Lưu thông hàng qua biên giới Móng Cái: Đề xuất tăng thời gian thông quan

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi cục Hải quan Móng Cái hôm nay (11.1) cho biết, trong ngày đầu tiên thông quan trở lại tại các cửa khẩu, lối mở ở Móng Cái, số xe được thông quan cả hai phía Móng Cái, Việt Nam và Đông Hưng, Trung Quốc lên tới hơn 400 xe.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trong ngày thông quan trở lại đầu tiên (10.1.2022), tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 có 32 xe nhập cảnh và 87 xe xuất cảnh.

Tại lối mở cầu phao Km3+4, số xe nhập cảnh là 148 xe, trong đó có 38 xe chở hàng tạp hóa nhập khẩu; 110 xe không sang nhận hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Số xe xuất cảnh là 87 xe có hàng xuất khẩu, trong đó có 26 xe chở tinh bột sắn, hạt tiêu, hạt điều; 14 xe thanh long, mít, xoài, chôm chôm; 35 xe hải sản tươi sống; 11 xe đông lạnh.

Tính đến thời điểm sáng nay, lượng hàng tồn tại cửa khẩu Bắc Luân 2 còn 193 xe, trong đó có 41xe hoa quả tươi, 37 xe linh kiện điện tử...

Xe đợi xuất hàng sang Trung Quốc tại lối mở cầu phao km 3+4, Móng Cái. Ảnh: CTV
Xe đợi xuất hàng sang Trung Quốc tại lối mở cầu phao km 3+4, Móng Cái. Ảnh: CTV
Tại Cảng ICD Thành Đạt, thuộc khu vực lối mở cầu phao Km3+4 vẫn còn 1.114 xe. Trong đó có 896 xe thủy sản đông lạnh, 25 xe thanh long, 49 xe tinh bột sắn, 25 xe nông sản khác.

Thời gian trung bình làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh phía Trung Quốc khoảng từ 5 đến 10 phút/xe.

Trước tình trạng hàng thông quan chậm, các đơn vị chức năng tại Móng Cái đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, TP.Móng Cái làm việc với chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây - Trung Quốc về việc tăng thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cụ thể, đối với Cầu Bắc Luân 2: Thống nhất thời gian mở cửa khẩu Bắc Luân 2 từ 07h00-20h00 giờ Việt Nam, thông quan cả ngày lễ, ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật (trừ ngày tết) như đã trao đổi của chính quyền hai bên.

Đối với lối mở cầu phao Km3+4: Kéo dài thời gian thông quan từ 7 giờ lên 10 giờ/ngày: Sáng từ 7h00 đến 11h00, chiều từ 12h00 đến 18h00.

Đề nghị phía Trung Quốc giải quyết nhanh thủ tục thông quan đối với hàng hóa quả tươi của Việt Nam tồn đọng tại cửa khẩu đang chờ xuất sang Trung Quốc.

Đối với hoa quả quá cảnh từ Thái Lan qua Việt Nam đã làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc: Nếu đã hư hỏng đề nghị phía Trung Quốc xử lý tiêu hủy và không cho hàng quay trở về Việt Nam.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu thông quan trở lại tại Móng Cái: Hơn 90 xe được thông quan

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau gần 20 ngày tạm dừng do phía Đông Hưng, Trung Quốc yêu cầu nhằm phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay (10.1), hàng hóa bắt đầu được thông quan qua các cửa khẩu, lối mở tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trung Quốc khôi phục thông quan tại các cửa khẩu ở Quảng Ninh

Cường Ngô |

Sáng nay (10.1), tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã chính thức khôi phục thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới tại thành phố Đông Hưng (phía Việt Nam là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu phao Km 3+4).

Vẫn còn hàng nghìn xe nông sản ở cửa khẩu, mất 40 ngày để thông quan

Anh Tuấn |

Thông tin từ Sở Công Thương Lạng Sơn, tính đến ngày 2.1, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn còn 2.852 xe hàng hóa, chủ yếu là nông sản, trái cây. Với năng lực thông quan như hiện nay, để đưa hết số xe đang tồn tại các cửa khẩu sang biên giới thì cần khoảng 40 ngày.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày đầu thông quan trở lại tại Móng Cái: Hơn 90 xe được thông quan

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau gần 20 ngày tạm dừng do phía Đông Hưng, Trung Quốc yêu cầu nhằm phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay (10.1), hàng hóa bắt đầu được thông quan qua các cửa khẩu, lối mở tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trung Quốc khôi phục thông quan tại các cửa khẩu ở Quảng Ninh

Cường Ngô |

Sáng nay (10.1), tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã chính thức khôi phục thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới tại thành phố Đông Hưng (phía Việt Nam là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu phao Km 3+4).

Vẫn còn hàng nghìn xe nông sản ở cửa khẩu, mất 40 ngày để thông quan

Anh Tuấn |

Thông tin từ Sở Công Thương Lạng Sơn, tính đến ngày 2.1, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn còn 2.852 xe hàng hóa, chủ yếu là nông sản, trái cây. Với năng lực thông quan như hiện nay, để đưa hết số xe đang tồn tại các cửa khẩu sang biên giới thì cần khoảng 40 ngày.