Nâng chất lượng thanh long xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản

Duy Tuấn |

BÌNH THUẬN - Những ngày đầu tháng 10, thanh long Bình Thuận nhận tin vui khi được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Tuy nhiên đây chỉ là bước đầu, để trái thanh long đạt chuẩn, xuất khẩu thành công vào thị trường Nhật Bản, hiện các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đang phối hợp để có phương án, chiến lược sản xuất phù hợp.

Sản lượng thanh long đạt khoảng 700.000 tấn/năm

Hiện toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 33.750ha thanh long, sản lượng thanh long đạt khoảng 700.000 tấn/năm. Đến nay toàn tỉnh có hơn 16.000ha thanh long được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP và hơn 500ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Để làm được điều này, đến nay toàn tỉnh có 10 cơ sở đóng gói thanh long và 30 hợp tác xã thanh long liên kết xây dựng chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Việc thanh long Bình Thuận được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản có ý nghĩa khẳng định uy tín thanh long Bình Thuận vào thị trường Nhật Bản.

Bên cạnh đó, sẽ có nhiều cơ hội để quảng bá, mở rộng thị trường cho việc xuất khẩu thanh long Bình Thuận đến các thị trường khác.

Tiêu chuẩn để thanh long xuất khẩu vào Nhật Bản

Nhật Bản là một thị trường khó tính nên trái thanh long vào thị trường Nhật Bản phải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, trọng lượng trái phải từ 300 gram trở lên. Trái thanh long phải phù hợp với luật vệ sinh môi trường của Nhật và qua các bước kiểm dịch động thực vật trước khi vào được thị trường khó tính này. Toàn bộ lô hàng được xử lý qua gia nhiệt để loại bỏ ruồi đục quả và tăng chất lượng sản phẩm. Tất cả quá trình xử lý được các chuyên gia của phía Nhật Bản và Việt Nam giám sát rất chặt chẽ.

“Trong thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị liên quan cung cấp thông tin thị trường, hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó cũng cung cấp thông tin xu hướng tiêu dùng của người Nhật Bản đối với hàng nông sản, thực phẩm để doanh nghiệp kịp thời nắm thông tin, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và tuân thủ theo đúng quy trình trồng và sản xuất, bảo quản thanh long, đảm bảo chất lượng đặc thù của sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu thanh long vào thị trường Nhật” ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận - cho biết.

Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung tập huấn, phổ biến cho người sản xuất, doanh nghiệp các tiêu chuẩn, quy trình sản xuất, xuất khẩu thanh long đáp ứng yêu cầu.

Ông Phan Văn Tấn - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận - cho biết: “Sở sẽ phối hợp với Sở Công Thương và các ngành liên quan hỗ trợ Doanh nghiệp Bình Thuận tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, mở rộng thị trường, gặp gỡ các nhà nhập khẩu tiềm năng để từ đó điều chỉnh chiến lược để phát triển cho phù hợp. Đồng thời, hỗ trợ 2 nhà máy xử lý nhiệt bằng hơi nước nóng đối với thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đáp ứng các yêu cầu của phía Nhật để nhà máy hoạt động thông suốt và hiệu quả cao nhất”.

Thanh long Bình Thuận hiện được định hướng phát triển theo hướng tập trung phát triển sản xuất thanh long đi vào chất lượng để phát triển bền vững. Bình Thuận đã đặt mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu thanh long từ 50-60 triệu USD vào năm 2025. Việc xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý “thanh long Bình Thuận” là một chiến lược tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm này trên các thị trường nước ngoài.

Duy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp đi vào đất liền Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.

Đàn bò nghênh ngang “đứng chơi” giữa QL1A qua Bình Thuận gây tai nạn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Thời gian gần đây luôn xuất hiện những đàn bò được người dân thả rông đứng trên QL1A đoạn qua TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Điều này đã trở thành hiểm họa cho các phương tiện tham gia giao thông và đã gây ra tai nạn cho người đi đường.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên tiến vào Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 26.10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp đi vào đất liền Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.

Đàn bò nghênh ngang “đứng chơi” giữa QL1A qua Bình Thuận gây tai nạn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Thời gian gần đây luôn xuất hiện những đàn bò được người dân thả rông đứng trên QL1A đoạn qua TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Điều này đã trở thành hiểm họa cho các phương tiện tham gia giao thông và đã gây ra tai nạn cho người đi đường.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên tiến vào Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 26.10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận.