Mưa trái mùa, diêm dân ngậm ngùi nhìn hàng ngàn tấn muối tan thành nước

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Cánh đồng muối tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau ngập trắng đồng. 700 tấn muối ngoài đồng của 55 hộ dân ngoài đồng đã biến thành nước.

Ông Hồ Quang Thuỳ, cán bộ phụ trách nông, lâm, ngư và diêm nghiệp xã Tân Thuận, cho biết, qua rà soát tất cả 55 hộ sản xuất muối bị thiệt hại do mưa trái mùa. Ấp Lưu Hoa Thanh có 135,9ha muối của 55 hộ dân, ước tính gần 700 tấn. Hiện nay rất khó khắc phục do mùa khô sắp kết thúc.

Ông Huỳnh Văn Lai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Sản xuất muối ấp Lưu Hoa Thanh chia sẻ: “Năm nay, mưa trái mùa vào nửa cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch, không còn đủ thời gian khắc phục, nên bị thiệt hại hoàn toàn”.

Thu hoạch muối tại tỉnh Bạc Liêu trước khi mưa trái mùa. Ảnh: Nhật Hồ
Thu hoạch muối tại tỉnh Bạc Liêu trước khi mưa trái mùa. Ảnh: Nhật Hồ

Theo thống kê từ văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, trong tháng 3 và những ngày đầu của tháng 4 này, trên địa bàn tỉnh có đến 15 ngày có mưa từ vừa đến to. Trong cơn mưa đều kèm theo dông, lốc, sấm sét, làm sập và tốc mái trên 20 căn nhà dân, ngập tràn nhiều diện tích nuôi thuỷ sản. Những cơn mưa lớn, đột ngột đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân.

Trong khi đó trên 2.000ha sản xuất muối tại tỉnh Bạc Liêu cũng bị thiệt hại nặng do mưa trái mùa. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, gần như toàn bộ diện tích sản xuất muối bị thiệt hại do mưa không thể khắc phục được. Tổng lượng muối bị thiệt hại ước tính lên đến gần 10.000 tấn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Mưa trái mùa, nhiều tuyến đường thành phố Bạc Liêu ngập sâu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhiều tuyến đường của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc liêu đã bị ngập sâu sáng ngày 11.4 sau cơn mưa lớn kéo dài

Bạc Liêu: Thả 4,2 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 10.4, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào tổ chức thả 4.2 triệu con tôm giống tại cửa biển Gành Hào.

Những diêm dân cần mẫn thu hoạch muối giữa cái nắng gay gắt

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Giữa cái nắng cháy da, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng những diêm dân (người sống bằng nghề làm muối) tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ vẫn cần mẫn thu hoạch và chuẩn bị cho mẻ muối tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mưa trái mùa, nhiều tuyến đường thành phố Bạc Liêu ngập sâu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhiều tuyến đường của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc liêu đã bị ngập sâu sáng ngày 11.4 sau cơn mưa lớn kéo dài

Bạc Liêu: Thả 4,2 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 10.4, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào tổ chức thả 4.2 triệu con tôm giống tại cửa biển Gành Hào.

Những diêm dân cần mẫn thu hoạch muối giữa cái nắng gay gắt

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Giữa cái nắng cháy da, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng những diêm dân (người sống bằng nghề làm muối) tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ vẫn cần mẫn thu hoạch và chuẩn bị cho mẻ muối tiếp theo.