Lùm xùm vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo: 39 doanh nghiệp gom được bao nhiêu?

CAO NGUYÊN |

Mặc dù cạnh tranh khốc liệt để mở tờ khai lúc 0 giờ và nhiều doanh nghiệp phải ngậm ngùi vì không đăng ký được nhưng cuối cùng đến hết tháng 4, 39 doanh nghiệp chỉ gom xuất khẩu được gần 280.000 tấn gạo.

Đến ngày 2.5, theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan 39 doanh nghiệp mở được tờ khai đăng ký xuất khẩu gạo hạn ngạch 400.000 tấn tháng 4, mới chỉ gom được 279.186 tấn gạo xuất khẩu. Như vậy, cuối cùng số gạo thực xuất chỉ đạt 70% hạn ngạch 400.000 tấn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Hải quan cũng đã thông báo chính thức kể từ 0 giờ 00 phút ngày 1.5, việc xuất khẩu gạo trở lại bình thường theo quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15.8.2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với gạo xuất khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vụ lùm xùm xuất khẩu gạo: Tờ khai của 22 doanh nghiệp không có giá trị

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan cho biết, có 22 doanh nghiệp không có trong danh sách theo công văn 2638/TCHQ-GSQL đã mở tờ khai xuất khẩu gạo, do đó các tờ khai này không có giá trị làm thủ tục hải quan.

Lùm xùm vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo: Đã xuất được số lượng bao nhiêu?

CAO NGUYÊN |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến 14h ngày 17.4 đã có 4.110 tấn gạo được xuất khẩu. Như vậy, mới được hơn 1/100 số gạo có tờ khai xuất bến.

Lùm xùm vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo: Bỏ trúng thầu dự trữ sang xuất khẩu

NGUYÊN ANH |

Ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, có hiện tượng doanh nghiệp đã trúng thầu dự trữ gạo quốc gia nhưng không đến ký hợp đồng, khi cơ quan Hải quan rà soát thì lại xuất hiện trong danh sách đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Vụ lùm xùm xuất khẩu gạo: Tờ khai của 22 doanh nghiệp không có giá trị

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan cho biết, có 22 doanh nghiệp không có trong danh sách theo công văn 2638/TCHQ-GSQL đã mở tờ khai xuất khẩu gạo, do đó các tờ khai này không có giá trị làm thủ tục hải quan.

Lùm xùm vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo: Đã xuất được số lượng bao nhiêu?

CAO NGUYÊN |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến 14h ngày 17.4 đã có 4.110 tấn gạo được xuất khẩu. Như vậy, mới được hơn 1/100 số gạo có tờ khai xuất bến.

Lùm xùm vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo: Bỏ trúng thầu dự trữ sang xuất khẩu

NGUYÊN ANH |

Ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, có hiện tượng doanh nghiệp đã trúng thầu dự trữ gạo quốc gia nhưng không đến ký hợp đồng, khi cơ quan Hải quan rà soát thì lại xuất hiện trong danh sách đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo.