Luật thuế Thu nhập cá nhân: Kiến nghị sửa đổi toàn diện

Kim Ngân |

Hiện nay đang là cao điểm quyết toán Thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế liên tục chỉ ra những bất cập khi thực hiện. Trong đó, có những bất cập cần được sửa đổi.

Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh, đơn giản thủ tục

Trong một tuần qua, chị Trần Thanh Hương (trú tại Hà Nội) liên tục liên hệ với công ty cũ, cơ quan thuế và nhờ kế toán tại công ty mới hướng dẫn quyết toán Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 bởi giữa năm chị chuyển việc.

Theo quy định hiện nay, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai đơn vị khác nhau phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

“Thu nhập của tôi trong năm 2022 đều chỉ do hai công ty chi trả. Công ty cũ cũng đã khấu trừ thuế theo tháng. Do đó, nếu tôi có thể uỷ quyền cho hai công ty quyết toán giúp tôi phần thu nhập mà đơn vị trả thì tôi và nhiều người giống như tôi sẽ đỡ vất vả hơn” - chị Hương kiến nghị.

Còn anh Ngô Văn Minh (trú tại Nam Định) kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh cho cả cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc. Theo anh Minh, lạm phát vẫn tăng, thu nhập lại không tăng mà còn giảm sau thời gian COVID-19.

“Hiện nay, chi phí nuôi con ăn học không phải chỉ 4,4 triệu đồng mà cao hơn. Tôi chỉ ví dụ, con tôi ngoài chi phí học chính khoá còn phải học thêm các môn, rồi tiền mua sách vở, sách nâng cao và các chi phí khác. Đấy là chúng khoẻ mạnh, không tốn tiền thuốc thang, đi viện” - anh Minh nói.

Và anh Minh kiến nghị nâng cả mức giảm trả gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng hiện nay lên 13 triệu đồng và nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng lên ít nhất 5,5 triệu đồng/người.

Chờ điều chỉnh theo CPI là quá lâu

Là người tham gia xây dựng Luật Thuế TNCN ngay từ thời kỳ đầu, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế - cũng đồng tình với kiến nghị của anh Minh. Tuy nhiên, theo bà Cúc, luật phải được sửa toàn diện. Bởi nếu chỉ nâng mức giảm trừ gia cảnh mà các bậc thuế và thuế suất không thay đổi thì mới chỉ điều chỉnh rất ít cho những người chưa đến ngưỡng nộp thuế; trong khi những người đang nộp thuế lại không được điều chỉnh đáng kể.

Quy định đang áp dụng 7 bậc thuế suất. Có nhiều ý kiến đề xuất giảm xuống còn 5 bậc. Theo bà Cúc, nếu chỉ giảm bậc thì mức thuế suất cao nhất vẫn là 35% nên khi sửa đổi cần giảm thuế suất xuống cao nhất là 30%.

Bà Cúc cũng kiến nghị, không chỉ với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cần tính toán lại nhiều đối tượng chịu thuế và nhiều khoản thu nhập khác; trong đó có những khoản cần mở rộng, có những khoản cần phải xem xét lại. Đơn cử như cá nhân kinh doanh không được trừ chi phí nhưng có doanh thu 100 triệu đồng trở lên thì phải chịu thuế là chưa hợp lý. Hay một số khoản thu nhập như từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn… trong cách tính hiện nay cũng đang có vấn đề.

Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trưởng ban Tư vấn và phản biện chính sách, Hội các nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) - cũng cho hay, bất cập hiện nay là mức giảm trừ gia cảnh không dựa vào mức sống tối thiểu hay thu nhập bình quân đầu người, cũng không căn cứ vào mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu theo vùng.

Liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh như anh Minh kiến nghị, luật sư Đức cũng cho rằng, hiện tại, người nộp thuế được giảm trừ 11 triệu đồng, người phụ thuộc 4,4 triệu đồng nhưng còn rất nhiều khoản tiền khác phải chi không được tính đến dẫn đến tình trạng cào bằng.

Ví dụ, một người thu nhập trên trung bình nhưng vẫn sống khó khăn vì phải chi phí cho học hành, bệnh tật, thuê nhà ở. Trong khi đó, một người có thu nhập thấp hơn nhưng lại sống thoải mái hơn vì phải nộp thuế ít hơn và không phải chi cho y tế, học hành…

Kim Ngân
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần lưu ý để tránh rơi vào tình trạng trốn thuế thu nhập cá nhân

NHÓM PV |

Tháng 3 hàng năm là thời điểm cao điểm của việc quyết toán thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Hiện có rất nhiều người dân đang rất bối rối về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thậm chí có nhiều người rơi vào tình huống được quy định là trốn thuế do không biết đến những quy định của pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nên có luật quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới

Thái Mạnh |

Nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế được thuận lợi. Tổng cục Thuế cho biết, sẽ phát trực tiếp trên trang facebook của Tổng cục Thuế nhằm ghi nhận ý kiến và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế giải đáp hơn 600 vướng mắc Thuế thu nhập doanh nghiệp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Tổng cục Thuế cho hay, hầu hết các câu hỏi và tình huống vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) gửi đến Tổng cục trong ngày 21.3 đã được giải đáp.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Trường học chưa "rộng cửa" để phụ huynh góp mặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Thùy Linh |

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân- Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại ở các phụ huynh học sinh, về sự an toàn cho con em mình khi tham gia ăn bán trú tại các trường học.

Lai Châu bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ, thanh tra, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón tàu container lớn nhất thế giới

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 30.3, siêu tàu container M/V OOCL SPAIN đã an toàn cập cảng Gemalink (nằm trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tại thị xã Phú Mỹ). Đây  là một trong những tàu lớn nhất thế giới và đồng thời là tàu container lớn nhất từ trước đến nay cập hệ thống cảng Việt Nam.

Những điều cần lưu ý để tránh rơi vào tình trạng trốn thuế thu nhập cá nhân

NHÓM PV |

Tháng 3 hàng năm là thời điểm cao điểm của việc quyết toán thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Hiện có rất nhiều người dân đang rất bối rối về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thậm chí có nhiều người rơi vào tình huống được quy định là trốn thuế do không biết đến những quy định của pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nên có luật quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới

Thái Mạnh |

Nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế được thuận lợi. Tổng cục Thuế cho biết, sẽ phát trực tiếp trên trang facebook của Tổng cục Thuế nhằm ghi nhận ý kiến và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế giải đáp hơn 600 vướng mắc Thuế thu nhập doanh nghiệp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Tổng cục Thuế cho hay, hầu hết các câu hỏi và tình huống vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) gửi đến Tổng cục trong ngày 21.3 đã được giải đáp.