Năm 2021, kinh tế Việt Nam chuyển từ "phục hồi" sang "phát triển"

Vũ Long |

Năm 2020 được coi là thành công nhất trong giai đoạn 5 năm, tạo tiền đề để kinh tế chuyển từ giai đoạn phục hồi sang phát triển trong năm 2021.

Năm 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm qua với những kết quả, thành tích đặc biệt.

TS Trần Thị Hồng Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) khẳng định: Năm 2020 GDP của Việt Nam tăng 2,91%, là mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về xuất khẩu, kiểm soát lạm phát, một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác đạt được những doanh số rất tích cực.

Điều này cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong năm qua.

Theo ông Nguyễn Anh Dương – Trưởng Ban Nghiên cứu Tổng hợp (CIEM), năm 2020, xuất khẩu Việt Nam vẫn tăng 6,5% so với năm trước, lên 281,5 tỉ USD, đây là một kỳ tích trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giáng những đòn nặng nề nhất lên những nền kinh tế được coi là hùng mạnh nhất như Mỹ, Châu Âu...

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Trần Quốc Phương, tại Nghị quyết số 195/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.2020, Chính phủ thống nhất phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Doanh nghiệp thích nghi và vượt qua COVID-19 để phát triển sản xuất. Ảnh: Ngọc Hân
Doanh nghiệp thích nghi và vượt qua COVID-19 để phát triển sản xuất. Ảnh: Ngọc Hân

Đây cũng là nền tảng cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2021 và trung hạn 2021-2025.

"Việc tận dụng được những cơ hội mới để phục hồi kinh tế năm 2021 và bứt phá trong giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025" - Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân

Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân của người Việt Nam cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Theo đó, phải tiếp tục xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

Khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60 - 65%.

(TS Nguyễn Đình Cung -Tổ trưởng tổ tư vấn về nâng cao năng lực canh tranh và phát triển bền vững).

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Trà Vinh: Mong muốn doanh nghiệp phát triển, cùng chăm lo cho NLĐ

TRÍ DŨNG |

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh vừa thành lập 3 đoàn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đến thăm hỏi, chúc Tết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh: Dấu ấn 10 năm bứt phá, phát triển

Nguyễn Hùng - đức thành |

Nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn thuộc tốp đầu về phát triển kinh tế - xã hội, nhờ khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế nổi trội bằng 3 đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Nhiều mô hình, bài học thành công của Quảng Ninh đã được nhân rộng ra toàn quốc. “Con tàu” Quảng Ninh vẫn đang tiến nhanh, mạnh mẽ về phía trước, vẫn bằng 3 đột phá chiến lược đó.

Đà Nẵng muốn phát triển kinh tế phải hỗ trợ được doanh nghiệp

THUỲ TRANG |

Với nhiệm vụ năm 2021 của Đà Nẵng là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng đề nghị Sở Công thương cần lưu ý trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ Trà Vinh: Mong muốn doanh nghiệp phát triển, cùng chăm lo cho NLĐ

TRÍ DŨNG |

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh vừa thành lập 3 đoàn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đến thăm hỏi, chúc Tết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh: Dấu ấn 10 năm bứt phá, phát triển

Nguyễn Hùng - đức thành |

Nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn thuộc tốp đầu về phát triển kinh tế - xã hội, nhờ khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế nổi trội bằng 3 đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Nhiều mô hình, bài học thành công của Quảng Ninh đã được nhân rộng ra toàn quốc. “Con tàu” Quảng Ninh vẫn đang tiến nhanh, mạnh mẽ về phía trước, vẫn bằng 3 đột phá chiến lược đó.

Đà Nẵng muốn phát triển kinh tế phải hỗ trợ được doanh nghiệp

THUỲ TRANG |

Với nhiệm vụ năm 2021 của Đà Nẵng là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng đề nghị Sở Công thương cần lưu ý trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa.