Mời góp vốn mở chuỗi cửa hàng: Coi chừng bị lừa tiền

Huân Cao |

Vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trong việc huy động góp vốn để mở nhà thuốc tây được báo Lao Động vừa phản ánh là lời cảnh báo để nhiều người tránh bị "tiền mất tật mang."

Mất tiền vì góp vốn mở chuỗi cửa hàng

Vào cuối năm 2019, nhiều chi nhánh nhà hàng Món Huế, Phở Ông Hùng tại TPHCM bất ngờ ngưng hoạt động. Tại trụ sở chính của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam (Công ty Huy Việt Nam - chủ đầu tư chuỗi nhà hàng Món Huế, Phở Ông Hùng) cũng đóng cửa văn phòng.

Phát hiện điều bất thường này, nhiều người dân đã đến cơ quan Công an để tố cáo Công ty Huy Việt Nam và các công ty trực thuộc đã chiếm đoạt tiền của họ thông qua hình thức góp vốn kinh doanh. Nhiều nhà đầu tư cho biết, họ đã góp vào đây cả chục tỉ đồng, nhưng nhiều ngày không liên lạc được với lãnh đạo Công ty Huy Việt Nam. Số tiền mà chủ Công ty Huy Việt Nam huy động từ nhiều nhà đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Người dân kéo đến đòi tiền chủ nhà hàng món Huế. Ảnh: NDCC

Mới đây, báo Lao Động đăng bài "Mất hơn 30 tỉ đồng vì tin lời mời góp vốn mở nhà thuốc tây", phản ánh việc anh P vì tin bà N (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM), là giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, đã đưa cho bà này hơn 30 tỉ đồng trên danh nghĩa là góp vốn mở nhà thuốc tây và nhập lô hàng thuốc tây. Sau khi được số tiền lớn này, bà N đã không chia lợi nhuận và không trả lại vốn góp đầy đủ như cam kết ban đầu.

Một số nạn nhân sau khi đọc báo đã đến Báo Lao Động phản ánh. Ảnh: Huân Cao

Ngay sau khi báo đăng, một số bạn đọc khác đã liên hệ và phản ánh mình cũng là nạn nhân của bà N. Theo đó, chiều 10.6, anh L cùng nhóm nạn nhân đến tòa soạn Báo Lao Động, cung cấp thông tin liên quan đến dấu hiệu lừa đảo góp vốn mở nhà thuốc/nhập lô hàng thuốc của bà N, với số tiền lên đến gần cả trăm tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền góp vốn lớn của nhóm nạn nhân trên, bà N đã không trả lợi nhuận và trả lại tiền gốc như cam kết. Những người này, liên tục đòi lại tiền, nhưng bà N hứa hẹn hết lần này qua lần khác, giống như trường hợp của anh P.

Coi chừng bị lừa

Bà N tự xưng là bác sĩ và ký tên nhận tiền trực tiếp từ nạn nhân. Ảnh: Huân Cao

Anh N.C.T (hiện là chủ một nhà hàng lớn ở TPHCM) cho biết, trước đây đã được một người bạn mời tham gia góp vốn vào chuỗi nhà hàng H để được chia lợi nhuận. Người bạn này đã góp nhiều tỉ đồng vào chuỗi nhà hàng H và được chia lợi nhuận nên mời anh T tham gia.

"Khi người bạn dẫn tôi đến xem hệ thống nhà hàng này, tôi rất ấn tượng, được đầu tư chuyên nghiệp và đều thuê mặt bằng ở những vị trí đắc địa. Tuy nhiên, điều làm tôi khó hiểu là quán có rất ít khách đến ăn, nhưng họ lại có doanh thu lớn để chi trả tiền mặt bằng, nhân viên và chia lợi nhuận cho những người góp vốn" - anh T chia sẻ.

Những ngày sau đó, anh T âm thầm đến hệ thống nhà hàng của thương hiệu này để quan sát, vào các khung giờ cao điểm sáng, trưa và tối. Anh T đã đúc kết được thông tin là các nhà hàng đều rất vắng khách. Thế nhưng, chủ hệ thống vẫn liên tục huy động vốn, vẫn khai trương thêm nhiều nhà hàng khác.

"Trước đây, tôi đã từng làm thủ lĩnh cho một công ty đa cấp lớn ở TPHCM. Nhờ kiến thức này, tôi suy đoán có thể chủ hệ thống nhà hàng đang huy động vốn theo mô hình đa cấp, bằng cách lấy tiền của người góp sau chi trả lợi nhuận cho người góp trước. Khi nhận được lợi nhuận, nhiều người đã tin hệ thống chuỗi nhà hàng này làm ăn phát đạt, nên đã góp thêm vốn và mời bạn bè, người thân cùng tham gia" - anh T chia sẻ.

Các giấy nhận tiền của bà N đều đóng dấu công ty để tạo niềm tin. Ảnh: Huân Cao

Anh T chia sẽ thêm thông tin, hiện TPHCM có không ít chủ đầu tư lừa đảo bằng cách lập ra chuỗi cửa hàng kinh doanh để huy động tiền góp từ các nhà đầu tư. Phổ biến nhất là chuỗi nhà hàng, quán ăn, nhà thuốc tây, mỹ phẩm, quần áo thời trang... Vì vậy, người dân cần thận trọng trước khi tham gia vào chuỗi kinh doanh dưới dạng góp vốn này, để tránh bị lừa đảo.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vụ mất hàng chục tỉ đồng góp vốn mở nhà thuốc: Thêm nhiều nạn nhân tố cáo

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài "Mất hơn 30 tỉ đồng vì tin lời mời góp vốn mở nhà thuốc tây", một nhóm bạn đọc đã liên hệ với báo để phản ánh và cho biết cũng đã góp vốn vào cho bà N với tổng số tiền lên đến gần 100 tỉ đồng.

Mất hơn 30 tỉ đồng vì tin lời mời góp vốn mở nhà thuốc tây?

Huân Cao |

Tin lời một chủ cửa hàng kinh doanh thuốc tây, anh P đã bỏ ra hơn 30 tỉ đồng, góp vốn vào kinh doanh nhà thuốc tây. Tuy nhiên, theo phản ánh của anh, sau khi "ôm" được số tiền lớn này, giám đốc một công ty kinh doanh dược này đã "lặn sâu".

Bị tố "quỵt" hàng tỉ đồng: Kịch bản lặp lại từ The KAfe đến Món Huế

Thiên Bình |

Việc chuỗi cửa hàng nổi tiếng Món Huế bị tố nợ hàng tỉ tiền hàng dẫn đến đóng cửa hàng loạt đang khiến người ta liên tưởng đến số phận của The KAfe - doanh nghiệp lớn nhanh, tàn sớm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ mất hàng chục tỉ đồng góp vốn mở nhà thuốc: Thêm nhiều nạn nhân tố cáo

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài "Mất hơn 30 tỉ đồng vì tin lời mời góp vốn mở nhà thuốc tây", một nhóm bạn đọc đã liên hệ với báo để phản ánh và cho biết cũng đã góp vốn vào cho bà N với tổng số tiền lên đến gần 100 tỉ đồng.

Mất hơn 30 tỉ đồng vì tin lời mời góp vốn mở nhà thuốc tây?

Huân Cao |

Tin lời một chủ cửa hàng kinh doanh thuốc tây, anh P đã bỏ ra hơn 30 tỉ đồng, góp vốn vào kinh doanh nhà thuốc tây. Tuy nhiên, theo phản ánh của anh, sau khi "ôm" được số tiền lớn này, giám đốc một công ty kinh doanh dược này đã "lặn sâu".

Bị tố "quỵt" hàng tỉ đồng: Kịch bản lặp lại từ The KAfe đến Món Huế

Thiên Bình |

Việc chuỗi cửa hàng nổi tiếng Món Huế bị tố nợ hàng tỉ tiền hàng dẫn đến đóng cửa hàng loạt đang khiến người ta liên tưởng đến số phận của The KAfe - doanh nghiệp lớn nhanh, tàn sớm.