Lý do bầu Kiên thoái hết cổ phần trực tiếp nắm giữ tại VietBank

Đ.Phương |

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố thông tin giao dịch chuyển nhượng cổ phần của ông Nguyễn Đức Kiên và những người thân trong gia đình. Theo đó, lý do thay đổi sở hữu được tiết lộ khá ngắn gọn trong báo cáo giao dịch là “do nhu cầu cá nhân”.

Ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã thực hiện thoái toàn bộ 6.613.200 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm 2,035% vốn điều lệ của VietBank. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 6.12.2018 đến ngày 6.1.2019.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bố mẹ vợ của ông Kiên ( bố mẹ ruột của bà Đặng Ngọc Lan) cũng thực hiện giao dịch thoái bớt vốn tại VietBank.

Do vậy, hai người này hiện chỉ còn nắm giữ 1 triệu cổ phiếu VietBank.

Bố vợ của bầu Kiên - ông Đặng Công Minh đã thực hiện thoái 3.059.800 cổ phần (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chỉ còn nắm giữ 300.000 cổ phiếu VBB, tương ứng với 0,073% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - mẹ vợ ông Nguyễn Đức Kiên cũng thực hiện bán ra 3.239.800 cổ phần, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,171% vốn điều lệ của VietBank.

Trong báo cáo giao dịch lần này, lý do thay đổi sở hữu được tiết lộ khá ngắn gọn là “do nhu cầu cá nhân”.

Trong khi đó, bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên) đang là thành viên HĐQT ngân hàng, nắm giữ gần 15 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,608%.

Như vậy, nhóm cổ đông liên quan tới bầu Kiên hiện nay chỉ còn nắm gần 16 triệu cổ phần tại VietBank, tương đương với 4,64% vốn điều lệ ngân hàng.

Thương vụ chuyển nhượng của bầu Kiên và một số người thân trong gia đình được thực hiện ngay trước thềm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của VietBank.

Dự kiến cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 18.1 sắp tới đây, VietBank sẽ tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường với nội dung thông báo về "các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ".

Chưa rõ người nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ bầu Kiên là những ai, do đó, một số nhà đầu tư kỳ vọng danh tính đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phiếu từ bầu Kiên và người thân trong gia đình sẽ được tiết lộ chi tiết hơn.

Đ.Phương
TIN LIÊN QUAN

Liên tục xả cổ phiếu Vietbank, gia đình bầu Kiên toan tính gì?

Bảo Chương |

Theo công bố từ Vietbank, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ đẻ của bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên) là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng - đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,9 triệu cổ phần ở Vietbank từ ngày 19.12.2018 đến ngày 19.1.2019. Cùng thời gian này, ông Đặng Công Minh, bố đẻ bà Đặng Ngọc Lan cũng đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,5 triệu cổ phần ở Vietbank.

Tiếp vụ “bầu” Kiên lại bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng: Lòng vòng 35.460 trái phiếu ACB và 81 tỉ đồng bốc hơi

PHÙNG BẮC |

Tháng 10.2018, Cty do chính “bầu” Kiên lãnh đạo trước đây là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu tiếp tục có thêm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT về hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” của ông Nguyễn Đức Kiên.

“Bầu” Kiên lại bị tố “lừa đảo...chiếm đoạt" hàng trăm tỉ đồng

NHÓM PV |

Ngày 20.8.2012, ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố bắt giam với tội danh "cố ý làm trái" liên quan đến các hoạt động kinh tế. Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 4.2014 và phúc thẩm vào tháng 11.2014, tòa đã tuyên án "bầu Kiên" tổng cộng là 30 năm tù giam, nộp phạt 75 tỉ đồng trốn thuế, 100 triệu đồng tội lừa đảo; cấm giữ mọi chức vụ về ngân hàng, tài chính trong vòng 5 năm sau khi ra tù. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Liên tục xả cổ phiếu Vietbank, gia đình bầu Kiên toan tính gì?

Bảo Chương |

Theo công bố từ Vietbank, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ đẻ của bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên) là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng - đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,9 triệu cổ phần ở Vietbank từ ngày 19.12.2018 đến ngày 19.1.2019. Cùng thời gian này, ông Đặng Công Minh, bố đẻ bà Đặng Ngọc Lan cũng đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,5 triệu cổ phần ở Vietbank.

Tiếp vụ “bầu” Kiên lại bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng: Lòng vòng 35.460 trái phiếu ACB và 81 tỉ đồng bốc hơi

PHÙNG BẮC |

Tháng 10.2018, Cty do chính “bầu” Kiên lãnh đạo trước đây là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu tiếp tục có thêm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT về hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” của ông Nguyễn Đức Kiên.

“Bầu” Kiên lại bị tố “lừa đảo...chiếm đoạt" hàng trăm tỉ đồng

NHÓM PV |

Ngày 20.8.2012, ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố bắt giam với tội danh "cố ý làm trái" liên quan đến các hoạt động kinh tế. Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 4.2014 và phúc thẩm vào tháng 11.2014, tòa đã tuyên án "bầu Kiên" tổng cộng là 30 năm tù giam, nộp phạt 75 tỉ đồng trốn thuế, 100 triệu đồng tội lừa đảo; cấm giữ mọi chức vụ về ngân hàng, tài chính trong vòng 5 năm sau khi ra tù.