Một doanh nghiệp Mỹ sẽ được chấp thuận bảo hộ thương hiệu ST25?

Cường Ngô |

Trong 5 đơn đề nghị được bảo hộ nhãn hiệu (chứa tên loại gạo ST25) tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ, nhãn ST25 cho gạo của Công ty I&T Enterprise, Inc đã được thông qua bước đầu.

Liên quan đến việc 5 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (chứa tên gạo ST25) tại thị trường Mỹ, theo Hệ thống đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ, các hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 ở trạng thái "đang kiểm tra", tuy nhiên, có một hồ sơ sắp được chấp thuận bảo hộ thương hiệu ST25.

5 doanh nghiệp gồm: Thứ nhất là nhãn hiệu "The world's best rice gao thom ST25 dac san Soc Trang ngon nhat the gioi 100% tu nhien khong beo phi - khong tieu duong", đăng ký ngày 22.10.

Nhãn hiệu thứ hai và ba chờ đăng ký trên trang USPTO đều tên ST25 do 2 đơn vị là I&T enterprise, Inc. Corporation và TTM International Inc. Corporation đăng ký lần lượt vào ngày 18.6.2020 và 10.8.2020

Nhãn hiệu thứ tư và thứ năm do Transworld Foods, Inc. Corporation đăng ký gồm "No.1 Vietnam ST25 rice the world's best rice" và "Vietnam's ST25 rice, dac san Soc Trang" đăng ký ngày 31.7.2020 và 1.9.2020.

Gạo ST25. Ảnh: Văn Phòng
Gạo ST25. Ảnh: Văn Phòng

Trong 5 đơn đề nghị được bảo hộ nhãn hiệu (chứa tên gạo ST25) tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ, nhãn ST25 cho gạo của Công ty I&T Enterprise, Inc đã được thông qua bước đầu. Theo website của Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ, họ sẽ chuẩn bị công bố việc chấp thuận này vào ngày 4.5.

Đây là đơn vị duy nhất trong 4 doanh nghiệp Mỹ khi thẩm tra đạt được các yêu cầu cơ bản của USPTO. Còn lại đang bị yêu cầu bổ sung thông tin hoặc từ chối.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, việc Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ chấp thuận bước đầu cho Công ty I&T Enterprise, Inc bảo hộ nhãn hiệu (trong đó có chứa tên gạo ST25) là thuộc quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Hoạt động này nhằm giúp các chủ thể có liên quan được khiếu nại, phản bác, ý kiến về nhãn hiệu đang được xin bảo hộ. Mục đích của việc công bố là vậy.

Trước câu hỏi có lo ngại khi thương hiệu gạo ngon bị mất không, ông Bảy cho biết, ST25 là tên một giống lúa đã được doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí đăng ký bảo hộ giống cây trồng và sử dụng tên ST25 làm tên cho giống cây trồng được bảo hộ.

"ST25 là tên của giống lúa được bảo hộ và khi đã được bảo hộ thì chủ văn bằng bảo hộ giống lúa đó có quyền đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hay một số hành vi khác đối với vật liệu nhân giống.

Cho nên, chủ doanh nghiệp này có quyền cho phép người khác sản xuất, kinh doanh lúa giống đó, trên cơ sở lúa giống đó và bà con có quyền gieo trồng lúa đó, tạo ra sản phẩm thu hoạch là thóc và chế biến thành gạo.

"Đặt câu hỏi liệu có mất thương hiệu cho sản phẩm gạo ST25 không, thì chúng ta phải hiểu rõ khái niệm: Gạo ST25 khác với sản phẩm lúa giống ST25. Trên thị trường có rất nhiều loại gạo khác nhau được thu hoạch từ giống lúa khác nhau. Ví dụ như gạo Bắc Hương từ giống lúa Bắc Hương, tám Hải Hậu được thu từ giống lúa tám Hải Hậu...

Với việc là tên gọi chung của sản phẩm, theo quy định của pháp luật, thì ST25 không được đăng ký độc quyền làm nhãn hiệu của bất cứ ai cả. Bởi vì khi đưa sản phẩm đó ra thị trường thì mọi người đều phải gọi nó là gạo ST25.

Ở thị trường Hoa Kỳ, đúng là có 5 doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu có tên ST25 đang trong quá trình xử lý, nhưng theo pháp luật Hoa Kỳ, tên ST25 sẽ không được đăng ký độc quyền bảo hộ nhãn hiệu. Chính vì vậy, không có chuyện doanh nghiệp Việt bị mất thương hiệu ở đây", ông Bảy cho hay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Không ai có thể đăng ký độc quyền nhãn hiệu gạo ST25

Cường Ngô - Minh Ánh |

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, ngay cả ông Hồ Quang Cua và nhóm tác giả giống lúa ST25 cũng không thể đăng ký độc quyền nhãn hiệu gạo ST25 tại Mỹ hay bất cứ đâu.

Nóng nhất 24h: Cục Sở hữu trí tuệ nói về bảo hộ nhãn hiệu cho gạo ST25

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Bắc Bộ sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh trong tháng 4; Cục Sở hữu trí tuệ nói về bảo hộ nhãn hiệu cho gạo ST25; Nổ súng khống chế tài xế dương tính ma túy tấn công CSGT...

Cục Sở hữu trí tuệ: Không thể bảo hộ quyền dấu hiệu ST25 cho sản phẩm gạo

Cường Ngô - Minh Ánh |

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thương hiệu gạo “ST25” được các doanh nghiệp của Hoa Kỳ nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ (và cả Việt Nam) dẫn đến nguy cơ mất thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam không xuất khẩu được loại gạo này vào thị trường Hoa Kỳ. Để hiểu đúng về bản chất, chiều 23.4, Cục Sở hữu trí tuệ đã có những thông tin ban đầu liên quan vấn đề này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Không ai có thể đăng ký độc quyền nhãn hiệu gạo ST25

Cường Ngô - Minh Ánh |

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, ngay cả ông Hồ Quang Cua và nhóm tác giả giống lúa ST25 cũng không thể đăng ký độc quyền nhãn hiệu gạo ST25 tại Mỹ hay bất cứ đâu.

Nóng nhất 24h: Cục Sở hữu trí tuệ nói về bảo hộ nhãn hiệu cho gạo ST25

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Bắc Bộ sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh trong tháng 4; Cục Sở hữu trí tuệ nói về bảo hộ nhãn hiệu cho gạo ST25; Nổ súng khống chế tài xế dương tính ma túy tấn công CSGT...

Cục Sở hữu trí tuệ: Không thể bảo hộ quyền dấu hiệu ST25 cho sản phẩm gạo

Cường Ngô - Minh Ánh |

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thương hiệu gạo “ST25” được các doanh nghiệp của Hoa Kỳ nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ (và cả Việt Nam) dẫn đến nguy cơ mất thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam không xuất khẩu được loại gạo này vào thị trường Hoa Kỳ. Để hiểu đúng về bản chất, chiều 23.4, Cục Sở hữu trí tuệ đã có những thông tin ban đầu liên quan vấn đề này.