Malaysia muốn bán 300.000 tấn xăng cho Việt Nam: "Nhập ở đâu cũng như nhau"

Cường Ngô |

Liên quan thông tin Malaysia có thể bán 300.000 tấn xăng cho Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, nhập ở đâu cũng như nhau, không có sự khác biệt. Một số doanh nghiệp Việt Nam vẫn nhập từ Malaysia tương đương các thị trường khác như Singapore.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 16.6, cập nhật thông tin thêm về việc Malaysia sẽ bán 300.000 tấn xăng RON 95 cho Việt Nam, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ luôn trân trọng những nguồn thông tin để tăng nguồn cung xăng dầu cho Việt Nam.

"Chưa nói đến giá, vấn đề nguồn cung là nhiệm vụ rất lớn, Bộ Công Thương có trách nhiệm trong mọi tình huống phải phục vụ đủ nguồn cung sản xuất kinh doanh và người dân", ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo khẳng định của ông Hải, các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu hiện nay đều tiếp cận với mức giá như nhau trên thị trường quốc tế. Hiện chúng ta tham chiếu theo sàn Singapore.

Malaysia muốn bán 300.000 tấn xăng cho Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Malaysia muốn bán 300.000 tấn xăng cho Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Với thị trường Malaysia, ông Hải khẳng định cũng không có gì khác biệt gì cả. Một số doanh nghiệp Việt Nam vẫn nhập từ Malaysia tương đương các thị trường khác như Singapore. Chúng ta có thể nhập khẩu bất cứ ở nơi nào song theo ông Hải, tiếp cận giá như nhau.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công Thương, khi nhắc tới việc giá cao hay thấp thì cũng cần tham khảo nhiều yếu tố. Ông cho biết, tại kỳ điều chỉnh hôm 13.6 vừa qua, giá Việt Nam tại thời điểm đó đứng thứ 85 trên bảng xếp hạng 170 quốc gia. Thứ hạng nay theo đánh giá của ông Hải, ở mức trung bình.

Tuy nhiên, việc đánh giá cao - thấp cũng cần sự tổng thể trong sự so sánh toàn diện với mức thu nhập bình quân, nhu cầu như thế nào, đối tượng nào… ông Hải nói và dẫn chứng: Với người thu nhập thì tác động sẽ khác, với những doanh nghiệp vận tải tác động sẽ khác.

Đánh giá vấn đề nguồn cung là quan trọng nhất, ông Hải cho biết sẽ ưu tiên sử dụng nguồn trong nước nhưng cần có cam kết rõ ràng. Nếu doanh nghiệp không rõ ràng thì bắt buộc phải nhập để đảm bảo nguồn cung, ông Hải nói.

Có nên bỏ Quỹ bình ổn giá

Trả lời câu hỏi về đề xuất bỏ quỹ bình ổn, bà Lê Việt Nga - Vụ phó Vụ thị trường trong nước cho biết, việc này sẽ được Bộ Công Thương tiếp tục cần nghiên cứu, sau đó sẽ đưa ra ý kiến về việc có nên bỏ hay không.

Tuy nhiên theo bà Nga, quỹ này thời gian vừa qua hỗ trợ nhiều cho việc giá xăng dầu không tăng sốc, tránh những cộng hưởng tăng giá.

Còn ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương ví quỹ bình ổn giá xăng dầu như "hồ điều hòa", phần "tiết kiệm" để lúc cần thì bỏ ra.

Ông dẫn chứng vừa qua, giá thế giới tăng mạnh nhưng ở trong nước tăng thấp hơn. Song quỹ thì có mức độ, do vậy theo ông Hải, không thể lạm dụng quỹ, bởi có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Ông Hải cũng cho rằng, nếu bàn đến vấn đề bỏ quỹ thì cũng cần biện pháp nào bù để đảm bảo hạn chế thấp mức tăng giá tác động đến người dân và doanh nghiệp.

“Nếu nói bỏ thì đơn giản lắm. Tôi cũng nói nhiều lần, bỏ quỹ này để "cong ăn cong, thẳng ăn thẳng", nhưng vấn đề tác động như thế nào thì phải xem xét. Nếu bỏ thì có thể tăng sốc, giật cục. Hôm rồi tăng tới 4.000 - 5.000 đồng thì sao, lúc đó làm thế nào", ông Hải nói. Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ có những ý kiến về vấn đề này.

Trước đó, Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Giá (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế sau hơn 9 năm thi hành luật. Về việc bình ổn giá, Bộ này cho rằng cần được xác định là một biện pháp nhằm ứng phó với những biến động bất thường của giá cả trong những bối cảnh kinh tế xã hội nhất định.

Bộ Tài chính đề xuất danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá sẽ được giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định chi tiết trên cơ sở các nguyên tắc chặt chẽ được quy định tại Luật; tăng cường phân công, phân cấp, rõ trách nhiệm trong việc triển khai bình ổn giá trên phạm vi cả nước và trên địa bàn.

Các biện pháp bình ổn giá cơ bản được kế thừa như luật hiện hành. Tuy nhiên, Bộ Tài chính có điều chỉnh theo nội dung chính sách bỏ các quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính trình phương án miễn giảm thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, cơ quan này đã trình tới Chính phủ về phương án tiếp tục miễn giảm thuế bảo vệ môi trường để “hạ nhiệt” giá xăng dầu.

Giá xăng dầu càng cao, thuế càng thu lớn

Đào Tuấn |

Nếu giá xăng nhập khẩu là 10.000 đồng/lít, số tiền riêng 3 sắc thuế (nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt) khoảng 3.300 đồng/lít. Nhưng nếu giá 20.000 đồng/lít thì số thuế sẽ gấp đôi, lên 30.000 đồng/lít sẽ tăng gấp 3... 

Giá xăng lập đỉnh, Bộ Tài chính tính giảm kịch khung Thuế Bảo vệ môi trường

Anh Tuấn |

Bộ Tài chính dự kiến đề xuất, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thẩm quyền, giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu để "hạ nhiệt" giá xăng.

Đại sứ quán lên tiếng việc Malaysia bán xăng giá 13.000 đồng cho Việt Nam

Cường Ngô |

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có văn bản gửi Bộ Công Thương làm rõ thông tin "giá xăng 13.000 đồng/lít" và thông tin "Malaysia đồng ý xuất khẩu xăng RON95 sang Việt Nam".

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ Tài chính trình phương án miễn giảm thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, cơ quan này đã trình tới Chính phủ về phương án tiếp tục miễn giảm thuế bảo vệ môi trường để “hạ nhiệt” giá xăng dầu.

Giá xăng dầu càng cao, thuế càng thu lớn

Đào Tuấn |

Nếu giá xăng nhập khẩu là 10.000 đồng/lít, số tiền riêng 3 sắc thuế (nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt) khoảng 3.300 đồng/lít. Nhưng nếu giá 20.000 đồng/lít thì số thuế sẽ gấp đôi, lên 30.000 đồng/lít sẽ tăng gấp 3... 

Giá xăng lập đỉnh, Bộ Tài chính tính giảm kịch khung Thuế Bảo vệ môi trường

Anh Tuấn |

Bộ Tài chính dự kiến đề xuất, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thẩm quyền, giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu để "hạ nhiệt" giá xăng.

Đại sứ quán lên tiếng việc Malaysia bán xăng giá 13.000 đồng cho Việt Nam

Cường Ngô |

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có văn bản gửi Bộ Công Thương làm rõ thông tin "giá xăng 13.000 đồng/lít" và thông tin "Malaysia đồng ý xuất khẩu xăng RON95 sang Việt Nam".