Napas bổ nhiệm tân Tổng giám đốc

Lan Hương |

Ngày 15.4, ông Nguyễn Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Quang Minh.

Ngày 15.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc cử người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas).

Thay mặt Thống đốc NHNN, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã trao Quyết định giao đại diện phần vốn nhà nước tại Napas giai đoạn 2020-2025 cho ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quang Minh – Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Hồng Quyên – Phó Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng giám đốc Napas. Ảnh: TL
Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng giám đốc Napas. Ảnh: TL

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Quang Minh tân Tổng giám đốc Napas trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại cho thị trường, tăng cường kết nối các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thanh toán điện tử các dịch vụ công, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Napas đã xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến 2030. Theo đó, làm việc nhóm và hợp tác, sáng tạo và đổi mới, chính trực, cam kết là bốn giá trị cốt lõi, nền tảng để Napas xây dựng và trở thành mạng lưới thanh toán bán lẻ đáng tin cậy nhất, gắn kết người dân, doanh nghiệp và các ngân hàng bằng các sản phẩm thanh toán sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày; góp phần triển khai hiệu quả các mục tiêu đặt ra tại Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

Thông tin về Tổng giám đốc Napas

Khởi đầu sự nghiệp tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), ông​ Nguyễn Quang Minh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Khối Quản trị IT của VDC vào tháng 8/2003. Với kinh nghiệm của mình trong mảng công nghệ thông tin, ông đã cùng các doanh nghiệp viễn thông của VNPT thành lập Công ty Cổ phần Thanh toán Điện tử VNPT (VNPT EPAY) và trở thành Giám đốc Điều hành của VNPT EPAY vào tháng 4.2008.​ ​

​Đến tháng 12.2011, ông Minh được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Nay là Napas). Trải qua các vị trí phụ trách các lĩnh vực khác nhau trong Công ty, từ 15/4/2022, ông Minh được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Napas

Trên nền tảng thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật, ông Minh đã tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái của thẻ nội địa; hỗ trợ các ngân hàng ra mắt bộ sản phẩm thẻ nội địa đầy đủ các tính năng ghi nợ, tín dụng, trả trước và thẻ đa ứng dụng liên kết với các lĩnh vực khác như giao thông, y tế, bảo hiểm…; góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam”

trung tâm truyền thông đa phương tiện |

Sáng 11.3, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam”.

Tầm quan trọng của phát triển thẻ tín dụng nội địa và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở VN

Nhóm PV |

Tại hội thảo “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam” do Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức sáng 11.3, các chuyên gia đều khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ưu tiên dùng sản phẩm thẻ tín dụng thương hiệu Việt, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện chiến lược phổ cập tài chính toàn diện ở Việt Nam.

Cần thiết đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam

Bích Hà |

Nhằm giúp người dân hiểu về lợi ích của thẻ tín dụng nội địa, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý bàn luận, tìm giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, sáng 11.3, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam”. Hội thảo sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử (laodong.vn), fanpage Báo Lao Động và Báo Chính phủ (baochinhphu.vn), fanpage của báo Chính phủ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hội thảo “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam”

trung tâm truyền thông đa phương tiện |

Sáng 11.3, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam”.

Tầm quan trọng của phát triển thẻ tín dụng nội địa và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở VN

Nhóm PV |

Tại hội thảo “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam” do Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức sáng 11.3, các chuyên gia đều khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ưu tiên dùng sản phẩm thẻ tín dụng thương hiệu Việt, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện chiến lược phổ cập tài chính toàn diện ở Việt Nam.

Cần thiết đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam

Bích Hà |

Nhằm giúp người dân hiểu về lợi ích của thẻ tín dụng nội địa, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý bàn luận, tìm giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, sáng 11.3, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam”. Hội thảo sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử (laodong.vn), fanpage Báo Lao Động và Báo Chính phủ (baochinhphu.vn), fanpage của báo Chính phủ.