Nga dự báo bội thu vụ mùa ngũ cốc, có thể xuất khẩu lượng lớn

Song Minh |

Bộ Nông nghiệp Nga dự báo vụ thu hoạch ngũ cốc ở Nga năm nay có thể đạt mức kỷ lục, nhờ đó có thể xuất khẩu lớn ra thế giới.

Vụ mùa bội thu

Vụ thu hoạch ngũ cốc ở Nga năm 2022 có thể đạt mức tối đa so với những năm gần đây - Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev công bố tại Diễn đàn ngũ cốc toàn Nga. Theo ông Patrushev, năm ngoái Nga thu hoạch hơn 120 triệu tấn ngũ cốc và năm nay chắc chắn sẽ cao hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Phó Chủ tịch Liên minh ngũ cốc Nga Alexandr Korbut dự báo, vụ thu hoạch ngũ cốc năm nay ở Nga sẽ đạt từ 128 đến 133 triệu tấn.

"Theo lời những nông dân Nga giàu kinh nghiệm, mùa màng không được tính vào ruộng mà tính vào kho thóc, nên chúng tôi vẫn phải đợi. Nhưng chúng tôi tin rằng thu hoạch ngũ cốc năm nay sẽ rất cao. Ngưỡng thấp ở đâu đó khoảng 128 triệu tấn, và mức cao nhất là 133 triệu tấn ngũ. Đây là một vụ thu hoạch rất lớn và bội thu, và bất kỳ con số nào trong số này sẽ là một thành công" - ông Alexandr Korbut tin tưởng.

Phó chủ tịch Liên minh ngũ cốc Nga cho biết thêm, một mùa thu hoạch ngũ cốc bội thu như vậy đồng nghĩa với việc Nga sẽ có thể xuất khẩu khoảng 50 triệu tấn ngũ cốc.

"Đối với chúng tôi, vụ thu hoạch lớn như vậy đồng nghĩa với việc dư thừa nguồn cung ngũ cốc. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu trong nước, khoảng 81 triệu tấn. Và chúng tôi cũng sẽ có thể xuất khẩu tới 50 triệu tấn. Sẽ là một vụ mùa bội thu nhờ công việc tuyệt vời của các nhà sản xuất nông nghiệp, điều này mang lại hy vọng cho tương lai tốt đẹp" - ông Alexandr Korbut nói.

Chuẩn bị cuộn cỏ khô trên cánh đồng ở khu vực Ust-Labinsk, vùng Krasnodar, Nga. Ảnh: Sputnik
Chuẩn bị cuộn cỏ khô trên cánh đồng ở khu vực Ust-Labinsk, vùng Krasnodar, Nga. Ảnh: Sputnik

Hồi giữa tháng 5, công ty tư vấn IKAR cũng dự báo Nga sẽ xuất khẩu ngũ gốc nhiều hơn trong niên vụ từ tháng 7.2022 đến tháng 6.2023 nhờ bội thu và dự trữ lớn. Reuters dẫn thông tin từ IKAR cho hay, Nga là một trong những nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và xuất khẩu của nước này đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung lúa mì toàn cầu.

Theo ông Dmitry Rylko, người đứng đầu IKAR, Nga có thể xuất khẩu 39 triệu tấn lúa mì trong niên vụ 2022-23, bắt đầu từ ngày 1.7. Trong niên vụ hiện tại, IKAR dự kiến ​​xuất khẩu lúa mì của Nga đạt 32-32,5 triệu tấn.

Sovecon, một công ty tư vấn nông nghiệp khác ở Mátxcơva, ước tính rằng xuất khẩu lúa mì 2022-23 của Nga đạt 41 triệu tấn, chiếm hơn 20% thương mại lúa mì toàn cầu. Andrey Sizov, giám đốc Sovecon, cho biết, tầm quan trọng của Nga đối với cán cân lúa mì toàn cầu trong mùa vụ mới là chưa từng có.

Hạn ngạch xuất khẩu hiện tại, mà Nga có xu hướng đặt cho tháng 2 đến tháng 6 mỗi vụ, sẽ hết hạn vào ngày 30.6. Thuế xuất khẩu sẽ vẫn được giữ nguyên.

An ninh lương thực

Những thông tin trên là tín hiệu lạc quan trong bối cảnh thế giới đang đối mặt khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ tuần trước, Tổng giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Achim Steiner cho biết, Liên Hợp Quốc ước tính đến tháng 5.2022, thế giới có hơn 200 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Trong khi đó, Phó giám đốc Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) Maurizio Martina nói với tờ Corriere della Sera rằng, số người trên thế giới phải đối mặt với nạn đói cấp tính sẽ tăng thêm 18 triệu người do cuộc xung đột Nga-Ukraina. Con số có thể sẽ tăng lên nếu các quốc gia không bắt tay cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực. Ông Martina lưu ý, mối đe dọa toàn cầu đối với nguồn cung ngũ cốc đã trở nên đáng báo động, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, vì 36 trong số các nước bị khủng hoảng lương thực trước đây đã mua hơn 10% lúa mì từ Nga và Ukraina. Có những quốc gia thậm chí phụ thuộc 30, 40, 50% nguồn cung lúa mì từ các nước như Ukraina.

Thu hoạch lúa mì ở Krasnodar, Nga. Ảnh: Sputnik
Thu hoạch lúa mì ở Krasnodar, Nga. Ảnh: Sputnik

Theo bà Sara Menker, giám đốc điều hành của Gro Intelligence - công ty toàn cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu công và tư để dự đoán xu hướng cung cấp thực phẩm - tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu lên mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Bà Menker nói với Liên Hợp Quốc rằng thế giới hiện chỉ còn đủ lượng lúa mì trong khoảng 10 tuần.

Cuộc khủng hoảng ngũ cốc đang diễn ra trên toàn cầu khi giá lúa mì tăng lên mức cao kỷ lục trong hai tháng qua. Các nhà sản xuất lớn đã ngừng xuất khẩu để bảo vệ thị trường nội địa, trong khi nguồn cung của Ukraina đang bị gián đoạn do xung đột. Theo ông Martina, ít nhất 6 triệu tấn bột mì và 14 triệu tấn ngô đang bị nghẽn do cảng Biển Đen bị phong tỏa. Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt Nga ảnh hưởng đến nguồn cung phân bón cũng như giá của mặt hàng này. Những yếu tố đó cộng lại đang đẩy giá lúa mì lên, có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu.

Phó giám đốc FAO cảnh báo, "không có chính sách quốc gia nào có thể giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu một mình", đồng thời kêu gọi các chính phủ hình thành một chiến lược đa phương để đối phó với tình hình.

Trong một dấu hiệu lạc quan, Tổng thống Nga Vladmir Putin khẳng định trong cuộc điện đàm ngày 28.5 với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng, Nga sẵn sàng xuất khẩu phân bón cũng như các mặt hàng nông sản khác, với điều kiện phương Tây dỡ bỏ một số trừng phạt. Ông Putin cũng nói, Nga sẽ đảm bảo việc xuất khẩu ngũ cốc có thể thực hiện từ các cảng của Ukraina trên Biển Đen. Theo Mátxcơva, cho đến gần đây, việc xuất khẩu như vậy là không thể do Ukraina đặt mìn trên biển. Tuy nhiên, Hải quân Nga đã mở hai hành lang cho các tàu dân sự, một ở Biển Đen và một qua Biển Azov.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đồng rúp Nga đột ngột biến động bất thường

Ngọc Vân |

Đồng rúp Nga là đồng tiền hoạt động tốt nhất trên thế giới trong năm nay, nhưng bất ngờ biến động sau khi có sự can thiệp mới nhất của ngân hàng trung ương.

Nga cung cấp dầu cứu nguy Sri Lanka

Khánh Minh |

Sri Lanka tiếp nhận dầu của Nga để tái khởi động nhà máy lọc dầu duy nhất của đất nước giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất lịch sử.

Nga cảnh báo nạn đói toàn cầu, tuyên bố không xuất khẩu lương thực

Ngọc Vân |

Nga sẽ không xuất khẩu lương thực để tránh tổn hại đến thị trường của chính mình, trong bối cảnh nạn đói toàn cầu có thể xảy ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng rúp Nga đột ngột biến động bất thường

Ngọc Vân |

Đồng rúp Nga là đồng tiền hoạt động tốt nhất trên thế giới trong năm nay, nhưng bất ngờ biến động sau khi có sự can thiệp mới nhất của ngân hàng trung ương.

Nga cung cấp dầu cứu nguy Sri Lanka

Khánh Minh |

Sri Lanka tiếp nhận dầu của Nga để tái khởi động nhà máy lọc dầu duy nhất của đất nước giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất lịch sử.

Nga cảnh báo nạn đói toàn cầu, tuyên bố không xuất khẩu lương thực

Ngọc Vân |

Nga sẽ không xuất khẩu lương thực để tránh tổn hại đến thị trường của chính mình, trong bối cảnh nạn đói toàn cầu có thể xảy ra.