MB ủng hộ 5 tỉ đồng cho Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19

Thanh Lịch |

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa trao tặng 5 tỉ đồng đến Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, góp phần giúp Bệnh viện mua sắm trang thiết bị y tế và các công tác phục vụ phòng, chống dịch.

Tại buổi trao tặng, bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên HĐQT MB bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của gần mười sáu ngàn cán bộ nhân viên MB toàn hệ thống tới đội ngũ lãnh đạo, cán bộ y, bác sỹ trên cả nước nói chung và đội ngũ các y, bác sỹ tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nói riêng. MB cũng luôn thấu hiểu và chia sẻ trước những khó khăn, vất vả và nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các bệnh viện cả nước.

“MB mong muốn được chia lửa, tiếp sức cho lực lượng y tế cả nước, đặc biệt là đội ngũ y tế tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Sự sẻ chia hôm nay của MB thể hiện tấm chân tình của chúng tôi trước những vất vả, hy sinh của đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện. MB hy vọng được tiếp tục sát cánh cùng Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, góp phần tiếp sức cho các y bác sĩ chống dịch” – bà Thủy chia sẻ thêm.

Thay mặt đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội và Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên MB vì sự hỗ trợ kịp thời từ phía MB. Ông cho biết: “Khó khăn lớn nhất của Bệnh viện chính là mô hình này chưa bao giờ xuất hiện tại Việt Nam, dẫn đến quá trình vận hành còn gặp nhiều trở ngại. Tất cả đội ngũ, từ y, bác sĩ, hộ lý đến các bác bảo vệ đều phải thể hiện quyết tâm rất lớn. Do đó, đóng góp của MB chính là món quà vô cùng quý giá đối với bệnh viện.”

Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 là bệnh viện tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực Hà Nội và một số địa phương theo sự phân công của Bộ Y tế. Bệnh viện là nơi tổ chức, cấp cứu và điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng và nguy kịch từ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Đức. Tuy mới thành lập được ba tháng, song số bệnh nhân điều trị tại đây đã lên đến con số 200 bệnh nhân.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, kể từ khi bùng dịch đến nay, tổng số tiền mà MB Group, bao gồm ngân hàng mẹ MB và sáu công ty thành viên đã ủng hộ, đóng góp, trao tặng quỹ vaccine phòng chống dịch và an sinh xã hội lên khoảng 400 tỉ đồng. Trong đó, MB đã trao tặng 60 tỉ đồng cho quỹ vaccine của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ 40 tỉ đồng kinh phí mua khẩu trang y tế 3M cho Bộ y tế và nhiều hoạt động thiết thực tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Thanh Lịch
TIN LIÊN QUAN

MB hỗ trợ kinh phí xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo tại Điện Biên

Thanh Lịch |

Trong khuôn khổ ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 vừa được tổ chức tại xã Phì Nhừ (Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên) nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã hỗ trợ, trao tặng 10 tỉ đồng kinh phí xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo tại địa phương.

MB: Hành trình 27 năm trở thành Ngân hàng số dẫn đầu

Hải Nhung |

Trải qua 27 năm phát triển trên thị trường tài chính Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi dấu với những bước chuyển mình mạnh mẽ, tiên phong triển khai chuyển đổi số, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất” với khách hàng.

MB đồng hành cùng PVPower thu xếp vốn cho dự án điện khí đầu tiên tại VN

Thanh Lịch |

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) vừa tổ chức Lễ ký thư chỉ định Techcombank MB là tổ hợp ngân hàng đầu mối thu xếp, điều phối việc huy động vốn với tổng mức đầu tư 1,4 tỉ USD cho dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Đây là dự án điện khí đầu tiên trên thị trường do chủ dự án PVPower tự đứng ra thu xếp vốn, không có bảo lãnh của Chính phủ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

MB hỗ trợ kinh phí xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo tại Điện Biên

Thanh Lịch |

Trong khuôn khổ ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 vừa được tổ chức tại xã Phì Nhừ (Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên) nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã hỗ trợ, trao tặng 10 tỉ đồng kinh phí xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo tại địa phương.

MB: Hành trình 27 năm trở thành Ngân hàng số dẫn đầu

Hải Nhung |

Trải qua 27 năm phát triển trên thị trường tài chính Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi dấu với những bước chuyển mình mạnh mẽ, tiên phong triển khai chuyển đổi số, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất” với khách hàng.

MB đồng hành cùng PVPower thu xếp vốn cho dự án điện khí đầu tiên tại VN

Thanh Lịch |

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) vừa tổ chức Lễ ký thư chỉ định Techcombank MB là tổ hợp ngân hàng đầu mối thu xếp, điều phối việc huy động vốn với tổng mức đầu tư 1,4 tỉ USD cho dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Đây là dự án điện khí đầu tiên trên thị trường do chủ dự án PVPower tự đứng ra thu xếp vốn, không có bảo lãnh của Chính phủ.