm lực lượng lao động trong năm tới” – Vụ Dự báo Thống kê đưa đánh giá.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

"Khát" nhân lực sau tết, nhiều doanh nghiệp ráo riết tuyển dụng

Tùng Giang - Quế Chi |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều công ty, đơn vị tại các khu công nghiệp ráo riết tuyển dụng. Tuy nhiên, tình trạng thưa thớt người lao động đến các điểm thông báo ứng tuyển khiến không ít doanh nghiệp lo lắng.

Thưởng Tết Nguyên đán 2020: Nơi gần 1 tỉ, nơi chỉ 100 nghìn đồng

anh thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo chính thức về tình hình lương, thưởng Tết năm 2020. Theo báo cáo của 40/63 tỉnh thành cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay tăng 7,1% so với năm 2019. Tuy nhiên, mức thưởng giữa các địa phương và nhóm doanh nghiệp có sự chênh lệch rất lớn về tiền thưởng.

Một cán bộ ngân hàng được thưởng Tết 3,5 tỉ đồng: Cao nhất trên cả nước?

HOA LÊ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố tình hình thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI ở lĩnh vực ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

"Khát" nhân lực sau tết, nhiều doanh nghiệp ráo riết tuyển dụng

Tùng Giang - Quế Chi |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều công ty, đơn vị tại các khu công nghiệp ráo riết tuyển dụng. Tuy nhiên, tình trạng thưa thớt người lao động đến các điểm thông báo ứng tuyển khiến không ít doanh nghiệp lo lắng.

Thưởng Tết Nguyên đán 2020: Nơi gần 1 tỉ, nơi chỉ 100 nghìn đồng

anh thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo chính thức về tình hình lương, thưởng Tết năm 2020. Theo báo cáo của 40/63 tỉnh thành cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay tăng 7,1% so với năm 2019. Tuy nhiên, mức thưởng giữa các địa phương và nhóm doanh nghiệp có sự chênh lệch rất lớn về tiền thưởng.

Một cán bộ ngân hàng được thưởng Tết 3,5 tỉ đồng: Cao nhất trên cả nước?

HOA LÊ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố tình hình thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI ở lĩnh vực ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh.