Kết quả thu hút đầu tư ấn tượng
Năm 2023, khu vực Bắc Trung Bộ có 2 tỉnh lọt Top 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư dẫn đầu cả nước.
Theo số liệu công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tỉnh Thanh Hóa là một trong 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều nhất cả nước năm 2023. Năm 2023, Thanh Hóa thu hút được 83 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký khoảng 29.057 tỉ đồng và hơn 209 triệu USD.
Một số dự án có quy mô lớn như: Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn; Nhà máy sản xuất cấu kiện bêtông cốt thép công nghệ cao Đại Dương (ở thị xã Nghi Sơn); Nhà máy dệt may tại cụm công nghiệp Thái - Thắng (huyện Hoằng Hóa); Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu (ở huyện Thiệu Hóa)... Riêng tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2023 đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 21 dự án. Trong đó có 15 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng, và 6 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 50 triệu USD.
Nghệ An là địa phương dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ về thu hút vốn đầu tư FDI. Năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 116 dự án, điều chỉnh 185 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 57.891 tỉ đồng. Đặc biệt, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đã đạt trên 1,6 tỉ USD, tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8 tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó thu hút vào địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam đạt 1,595 tỉ USD.
Trong năm, tỉnh đã hỗ trợ, kết nối cung cấp 8.000 lao động cho các doanh nghiệp FDI và năm 2024 dự kiến nhu cầu lên 15.000 đến 20.000 lao động.
Năm 2023, Hà Tĩnh đã đã chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1.727 tỉ đồng và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 70 triệu USD.
Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ước đạt 18.962 tỉ đồng, tăng 99,17% so với năm trước. Trong đó, một số dự án đóng góp vốn đầu tư đáng kể như: Nhà máy CellPin tăng vốn đầu tư dự án phục vụ mua sắm máy móc, thiết bị nhà máy, đến cuối tháng 9.2023 đã hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh.
Đặc biệt dự án nhà máy sản xuất Lithium đã hoàn thành mặt bằng đi vào xây dựng đồng thời nhập khẩu máy móc thiết bị, đây là dự án lớn với tổng mức đầu tư 6.500 tỉ đồng, vốn đầu tư thực hiện năm 2023 đạt 2.497 tỉ đồng, chủ yếu là vốn mua sắm máy móc.
Nỗ lực bứt phá trong năm 2024
Theo thông tin từ ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An, đầu năm 2024, đã có 6 dự án đăng ký đầu tư đạt 390 triệu USD, tương đương hơn 9.555 tỉ đồng. Tất cả đều là các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
Ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, với việc các dự án hạ tầng công nghiệp được đầu tư đồng bộ, hiện đại, kết hợp với chiến lược “5 sẵn sàng” (về mặt bằng; về cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực; cơ chế chính sách, thủ tục hành chính; sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ), làn sóng thu hút đầu tư mới đã xuất hiện và tăng mạnh trong thời gian qua tại Nghệ An.
Từ tín hiệu khởi sắc của Nghệ An, năm 2024, các địa phương Bắc Trung Bộ đều lên quyết tâm kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm trước, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với quyết tâm đạt được kết quả cao trong thu hút, triển khai các dự án đầu tư, đem lại bước phát triển mới. Các địa phương đã lên kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp để thu hút đầu tư, lấp đầy các khu công nghiệp hiện có và xúc tiến triển khai xây dựng các khu công nghiệp mới.