"Mở đường" cho việc tiêu thụ nông sản ở Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Nhiều mặt hàng nông sản ở Tây Nguyên như củ cải, bơ, sầu riêng, mít… đã và đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Điều đáng nói, những loại nông sản này có thời hạn sử dụng ngắn, nguy cơ hư hỏng cao nên nhiều cơ quan chức năng đang tích cực “mở đường” tiêu thụ cho các mặt hàng nông sản này.

Hàng trăm ngàn tấn nông sản ở Tây Nguyên đang được các ngành chức năng tăng cường “mở đường” tiêu thụ. Ảnh: Phan Tuấn
Hàng trăm ngàn tấn nông sản ở Tây Nguyên đang được các ngành chức năng tăng cường “mở đường” tiêu thụ. Ảnh: Phan Tuấn

Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất

Huyện Krông Pắk là thủ phủ cây sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, địa phương này đã lập tổ công tác đặc biệt giám sát, phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, tổ công tác đặc biệt của huyện Krông Pắk có nhiệm vụ test nhanh COVID-19 cho người lao động, thương lái đến thu hoạch, thu mua sầu riêng. Ngoài ra, tổ công tác đặc biệt này còn có vai trò giám sát chỗ ăn, chỗ ở cho những người dân ở nơi khác đến sinh hoạt tại địa phương trong mùa thu hoạch nông sản.

Cách làm này của huyện Krông Pắk nhằm giúp cho người lao động, thương lái đến thu mua sầu riêng không bị cách ly 14 ngày theo quy định, làm chậm thời gian thu hoạch nông sản so với lịch thời vụ. Quan trọng hơn, việc làm này sẽ giúp địa phương bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Từ cuối tháng 7.2021 đến nay, Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Đắk Lắk đã cấp trên 2.000 mã QR Code “luồng xanh” cho các phương tiện vận tải. Việc làm này đã kịp thời hỗ trợ các đơn vị vận tải cũng như giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình vận chuyển tiêu thụ nông sản hay các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Ông Đặng Quang Điện, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ thương mại vận tải 63 tỉnh thành Đắk Lắk chia sẻ, việc cấp mã QR Code vận tải mặt hàng thiết yếu chúng tôi chỉ cần vào mạng internet để đăng ký, thủ tục rất đơn giản.

Sau 1-2h hoàn thành thủ tục đăng ký cấp mã QR Code, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk sẽ cung cấp cho chúng tôi thẻ nhận diện phương tiện. Khi có thẻ, việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh của các tỉnh, thành phố đã trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn trước.

Những ngày này, tại tỉnh Đắk Nông, việc cấp mã thẻ QR Code “luồng xanh” cho các phương tiện vận tải đang được các cán bộ Sở Giao thông – Vận tải ưu tiên thực hiện. Vừa qua, Sở Giao thông – Vận tải Đắk Nông đã cấp mã QR Code “luồng xanh” cho khoảng 400 phương tiện vận tải.

Theo Sở Giao thông – Vận tải, hiện nay, việc cấp mã QR Code “luồng xanh” không chỉ gói gọn cho những xe tải tham gia các hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải hàng hóa. Các xe tải cá nhân lâu nay chỉ sử dụng vào việc riêng của gia đình cũng được cấp mã QR Code “luồng xanh”. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các xe tải cá nhân cũng có thể tham gia vận chuyển, lưu thông hàng hóa trong mùa dịch COVID-19.

Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Chí Thành Trưởng Phòng Phương tiện – Người lái, Sở Giao thông – Vận tải cho biết thêm, hiện nay, người nông dân, thương lái có nhu cầu tiêu thụ hàng hóa rất lớn. Do đó, chúng tôi đã công khai đường dây nóng tiếp nhận giải quyết việc cấp mã QR Code “luồng xanh 24/24h.

Việc cơ quan chức năng tiến hành cấp mã QR Code “luồng xanh” cho các xe tải vận chuyển hàng hóa là nhằm kiểm soát cung đường đi của các phương tiện này. Qua đó, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 chứ không phải để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện vận tải.

Cách sắp xếp cho "cung" được gặp "cầu"

Anh Lê Chí Tâm, một nông dân ở tỉnh Đắk Nông cho rằng gia đình đang bị tồn 1.000 tấn củ cải. Nguyên nhân không phải do củ cải không có đầu ra. Hiện gia đình anh Tâm đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc liên hệ phương tiện vận tải hoạt động đúng luồng tuyến chở hàng hóa đến nơi có nhu cầu.

"Đa phần các xe tải chúng tôi liên hệ chỉ có mã QR Code “luồng xanh” đi thành phố Hồ Chí Minh, còn các tuyến khác thì rất khó tìm"- anh Tâm cho biết.

Tuy nhiên, đối với vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thành cho rằng, thông tin xe tải nào đã được mã QR Code “luồng xanh” chỉ được hoạt động cố định theo tuyến đó là không chính xác. Bởi khi cá nhân, doanh nghiệp có đơn hàng vận chuyển theo nhu cầu khác của khách hàng thì có thể thay đổi mã QR Code “luồng xanh” phù hợp với luồng, tuyến mới.

“Ví dụ hôm nay có một xe tải đăng ký hoạt động vận tải hàng hóa tuyến Đắk Nông – Đắk Lắk. Tuy nhiên, ngày mai chủ phương tiện này nhận được đơn hàng vận chuyển qua Gia Lai thì chỉ cần đăng ký lại mã QR Code “luồng xanh” để hoạt động. Việc đăng ký đi, đăng ký lại mã QR Code “luồng xanh” khá nhanh gọn về mặt thời gian lại không tốn kém về mặt tiền bạc. Tất cả các nguồn cung hàng hóa sẽ được tạo điều kiện thuận lợi về mặt vận tải để được gặp nơi có nhu cầu”- ông Thành phân tích.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.