“Nếu chúng ta không có các nhà máy chế biến thì giải cứu sẽ tiếp tục quanh năm”

Khánh Vũ |

Đó là khẳng định của TS Trương Gia Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng sáng 5.6.2018, bên lề Diễn đàn kinh tế - ViEF chuyên đề “Giải pháp phát triển thương mại cho nông sản Việt”.

TS Trương Gia Bình đặc biệt nhấn mạnh: Nông nghiệp không thể cắt rời khỏi công nghiệp. Nếu chúng ta không có các nhà máy chế biến thì giải cứu sẽ tiếp tục quanh năm. Không có nước nào không có công nghiệp để phục vụ cho phát triển nông nghiệp. Nông nghiệp cần một mạng lưới hạ tầng vận tải còn hơn cả công nghiệp bởi hàng tươi sống đòi hỏi rất cao về công nghệ bảo quản, chế biến phải “chạy thi” với thời gian.

“Vì sao mà các chuỗi cửa hàng bán rau, củ, quả liên tục lỗ? Bởi vì chúng ta chưa làm tốt khâu bảo quản và vận chuyển hàng lương thực, thực phẩm tươi sống. Đây là vấn đề quan trọng trong phát triển phân phối sản phẩm nông nghiệp” – TS Trương Gia Bình nêu câu hỏi.

Để thoát khỏi cảnh phải “giải cứu” nông sản triền miên diễn ra, TS Trương Gia Bình khẳng định: “Thứ nhất, cá nhân tôi cho rằng cần phải có thông tin đầy đủ, cập nhật cho tất cả mọi người. Bây giờ là thời đại Internet, chẳng có lý gì mà người sản xuất không có đủ thông tin về mặt hàng người ta đang sản xuất.

Thứ hai, là phải có vai trò của những “đại gia nông nghiệp” để có chức năng điều tiết những “thương lái quốc gia”. Có nước nào mà thành công về nông nghiệp mà không có những thương lái lớn về nông sản đâu?!

Thứ ba, là phải có mạng lưới hạ tầng để bảo quản, chế biến. Có rất nhiều việc phải làm và nhiều việc rơi vào vai trò của các DN Việt Nam. Cho nên việc thành lập Hiệp hội Nông nghiệp công nghệ cao là một trong những nỗ lực xúc tiến” – ông Trương Gia Bình khẳng định.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, cho rằng: Kinh tế tư nhân đang góp phần đắc lực vào tăng trưởng và phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nông nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu chưa giải quyết được như chưa có chuỗi liên kết sâu, chưa xử lý được các bất cập về vật tư đầu vào, chất lượng nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào nông nghiệp, xây dựng thương hiệu...

Theo ông Mai Tiến Dũng, để giải quyết các bất cập này, phải lấy tiêu chuẩn của thị trường làm thước đo thì mới mở rộng được thị trường cho nông sản, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến nông nghiệp - nông thôn và phát triển thị trường nông sản theo như cam kết với Chính phủ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp muốn đầu tư cũng như đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.