Masan High-Tech Materials không chia cổ tức, khẳng định trái phiếu an toàn

Đức Mạnh |

Lãnh đạo Masan High-Tech Materials khẳng định không nhận thấy rủi ro trong vấn đề trái phiếu và việc phát hành vẫn đảm bảo an toàn.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào hôm nay (18.4), ông Craig Bradshaw - CEO Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán MSR) trích dẫn một câu nói nổi tiếng: "Ai cũng có kế hoạch cho đến khi bị đấm vào mặt".

Vị CEO thừa nhận trong năm 2022, việc kinh doanh đã bị "đấm vào mặt" thực sự do biến động từ thế giới, ở đây là xung đột Nga - Ukraina.

Tại cơ sở ở Đức, có lúc giá năng lượng tăng chóng mặt lên tới 30%. Lạm phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến biến động tỉ giá. Tiêu biểu là giá sodium hydroxide trước đó chỉ từ 300 - 400 USD/tấn thì tới cuối năm 2022, các nhà cung cấp đã nâng lên tới 2.600 USD/tấn. Đồng thời chính sách Zero COVID của Trung Quốc đã khiến hàng loạt nhà cung ứng của MSR phải đóng cửa hoàn toàn.

"Không thể phủ nhận rằng, chi phí đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả tài chính năm 2022 nhưng chi phí này sẽ giảm vào năm nay. Dù doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm nhưng MSR đã có EBITDA tốt nhất từ trước đến nay. Chúng tôi đặt chiến lược trọng tâm là giảm tỉ lệ nợ trên bản cân đối kế toán để có kết quả tài chính tốt hơn" - ông Craig Bradshaw nói.

Kết quả quý I vừa qua, MSR đạt doanh thu khoảng 160 triệu USD, tương đương quý IV năm ngoái. Động lực tới từ doanh thu bán đồng và nhu cầu mặt hàng khác tăng cao ở thị trường trong nước cũng như tận dụng tệp khách hàng của H.C. Starck. Trong quý II, MSR dự kiến doanh thu cao hơn nhờ kiểm soát chi phí tốt và nhu cầu khách hàng gia tăng.

 
Ông Craig Bradshaw - CEO Masan High-Tech Materials. Ảnh: MSR

Trong ngắn hạn, ông Danny Le - CEO Masan Group - tiết lộ MSR chưa có kế hoạch chia cổ tức vì đang tập trung vào các chiến lược của công ty.

"Tỉ lệ nợ/EBITDA đang cải thiện tốt hơn. Khoảng cách từ EBITDA đến lợi nhuận sau thuế cũng đang ngắn lại. Khi chúng tôi làm tốt được điều đó thì lợi ích cho cổ đông sẽ càng thấy rõ nên hiện công ty chưa có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông" - ông lý giải.

Khi được phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi về rủi ro trong quy mô trái phiếu của công ty, ông Danny Le chia sẻ như các doanh nghiệp khác, MSR cũng đang tìm cách để cân bằng sức khoẻ tài chính.

Lãnh đạo MSR nhấn mạnh: "Hiện tại, chúng tôi không thấy có rủi ro trong vấn đề trái phiếu. Đang rất an toàn trong việc phát hành. Hiện công ty có khoảng 10% cổ phiếu thuộc sở hữu của MSR và một số đối tác chiến lược đang muốn tham gia đầu tư vào. Chúng tôi không chỉ cần nguồn vốn mà cần những công ty sở hữu công nghệ có năng lực, lộ trình phù hợp để phát triển chiến lược của mình".

Với câu hỏi tác động nào sẽ giúp giá cổ phiếu MSR tăng trưởng trong thời gian tới, ông Danny Le cho rằng đó sẽ là Trung Quốc mở cửa, vòng quay hàng hoá sẽ trở lại, từ đó giúp giá thành trở nên tốt hơn.

Một lần nữa ông nhấn mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình cổ đông có thể hoàn toàn thực hiện được. Từ 6 - 12 tháng tới sẽ là thời điểm then chốt để đổi mới sáng tạo và vận hành hiệu quả nhằm tối ưu hoá chi phí.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Ngày trả 3 tỉ đồng lãi trái phiếu, Tập đoàn R&H lỗ hơn 210 tỉ đồng

Quang Dân |

Năm 2021, Tập đoàn R&H đã huy động thành công 7 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 7.500 tỉ đồng. Bước sang năm 2022, trung bình mỗi ngày R&H phải chi ra hơn 3 tỉ đồng để trả lãi, chi phí phát hành trái phiếu. Đây là nguyên nhân chính khiến Tập đoàn lỗ hơn 210 tỉ đồng năm 2022.

Chứng khoán Tiên Phong lỗ nửa nghìn tỉ đồng vì trái phiếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ghi nhận lỗ từ việc bán trái phiếu chưa niêm yết gần 539 tỉ đồng (cùng kì lỗ 97 tỉ đồng). TPS cũng đang nắm giữ 851 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp, trong số này không ít doanh nghiệp liên tục khất thanh toán lãi, gốc trái phiếu.

Lãnh đạo Chứng khoán BSC khẳng định không "ôm" trái phiếu Novaland

Đức Mạnh |

Tổng Giám đốc Chứng khoán BSC khẳng định tất cả hoạt động của công ty với Novaland không phát sinh nghĩa vụ tài chính và rủi ro nào. BSC chỉ thuần tuý làm tư vấn hồ sơ và đại lý chuyển hồ sơ.

4 địa phương giải ngân đầu tư công lẹt đẹt, Bộ Tài chính nhắc nhở

TRÍ MINH |

Chiều ngày 19.4, Bộ Tài chính cho biết đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tại 4 địa phương: Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương.

Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm có nữ sinh tự tử

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trường THPT chuyên ĐH Vinh đã có quyết định tạm đình chỉ đối với giáo viên chủ nhiệm lớp có nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường.

Lí do chưa thể chặt hạ 3 cây sưa chết khô, nứt gốc bên hồ Hoàn Kiếm

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến trước đó, việc chặt hạ 3 cây sưa chết khô trên hồ Hoàn Kiếm sẽ thực hiện vào ngày 18.4. Tuy nhiên đến nay việc chặt hạ vẫn chưa thể tiến hành dù đã được cấp phép.

Sơn thủy hữu tình ở Thung Trâu, Hòa Bình

Chí Long (Ảnh: Chu Danh Hiếu) |

Thung Trâu, hay thung lũng trâu, nằm ngay sát bờ sông Bôi, Hòa Bình là điểm cắm trại lý tưởng để du khách hòa mình giữa thiên nhiên.

Trực thăng NASA Ingenuity lập kỷ lục khó tin sau 2 năm trên sao Hoả

Bảo Bình |

Hôm nay (19.4), kỷ niệm 2 năm ngày trực thăng Ingenuity thực hiện chuyến bay đầu tiên trên sao Hoả. Trong chuyến bay thứ 50 mới đây, trực thăng do NASA sản xuất đã lập kỷ lục khi di chuyển được 322,2m trong 145,5 giây.

Ngày trả 3 tỉ đồng lãi trái phiếu, Tập đoàn R&H lỗ hơn 210 tỉ đồng

Quang Dân |

Năm 2021, Tập đoàn R&H đã huy động thành công 7 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 7.500 tỉ đồng. Bước sang năm 2022, trung bình mỗi ngày R&H phải chi ra hơn 3 tỉ đồng để trả lãi, chi phí phát hành trái phiếu. Đây là nguyên nhân chính khiến Tập đoàn lỗ hơn 210 tỉ đồng năm 2022.

Chứng khoán Tiên Phong lỗ nửa nghìn tỉ đồng vì trái phiếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ghi nhận lỗ từ việc bán trái phiếu chưa niêm yết gần 539 tỉ đồng (cùng kì lỗ 97 tỉ đồng). TPS cũng đang nắm giữ 851 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp, trong số này không ít doanh nghiệp liên tục khất thanh toán lãi, gốc trái phiếu.

Lãnh đạo Chứng khoán BSC khẳng định không "ôm" trái phiếu Novaland

Đức Mạnh |

Tổng Giám đốc Chứng khoán BSC khẳng định tất cả hoạt động của công ty với Novaland không phát sinh nghĩa vụ tài chính và rủi ro nào. BSC chỉ thuần tuý làm tư vấn hồ sơ và đại lý chuyển hồ sơ.