Mường Thanh Thanh Hà – Khu đô thị đáng sống

Ánh Hà |

Vào thời bao cấp, đất nước đi lên từ gian khổ thì việc lựa chọn nhà luôn đặt tiêu chí “điện, đường, trường, trạm” lên hàng đầu. Đến thời buổi hiện nay, các tiêu chí trên vẫn còn giữ nguyên giá trị, có chăng thì cũng chỉ khác...

Phát triển về dân số, phát triển về đô thị, đòi hỏi cung ứng một lượng căn hộ khổng lồ tuy nhiên một thực tế đặt ra là giá nhà chung cư nội đô thì quá đắt đỏ, các khu đô thị mới, nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình lại quá xa trung tâm, không có các tiện ích đi kèm bộc lộ rất nhiều hạn chế và bất tiện cho cư dân.

Ngay trên địa bàn quận Hà Đông có 1 dự án phù hợp với túi tiền của đại đa số người có thu nhập thấp và trung bình nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ mọi tiện ích đi kèm. Đó chính là Khu đô thị Thanh Hà, một khu đô thị được ví như một thành phố xanh thu nhỏ đáp ứng tương đối đầy đủ các tiện ích cơ bản của người dân.

Đến với KĐT Thanh Hà được người dân hoàn toàn bất ngờ về những tiện ích mà KĐT đem lại. Hệ thống hồ điều hòa với tổng diện tích trên 30ha được ví như lá phổi xanh của KĐT; công viên, cây xanh, công trình công cộng chiếm hơn 60% diện tích KĐT.

 
 

Không những thế, cư dân KĐT Thanh Hà còn được sử dụng những tiện ích công cộng đầy đủ. Khu liên hợp thể thao bao gồm nhà thi đấu đa năng, bể bơi ngoài trời đang được gấp rút xây dựng, sân tập golf Thanh Hà đã đi vào hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe người dân.

Đặc biệt, ngay trong lòng KĐT Thanh Hà còn có công viên nước với diện tích lên tới 3ha với thiết kế hiện đại, trang bị các hệ thống ống trượt xoắn, ống trượt siêu tốc, đường trượt nhiều làn, bể tạo sóng, bể lướt sóng, bể bơi thể thao… theo tiêu chuẩn Châu Âu, khiến du khách nhanh chóng bị cuốn vào cuộc chơi để tận hưởng những giây phút thư giãn thoải mái trong làn nước mát.

 
 Công viên nước dự kiến hoàn thành vào năm 2019

Về hệ thống giao thông vào đô thị, giao thông nội đô thị, cây xanh, chiếu sáng đã hoàn thành. Trong tương lai, các dự án Lê trọng Tấn kéo dài, Nguyễn Xiển – Xala hoàn thành thì việc kết nối KĐT Thanh Hà tới các quận nội đô rất thuận tiện.

Tuyến đường trục kết nối khu đô thị Thanh Hà đã hoàn thành
Tuyến đường trục kết nối khu đô thị Thanh Hà đã hoàn thành

Về hệ thống giáo dục của KĐT Thanh Hà đã hoàn thành 3 trường mẫu giáo, một trường cấp I, một trường liên cấp I,II phân bổ đều trên 2 khu A,B cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu của người dân KĐT trong tương lai.

Các trường học trong khu đô thị Thanh Hà đều là những cơ sở giáo dục có uy tín, có kinh nghiệm nhiều năm trong lình vực đào tạo như  trường liên cấp Tuệ Đức (3 cơ sở trên toàn quốc), trường mầm non Kids Garden, trường mầm non song ngữ Việt Ý.

 
 

Về yếu tố cuối cùng “trạm” Khu đô thị Thanh Hà có vị trí đắc địa cửa ngõ, cách viện 103 ba km, viện K Tân Triều, viện Bỏng 2 km.  Điểm đặc biệt khác biệt với các KĐT khác đó là ngay trong khu đô thị có nhà dưỡng lão tư nhân Diên Hồng với quy mô hơn 200 giường bệnh cùng đội ngũ y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, hệ thống máy móc hiện đại.

Một hoạt động của Viện dưỡng lão Diên Hồng tại Hà Đông
Một hoạt động của Viện dưỡng lão Diên Hồng tại Hà Đông

Đúng với slogan  của dự án “Nhà ở thực cho nhu cầu thực” dự án Mường Thanh Thanh Hà có mức giá vừa phải nhắm đúng vào khách hàng mục tiêu là những người có thu nhập thấp và trung bình, người mua thực.

Chủ đầu tư công bố giá bán căn hộ khoảng 10-12 triệu đồng một m2, diện tích từ 50 đến 80m2, tương đương giá trị mỗi căn khoảng 600-800 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đưa chính sách hỗ trợ tài chính cho người mua nhà. Với số tiền ban đầu khoảng 150 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu căn hộ, ngân hàng hỗ trợ vay vốn đến 70% và ân hạn trả nợ gốc.

 
 Phối cảnh 3D dự án

Một điểm cộng cho KĐT Thanh Hà mà không phải dự án nào cũng đạt được đó chính là tiến độ bàn giao nhà luôn hoàn thành đúng và trước thời hạn với chất lượng công trình đảm bảo.

Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm với tiến độ bàn giao của công trình bởi Tập đoàn Mường Thanh – Chủ đầu tư của dự án  là đơn vị có thế mạnh là kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, luôn đi đầu trong tốc độ triển khai xây dựng cũng như bàn giao nhà đúng hạn.

Tuy chỉ mới tiếp nhận dự án từ cuối tháng 4.2016 cho tới nay tại đây đã mọc lên 26 tòa nhà cao tầng, 15 tòa nhà đã bàn giao và đi vào sử dụng, 6 tòa nhà đang hoàn thiện, 5 tòa nhà đang triển khai xây dựng. Hạ tầng đã cơ bản hoàn thành với hệ thống cây xanh, đường nội đô thị bóng đèn cao áp ...

Khu đô thị Thanh Hà rộng 416 ha nằm trên địa phận phường Kiến Hưng, Phú Lương Hà đông và Xã Cự Khê Thanh Oai. Địa chỉ Ban QLDA: Tầng 1 Toà nhà BQL DA Lô 2.2-CCĐT02, KĐT Thanh Hà A - Cienco 5, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ánh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mường Thanh ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Thu Nguyệt |

Là “chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương”và hướng tới vị thế “thương hiệu đại diện ngành lưu trú Việt Nam”, tập đoàn khách sạn Mường Thanh ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với mong muốn khắc họa những giá trị con người Việt cùng tinh hoa văn hóa dân tộc vào chính những thiết kế của mình để giới thiệu đến với bạn bè, du khách trong nước và quôc tế đồng thời định hình rõ 4 phân khúc khách sạn của Tập đoàn.

Mường Thanh đột phá trong khu đô thị xanh

Đỗ Phương |

Với sự dẫn dắt của ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, khu đô thị Thanh Hà đang dần chuyển mình sang thị trường nhà đất với những sản phẩm giá rẻ và tầm trung, nhắm đến phục vụ tầng lớp có thu nhập thấp.

Lộng lẫy khu tổ hợp chung cư cao cấp khách sạn 5 sao Mường Thanh Viễn Triều – Nha Trang

PV |

Nếu như vào khoảng 3 năm trở về trước, trên con đường  Phạm Văn Đồng,  phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang chỉ là  bãi đất trống với những hàng cafe lụp xụp, đan xen thỉnh thoảng là những mảnh giấy rao bán đất được treo trên cột điện thì hiện nay tại nơi đây đã xuất hiện 1 tổ hợp Chung cư cao cấp và khách sạn 5 sao do Tập Đoàn Mường Thanh xây dựng.

Người giữ lửa nghề làm nhẫn bạc của đồng bào Churu

Vân Hoa |

Tộc người Churu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có một nghề truyền thống từ lâu đời là nghề làm nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới của người Churu. Cho đến nay, chỉ còn gia đình anh Ya Tuất là còn gắn bó với công việc này.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Kinh doanh èo uột, khách sạn rao bán nhiều vẫn khó kiếm người mua

Bảo Chương |

Mặc dù tình hình khách du lịch quốc tế đã có nhiều sự cải thiện nhưng hiện nay nhiều khách sạn ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh phải rao bán hoặc cho thuê lại, không ít nơi đang được cải tạo thành văn phòng vì kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Sân Đà Lạt chậm tiến độ hơn 1 năm vẫn ngổn ngang chưa có ngày hoàn thành

Thanh Vũ |

Dù đã chậm tiến độ hơn 1 năm nhưng sân vận động Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn ngổn ngang gạch đá và chưa thể hẹn ngày hoàn thành.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Mường Thanh ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Thu Nguyệt |

Là “chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương”và hướng tới vị thế “thương hiệu đại diện ngành lưu trú Việt Nam”, tập đoàn khách sạn Mường Thanh ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với mong muốn khắc họa những giá trị con người Việt cùng tinh hoa văn hóa dân tộc vào chính những thiết kế của mình để giới thiệu đến với bạn bè, du khách trong nước và quôc tế đồng thời định hình rõ 4 phân khúc khách sạn của Tập đoàn.

Mường Thanh đột phá trong khu đô thị xanh

Đỗ Phương |

Với sự dẫn dắt của ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, khu đô thị Thanh Hà đang dần chuyển mình sang thị trường nhà đất với những sản phẩm giá rẻ và tầm trung, nhắm đến phục vụ tầng lớp có thu nhập thấp.

Lộng lẫy khu tổ hợp chung cư cao cấp khách sạn 5 sao Mường Thanh Viễn Triều – Nha Trang

PV |

Nếu như vào khoảng 3 năm trở về trước, trên con đường  Phạm Văn Đồng,  phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang chỉ là  bãi đất trống với những hàng cafe lụp xụp, đan xen thỉnh thoảng là những mảnh giấy rao bán đất được treo trên cột điện thì hiện nay tại nơi đây đã xuất hiện 1 tổ hợp Chung cư cao cấp và khách sạn 5 sao do Tập Đoàn Mường Thanh xây dựng.