Một số chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của Hà Tĩnh đạt thấp

TRẦN TUẤN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh -báo cáo tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII ngày 17.7 cho thấy, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà tỉnh này đặt ra đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt thấp so với kế hoạch cả năm như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,38%, trong khi mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.713 tỉ đồng, trong khi mục tiêu cả năm là 31.000 tỉ đồng (đạt 34,56%).

Hoạt động thương mại, dịch vụ, đặc biệt là kinh doanh du lịch, vận tải bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 mới bùng phát. Tổng lượt khách tham quan du lịch là 329.330 lượt, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2020; tổng lượt khách lưu trú là 67.858 lượt, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng, doanh nghiệp có phát sinh thuế giảm 2% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.999 tỉ đồng, đạt 65,6% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 9.602 tỉ đồng, bằng 47,4% dự toán.

Cải cách hành chính một số mặt, lĩnh vực chưa thực sự chuyển biến, chất lượng chưa cao. Kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, hiện đại hoá nền hành chính đang có chiều hướng giảm so với các tỉnh, thành phố trong cả nước; hiệu quả khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm với quyết tâm tập trung hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong điều kiện vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

THEO TTXVN |

Ngày 16.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chưa xem xét điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021

Vũ Long |

Chính phủ thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra: GDP tăng trưởng từ 6-6,5%.

Vận tải và nền kinh tế

Huy Minh (thực hiện) |

Sau gần nửa thế kỷ phát triển, rất nhiều tiền của và nỗ lực bỏ ra, bộ mặt các vùng miền thay đổi, những người làm giao thông vững tin vào niềm vinh quang đi trước mở đường. Cớ sao GTVT vẫn chứa đựng nhiều khuyết tật, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro, trả giá, và là điểm nghẽn lớn nhất của nền kinh tế? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với GS.TS KH Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT về vấn đề này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

THEO TTXVN |

Ngày 16.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chưa xem xét điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021

Vũ Long |

Chính phủ thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra: GDP tăng trưởng từ 6-6,5%.

Vận tải và nền kinh tế

Huy Minh (thực hiện) |

Sau gần nửa thế kỷ phát triển, rất nhiều tiền của và nỗ lực bỏ ra, bộ mặt các vùng miền thay đổi, những người làm giao thông vững tin vào niềm vinh quang đi trước mở đường. Cớ sao GTVT vẫn chứa đựng nhiều khuyết tật, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro, trả giá, và là điểm nghẽn lớn nhất của nền kinh tế? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với GS.TS KH Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT về vấn đề này.