Mận Sơn La đầu mùa giá chát vẫn đắt hàng "như tôm tươi"

Châu Anh - Phương Duy |

Mận đầu mùa từ Mộc Châu (Sơn La) đang được bán tại Hà Nội với giá 180.000-230.000 đồng/kg. Dù giá “chát” nhưng nhiểu tiểu thương khẳng định không đủ hàng để bán.

Mặc dù phải đến khoảng giữa tháng 5, đầu tháng 6 mới bước vào mùa mận chính vụ nhưng dọc trên các tuyến phố như Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy hay các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội bày bán khá nhiều loại quả này.

Mặc dù chưa phải chính vụ nhưng không khó để bắt gặp những gánh hàng bán mận Sơn La.

Tại các chợ dân sinh mận hậu được bày bán với giá khá đắt, dao động từ 180.000 - 230.000 đồng/kg tùy vào chất lượng và kích thước.

Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) mận hậu được chia làm nhiều loại với nhiều giá bán khác nhau. Trong đó mận loại 1 quả to đều, chín đỏ có giá dao động từ 230.000 - 250.000 đồng/kg, loại 2 với quả nhỏ hơn giá 200.000 đồng/kg, loại 3 giá 180.000 đồng/kg.

Mận đầu mùa quả nhỏ, da xanh ăn có vị chua chát, giòn tan nên dù giá cao vẫn được nhiều người ưa chuộng.

Chị Hà ở Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ năm nào đầu vụ chị cũng mua vài cân để thỏa cơn thèm.

Mận đầu mùa tuy chưa thật sự ngon như chính vụ, thế nhưng cái vị chua chua hơi gắt hoà với chút chát nhẹ khi chấm với muối ớt thì vẫn làm bao người thích thú. Nên dù mận đắt thì chị em vẫn bấm bụng mua lấy vài lạng về ăn cho thoả cơn thèm.

Nguồn hàng khan hiếm cũng là lý dó đẩy giá mận lên cao.

Chị Lan - một tiểu thương tại chợ này cho biết năm nào cũng vậy, mận đầu mùa thường đắt gấp 5-7 lần so với mận chính vụ. Tuy nhiên, với mức giá 200.000 đồng/kg không phải là quá đắt vì có năm giá mận đầu mùa còn lên tới 300.000 đồng/kg.

"Mận này là mận xịn Mộc Châu, Sơn La đó, đích thân tôi lên tận vườn thu hoạch, giá như vậy bán còn chưa lãi bao nhiêu. Nhiều người còn mua mận của tôi làm quà biếu cho người thân tận trong TP.Hồ Chí Minh, nhiều khi còn không đủ hàng bán".

Đồng quan điểm, chị Huệ, tiểu thương trên đường Xã Đàn cho biết: "Do đang đầu mùa mận, số lượng ít nên rất khó gom hàng. Cứ 2-3 ngày tôi mới gom được một đợt và mỗi đợt cũng chỉ được 30-50kg".

Theo các tiểu thương, tháng 5 mới là chính vụ mận hậu nên đến thời điểm đó mận sẽ ngon hơn, giá sẽ mềm hơn.

Châu Anh - Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

Cuối tuần, giá càphê Việt Nam tăng lạc quan theo giá thế giới

Vũ Long |

Giá càphê thế giới ngày 27.3 tăng đẩy giá càphê xuất khẩu trong nước tăng theo. Giá thu mua tại Tây Nguyên tăng thêm 600-700 đồng/kg, giao dịch tốt.

Thu giữ số lượng lớn nước hoa quả, cánh gà, thịt bò nhập lậu

Tiến Phát |

Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra cơ sở kinh doanh Mini mart, thu giữ số lượng lớn nước hoa quả, chân gà...

Tết Đoan Ngọ: Ăn nhiều mận vào lúc sáng sớm có tốt cho sức khỏe?

NGỌC ANH (TỔNG HỢP) |

Trong ngày Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch), nhiều vùng miền, trong đó có các tỉnh miền Bắc quan niệm, mận là loại trái cây tốt nhất để "giết sâu bọ". Vì thế, nhiều gia đình thường khi thức dậy, việc đầu tiên là mỗi người ăn mận để “giết sâu bọ”. Vậy việc ăn nhiều loại quả này có tốt cho sức khỏe?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cuối tuần, giá càphê Việt Nam tăng lạc quan theo giá thế giới

Vũ Long |

Giá càphê thế giới ngày 27.3 tăng đẩy giá càphê xuất khẩu trong nước tăng theo. Giá thu mua tại Tây Nguyên tăng thêm 600-700 đồng/kg, giao dịch tốt.

Thu giữ số lượng lớn nước hoa quả, cánh gà, thịt bò nhập lậu

Tiến Phát |

Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra cơ sở kinh doanh Mini mart, thu giữ số lượng lớn nước hoa quả, chân gà...

Tết Đoan Ngọ: Ăn nhiều mận vào lúc sáng sớm có tốt cho sức khỏe?

NGỌC ANH (TỔNG HỢP) |

Trong ngày Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch), nhiều vùng miền, trong đó có các tỉnh miền Bắc quan niệm, mận là loại trái cây tốt nhất để "giết sâu bọ". Vì thế, nhiều gia đình thường khi thức dậy, việc đầu tiên là mỗi người ăn mận để “giết sâu bọ”. Vậy việc ăn nhiều loại quả này có tốt cho sức khỏe?