Năm 2022, TPHCM triển khai hàng loạt dự án đầu tư công trọng điểm

Vũ Long |

TPHCM đã thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng số vốn khoảng 45.000 tỉ đồng.

Tại kỳ họp thứ IV, Hội đồng nhân dân TPHCM khóa X vừa diễn ra, TPHCM đã thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng số vốn khoảng 45.000 tỉ đồng.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố là 42.508 tỉ đồng; trung ương bố trí hơn 2.479 tỉ đồng. Trong đó, năm 2022, TPHCM đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, dồn lực thực hiện nhiều công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông và cải thiện môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình nhấn mạnh: "Các cấp, các ngành chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trong năm 2022, bảo đảm giải ngân trên 95% kế hoạch. Đối với các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm, cần ưu tiên bố trí bảo đảm đủ vốn để thực hiện".

Theo Sở Xây dựng TPHCM, nguồn vốn ngân sách trung ương sẽ dùng để đầu tư dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) với số vốn 1.000 tỉ đồng; dự án xây dựng nút giao thông An Phú (nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) với 365 tỉ đồng...

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM Phan Công Bằng cho biết, dự án mở rộng quốc lộ 50 vừa được thành phố bố trí 120 tỉ đồng để triển khai năm 2022. Khi hoàn thành vào năm 2024 sẽ giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, giải quyết áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía nam TPHCM.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố (chủ đầu tư) Nguyễn Hoàng Anh Dũng, đối với dự án xây dựng hạ tầng và cải thiện môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, TPHCM đã bố trí 1.000 tỉ đồng để khởi công dự án trong năm 2022, nhằm thoát nước, chống ngập cho 7 quận, huyện. Đồng thời, hình thành tuyến giao thông thủy - bộ kết nối TPHCM đi miền Tây và miền Đông Nam Bộ, góp phần cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu dân trong lưu vực rộng gần 15.000ha.

Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) Lương Minh Phúc cũng thông tin: Quý II/2022, TPHCM sẽ khởi công xây dựng tuyến đường mới nối từ đường Trần Quốc Hoàn đến đường Cộng Hòa (khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất) dài 4km, với tổng vốn 4.800 tỉ đồng. Dự án còn làm cầu vượt trước ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần giảm ùn tắc giao thông trước sân bay.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư công là “vốn mồi” dẫn dắt tăng trưởng nguồn vốn đầu tư xã hội

Vũ Long |

Đầu tư công trung hạn (2016-2020) được thực hiện với tổng mức vốn gần 2 triệu tỉ đồng, góp phần huy động 9,2 triệu tỉ đồng vốn đầu tư xã hội.

Giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất, không được để xảy ra sai phạm

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu yêu cầu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công nhưng phải bảo đảm chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu mà buông lỏng, để xảy ra sai phạm.

Các địa phương phải báo cáo tiến độ và giải pháp giải ngân đầu tư công

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân đầu tư công và kiến nghị các giải pháp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đầu tư công là “vốn mồi” dẫn dắt tăng trưởng nguồn vốn đầu tư xã hội

Vũ Long |

Đầu tư công trung hạn (2016-2020) được thực hiện với tổng mức vốn gần 2 triệu tỉ đồng, góp phần huy động 9,2 triệu tỉ đồng vốn đầu tư xã hội.

Giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất, không được để xảy ra sai phạm

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu yêu cầu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công nhưng phải bảo đảm chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu mà buông lỏng, để xảy ra sai phạm.

Các địa phương phải báo cáo tiến độ và giải pháp giải ngân đầu tư công

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân đầu tư công và kiến nghị các giải pháp.