Lượng người ùn ùn đến sắm Tết: Giá thịt heo chợ đầu mối tăng "chóng mặt"

Huân Cao |

Sáng 29 Tết, hàng nghìn người dân khắp nơi ùn ùn kéo đến Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) để mua thịt heo. Thấy lượng người đến mua quá đông, một số tiểu thương đã đẩy giá thịt heo tăng cao đến "chóng mặt."

Nghĩ chợ đầu mối rẻ nhưng đắt hơn cả siêu thị

Sáng 29 Tết, bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ quận 12, TPHCM) đến Chợ đầu mối Hóc Môn để mua thịt và rau củ, quả Tết. Bà Hồng nghĩ mua ở chợ lẻ hoặc siêu thị giá cao, nên đến chợ đầu mối mua thịt, tuy nhiên bà bất ngờ khi giá tăng đến "chóng mặt".

"Sợ chợ đông nên đến 10h tôi mới đi chợ, nhưng không ngờ dòng người vẫn đông kín và chen lấn để mua thịt. Các ngã đường vào chợ đều tắc cứng bởi lượng người đỗ đến quá đông, tôi phải mất 30 phút mới vào được chợ. Tôi ngạc nhiên khi giá thịt ba rọi rút xương được tiểu thương hét giá tới 250.000 đồng/kg, trong khi ngày thường tôi mua chỉ 140.000/kg."- bà Hồng nói.

Chị Bình (đội nón bảo hiểm vàng), thấy giá thịt heo tai chợ đầu mối cao quá nên không mua và về siêu thị mua. Ảnh: Huân Cao

Cùng tâm lý đến chợ đầu mối ngày Tết mua cho rẻ, chị Lê Thị Bình (huyện Hóc Môn) đã "ngả ngữa" khi giá thịt heo ở đây đắt hơn cả siêu thị.

"Lượng người đến mua quá đông, chen kín hết cả chợ nên tiểu thương tha hồ mà hét giá. Giá thịt ba rọi và sườn non họ hét lên đến 250.000 đồng/kg, trong khi giá ở siêu thị khoảng 200.000 đồng/kg. Thấy giá cao như vậy tôi không mua nữa, về siêu thị gần nhà mua với giá rẻ hơn và không phải chen lấn đông đúc như ở chợ." - chị Bình nói.

Lượng thịt heo nhập về chợ tăng cao

Lượng heo về chợ đầu mối tăng cao đột biến vào ngày 28 và 29 Tết. Ảnh: Huân Cao

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, lượng heo về chợ đầu mối ngày 29 Tết tăng gấp đôi so với bình thường, giá nhiều loại thịt heo tăng theo quy luật cung cầu.

"Lượng heo mảnh về chợ ngày 10.2 (29 Tết) đạt 9.800 con, trong khi ngày 8.2 là 7.930 con và những ngày thường khoảng 4000-5000 con." - lãnh đạo chợ đầu mối cho biết.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, từ sáng cho đến chiều tối 29 Tết lượng người đến mua thịt heo, rau củ quả tại Chợ Đầu mối Hóc Môn rất đông. Trong chợ, các quầy hàng luôn đông đúc người mua, bên ngoài, các tuyến đường dẫn đến chợ đều bị kẹt xe, lực lượng bảo vệ chợ phải đứng ra phân luồng phương tiện để giảm bớt ùn tắc.

Lượng rau, củ quả và trái cây nhập về chợ cũng tăng cao trong ngày cao điểm Tết. Ảnh: Huân Cao

Do là ngày cao điểm Tết, nên giá thịt heo tại chợ đầu mối tăng từ 15.000 - 100.000 đồng/kg so với ngày thường. Dự kiến từ ngày 30 Tết, lượng heo nhập về chợ sẽ giảm và giá sẽ giảm hơn so với ngày cao điểm Tết (28 và 29 Tết).

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Không để mất an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối

Ngọc Lê |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vào thời điểm cận Tết Tân Sửu tại TPHCM, việc bảo đảm phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố được đánh giá rất quan trọng.

TPHCM: Xuyên đêm tất bật chuẩn bị hàng Tết tại chợ đầu mối

Lê Phúc |

Những ngày cận Tết này, lượng hàng nông sản, thực phẩm đổ về các chợ đầu mối của TPHCM tăng mạnh khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Tân Sửu. Hiện nguồn cung khá dồi dào, giá hàng hóa bình ổn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân thành phố trong dịp Tết.

Hàng nghìn người đội mưa xuyên đêm bán hàng ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh

QUÁCH DU |

Hàng nghìn lao động tự do, tiểu thương thức xuyên đêm, “đội mưa” trong giá rét để buôn bán hoa, rau củ quả phục vụ người dân đón tết, tại chợ đầu mối Đông Hương lớn nhất xứ Thanh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TPHCM: Không để mất an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối

Ngọc Lê |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vào thời điểm cận Tết Tân Sửu tại TPHCM, việc bảo đảm phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố được đánh giá rất quan trọng.

TPHCM: Xuyên đêm tất bật chuẩn bị hàng Tết tại chợ đầu mối

Lê Phúc |

Những ngày cận Tết này, lượng hàng nông sản, thực phẩm đổ về các chợ đầu mối của TPHCM tăng mạnh khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Tân Sửu. Hiện nguồn cung khá dồi dào, giá hàng hóa bình ổn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân thành phố trong dịp Tết.

Hàng nghìn người đội mưa xuyên đêm bán hàng ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh

QUÁCH DU |

Hàng nghìn lao động tự do, tiểu thương thức xuyên đêm, “đội mưa” trong giá rét để buôn bán hoa, rau củ quả phục vụ người dân đón tết, tại chợ đầu mối Đông Hương lớn nhất xứ Thanh.