Mục tiêu 5.000 hợp tác xã công nghệ cao: Ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp

Vũ Long |

Đến năm 2025, cả nước sẽ có trên 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu đến năm 2030 đạt 5.000 hợp tác xã công nghệ cao.

Theo Bộ KHĐT, trong giai đoạn 2016-2020, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, xuất hiện nhiều loại hình HTX, mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, góp phần tạo được niềm tin của người dân về mô hình kinh tế tập thể, HTX.

Điều đáng nói là phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát, tăng kim ngạch xuất khẩu, tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển nguồn nhân lực có tay nghề và chất lượng cao; ổn định xã hội;

Khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo đối với lao động trẻ; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, nhất là kinh tế hộ thành viên...

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Phong trào kinh tế tập thể, HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng còn thấp so với các khu vực kinh tế khác, tỉ lệ đóng góp vào GDP chưa đáp ứng yêu cầu.

Hướng tới mục tiêu 5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao

Theo Thứ trưởng Bộ KHĐT Võ Thành Thống, mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2021-2030 là phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140 nghìn tổ hợp tác, 45 nghìn HTX, 340 Liên hiệp Hợp tác xã, với 2 triệu thành viên tổ hợp tác, 8 triệu thành viên HTX, 1.700 HTX thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã;

Số HTX hoạt động hiệu quả đạt 70% trên tổng số HTX cả nước. Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp để phấn đấu đến năm 2030 cả nước có trên 5 nghìn HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đấu có khoảng 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, số lượng HTX áp dụng khoa học công nghệ, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tăng lên; ngày càng nhiều cán bộ HTX trẻ, có trình độ, tâm huyết, giàu kinh nghiệm, nhạy bén với thị trường, mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất để thích ứng với thị trường cạnh tranh; đặc biệt, HTX nông nghiệp đang đóng góp vai trò to lớn vào GDP nông nghiệp, cần được ưu tiên phát triển.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Người đứng đầu hợp tác xã cần có trái tim cống hiến cho cộng đồng

Vương Trần |

"Người đứng đầu Hợp tác xã không chỉ cần có kiến thức, kỹ năng của một doanh nhân, mà còn phải có một trái tim cống hiến cho cộng đồng" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Mô hình hợp tác xã phát triển bất chấp dịch COVID-19

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của COVID-19, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều bất ổn, nhưng khu vực hợp tác xã vẫn hoạt động khá ổn định.

Hà Nội: 62% hợp tác xã hoạt động khá, tốt

Quỳnh Chi |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn TP". Theo đó, có tới 62% HTX trên địa bàn hoạt động khá, tốt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người đứng đầu hợp tác xã cần có trái tim cống hiến cho cộng đồng

Vương Trần |

"Người đứng đầu Hợp tác xã không chỉ cần có kiến thức, kỹ năng của một doanh nhân, mà còn phải có một trái tim cống hiến cho cộng đồng" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Mô hình hợp tác xã phát triển bất chấp dịch COVID-19

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của COVID-19, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều bất ổn, nhưng khu vực hợp tác xã vẫn hoạt động khá ổn định.

Hà Nội: 62% hợp tác xã hoạt động khá, tốt

Quỳnh Chi |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn TP". Theo đó, có tới 62% HTX trên địa bàn hoạt động khá, tốt.