Mở cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp cuối năm

Thế Kỷ |

HÀ NỘI - Nhu cầu về nguyên liệu sản xuất và hàng hóa tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp thường tăng mạnh vào dịp cuối năm nên hoạt động buôn lậu, hàng giả dự báo sẽ diễn biến vô cùng phức tạp.

1.230 vụ bị xử lý trong tháng 10.2021

Đánh giá về hoạt động buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố trong thời gian vừa qua, ông Chu Xuân Kiên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP.Hà Nội, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, tình trạng này vẫn còn xảy ra, chủ yếu là đối với nhóm các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao như mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, các mặt hàng phòng chống dịch COVID-19…

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, qua đó chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm.

Theo báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.2021, trong tháng 10, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 1.339 vụ; xử lý hành chính: 1.230 vụ. Khởi tố 5 vụ đối với 9 đối tượng. Trong đó, hàng cấm, hàng lậu 137 vụ; hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 22 vụ; gian lận thương mại 1.071 vụ. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước 156 tỉ 123 triệu đồng.

Cũng trong tháng 10, Cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra 99 vụ, xử lý 101 vụ (trong đó xử lý 02 vụ tồn). Phạt hành chính: 2 tỉ 474 triệu đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm: 12 tỉ 487 triệu đồng.

Mở cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm

Cả nước đang từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh nên những tháng cuối năm, đặc biệt khi Tết Nhâm Dần năm 2022 tới gần thì tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm sẽ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội xác định, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vào các tháng cuối năm, nhất là tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời, tập trung kiểm soát hoạt động vận chuyển trái phép các mặt hàng phòng, chống dịch COVID-19, lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, kinh doanh hàng giả và các mặt hàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm...

Đặc biệt chú trọng công tác quản lý tốt địa bàn; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa, không niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách để kịp thời phát hiện, nhận diện các vấn đề nổi cộm, các lĩnh vực, mặt hàng mới nổi để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý.

 
QLTT Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm. Ảnh minh họa: QLTT Hà Nội

Các đơn vị khác như Công an TP, Sở Y tế, Sở Công Thương, Cục Thuế, Cục Hải quan Hà Nội… cũng phối hợp triển khai kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các mặt hàng; kiểm tra kho tàng, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa trước, trong và sau Tết trên địa bàn TP.Hà Nội.

Trong đó, Cục QLTT Hà Nội đã yêu cầu các đội QLTT chủ động làm tốt điều tra cơ bản, nắm tình hình thị trường, lập danh sách đối tượng, cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung kiểm tra, kiểm soát các kho hàng, bến bãi chứa hàng hóa, các địa bàn trọng điểm như chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm), ga Yên Viên, ga Gia Lâm và các bến xe, sân bay... Tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, rượu, bia, thuốc lá, hàng điện tử, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm...

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ buôn lậu tàu nước ngoài về Việt Nam rồi tự ý cắt dỡ lấy sắt vụn

H.Hoan |

Hải Phòng - Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Biên phòng đang điều tra, làm rõ vụ các đối tượng mua tàu nhập lậu vào Việt Nam, sau đó tự ý phá dỡ con tàu tải trọng hơn 3.200 tấn.

Bắt đối tượng “rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường

Giang Túc Phương |

An Giang – Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng “rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường.

Vụ lợn nhập khẩu trốn cách ly: Khởi tố tội buôn lậu đối với 5 doanh nghiệp

NHÓM PHÓNG VIÊN |

QUẢNG TRỊ - Trước những thông tin từ loạt bài điều tra “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” đăng trên báo Lao Động, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Đến thời điểm ngày 24.10, ngoài việc xử lý những cán bộ thú y buông lỏng quản lý, có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm đã có 5 doanh nghiệp nhập khẩu lợn bị khởi tố về tội buôn lậu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Điều tra vụ buôn lậu tàu nước ngoài về Việt Nam rồi tự ý cắt dỡ lấy sắt vụn

H.Hoan |

Hải Phòng - Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Biên phòng đang điều tra, làm rõ vụ các đối tượng mua tàu nhập lậu vào Việt Nam, sau đó tự ý phá dỡ con tàu tải trọng hơn 3.200 tấn.

Bắt đối tượng “rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường

Giang Túc Phương |

An Giang – Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng “rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường.

Vụ lợn nhập khẩu trốn cách ly: Khởi tố tội buôn lậu đối với 5 doanh nghiệp

NHÓM PHÓNG VIÊN |

QUẢNG TRỊ - Trước những thông tin từ loạt bài điều tra “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” đăng trên báo Lao Động, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Đến thời điểm ngày 24.10, ngoài việc xử lý những cán bộ thú y buông lỏng quản lý, có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm đã có 5 doanh nghiệp nhập khẩu lợn bị khởi tố về tội buôn lậu.