Một năm vượt khó, nhiều tập đoàn, tổng công ty lãi lớn

ĐÌNH TRƯỜNG |

Hà Nội - Chiều 8.1, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị và 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc uỷ ban.

Tổng doanh thu đạt 99% kế hoạch

Cụ thể, theo ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2021, Uỷ ban đã chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 2, phương án thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng Công ty Phát điện 3, quyết toán cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Đồng thời, Uỷ ban cũng chỉ đạo việc tái cơ cấu, tăng, giảm, chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại các công ty thành viên. Hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại 6 doanh nghiệp với tổng giá trị sổ sách 574,7 tỉ đồng, thu về 2.637,7 tỉ đồng (gấp 4,6 lần)...

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: UBQLVCC
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: UBQLVCC

Đáng chú ý, tổng doanh thu năm 2021 của 19 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 99% kế hoạch (821.295 tỉ đồng, bằng 108% so với năm 2020); tổng lợi nhuận trước thuế ước vượt 70% kế hoạch (34.179 tỉ đồng, bằng 93% so với năm 2020); tổng nộp ngân sách ước vượt 27% kế hoạch (62.443 tỉ đồng, bằng 99% so với năm 2020). Trong đó, 13/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu.

6 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu bao gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam là những đơn vị có lợi nhuận vượt trội so với những năm trước. Ảnh: CĐCC.
Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam là những đơn vị có lợi nhuận vượt trội so với những năm trước. Ảnh: CĐCC

Về đầu tư phát triển, một số tập đoàn, tổng công ty có giá trị đầu tư thực hiện khá lớn là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước đạt 18.194 tỉ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ước đạt 5.095 tỉ đồng, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone ước đạt 6.245 tỉ đồng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ước đạt 3.235 tỉ đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ước đạt 19.600 tỉ đồng.

Trong đó, có một số dự án trọng điểm về năng lượng (các dự án nhà máy: Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủy điện Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I); một số dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không (Long Thành, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, nhà ga hành khách T2 Cát Bi, mở rộng sân bay Điện Biên).

Xử lý các vướng mắc, tồn tại

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc rà soát các quy định pháp luật còn gây vướng mắc để tập trung tháo gỡ.

Đồng thời, đơn vị cần nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động của Ủy ban nhằm thực sự tách bạch giữa chức năng quản lý vốn và chức năng quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm cho Ủy ban có đầy đủ các quyền hạn tương xứng với trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp và tương xứng với các trọng trách, nhiệm vụ và kỳ vọng khác mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi gắm.

Nhiều đơn vị, cá nhân được trao thưởng tại hội nghị. Ảnh: UBQLVCC
Nhiều đơn vị, cá nhân được trao thưởng tại hội nghị. Ảnh: UBQLVCC

Bên cạnh đó, các tập đoàn, tổng công ty cần nâng cao tính minh bạch, công khai và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là về tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn nhà nước.

Rà soát, phát hiện và kiên quyết xử lý dứt điểm các doanh nghiệp thua lỗ, dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo nguyên tắc thị trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh và quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn nhà nước.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng cuốn sổ tay tuyên truyền về biến đổi khí hậu

Thanh Dung |

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu của người lao động Dầu khí, năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Sổ tay tuyên truyền về Biến đổi khí hậu, thông qua chương trình Trái đất xanh - phát sóng lúc 14h00 ngày 24.12.2021 sẽ làm rõ nội dung này.

Trung Quốc lập siêu tập đoàn khai thác đất hiếm lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sáp nhập ba công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất hiếm, lập siêu doanh nghiệp mới gồm 3/6 nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỉ đồng cho hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp

B. Chương |

Như một lời cảm ơn đến anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp sau màn lập kỷ lục Guinness chồng đầu đi 100 bậc thang tại Tây Ban Nha, góp phần nâng tầm nghệ thuật xiếc Việt, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới, Tập đoàn Hưng Thịnh đã thưởng nóng 50.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng) cho hai anh em nghệ sĩ vì thành tích xuất sắc trên.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng cuốn sổ tay tuyên truyền về biến đổi khí hậu

Thanh Dung |

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu của người lao động Dầu khí, năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Sổ tay tuyên truyền về Biến đổi khí hậu, thông qua chương trình Trái đất xanh - phát sóng lúc 14h00 ngày 24.12.2021 sẽ làm rõ nội dung này.

Trung Quốc lập siêu tập đoàn khai thác đất hiếm lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sáp nhập ba công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất hiếm, lập siêu doanh nghiệp mới gồm 3/6 nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỉ đồng cho hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp

B. Chương |

Như một lời cảm ơn đến anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp sau màn lập kỷ lục Guinness chồng đầu đi 100 bậc thang tại Tây Ban Nha, góp phần nâng tầm nghệ thuật xiếc Việt, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới, Tập đoàn Hưng Thịnh đã thưởng nóng 50.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng) cho hai anh em nghệ sĩ vì thành tích xuất sắc trên.