Long An: Sẽ đổi tên “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí” trong 2 - 3 ngày

Kỳ Quan |

Như các dự án BOT đường bộ khác trên khắp cả nước, ngày 10.7, dự án BOT Đường tỉnh 830 ở Long An đã nhận được yêu cầu thay tên “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí” trước ngày 20.7. Những người có trách nhiệm ở đây dự kiến sẽ hoàn thành việc thay đổi tên trong khoảng 2 - 3 ngày.
Như các dự án BOT đường bộ khác trên khắp cả nước, ngày 10.7 dự án BOT Đường tỉnh 830 ở Long An đã nhận được yêu cầu thay tên “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí” trước ngày 20.7. Những người có trách nhiệm ở đây dự kiến sẽ hoàn thành việc thay đổi tên trong khoảng 2 – 3 ngày.
       Như các dự án BOT đường bộ khác trên khắp cả nước, ngày 10.7 dự án BOT Đường tỉnh 830 ở Long An đã nhận được yêu cầu thay tên “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí” trước ngày 20.7. Những người có trách nhiệm ở đây dự kiến sẽ hoàn thành việc thay đổi tên trong khoảng 2 – 3 ngày.
       Như các dự án BOT đường bộ khác trên khắp cả nước, ngày 10.7 dự án BOT Đường tỉnh 830 ở Long An đã nhận được yêu cầu thay tên “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí” trước ngày 20.7. Những người có trách nhiệm ở đây dự kiến sẽ hoàn thành việc thay đổi tên trong khoảng 2 – 3 ngày.

Ngày 11.7, ông Trương Quốc Dương – Trưởng ban Quản lý thu phí BOT Đường tỉnh 830 (đoạn từ thị trấn Bến Lức đến thị trấn Đức Hòa) cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi các nhà đầu tư dự án BOT, các cơ quan, đơn vị liên quan, về việc đổi tên "trạm thu giá" thành "trạm thu phí", thời gian hoàn thành trước ngày 20.7.2018.

Dự án BOT Đường tỉnh 830 Bến Lức - Đức Hòa (tỉnh Long An) là dự an BOT “trẻ”  nhất  nước, mới đi vào hoạt động từ tháng giữa tháng 6.2018. Chủ đầu tư dự án cho biết, họ cũng băn khoăn khi phải xây dựng tấm bảng ghi chữ “thu giá", nhưng vì là đơn vị thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước, nên quá trình thiết kế, xây dựng và triển khai thực hiện cũng tuân theo những quy định của ngành.

Nay đã có ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án BOT Đường tỉnh 830 sẽ thực hiện ngay việc đổi tên. Ông Trương Quốc Dương cho biết, cần khoảng 2 – 3 ngày để BOT Đường tỉnh 830 hoàn thành việc thay đổi bảng tên “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí”.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chính thức xóa sổ khái niệm "trạm thu giá"

Cường Ngô |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, để thống nhất tên gọi dễ hiểu, đơn giản, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp nhận, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”.

Bộ GTVT tìm tên khác thay cho "trạm thu giá": Phải sửa sai chứ không cần sửa tên

LINH ANH |

Bộ GTVT đã có văn bản trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giải thích việc tại sao có cụm từ “trạm thu giá”. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ là việc sửa cái tên cho phù hợp với chuẩn mực tiếng Việt mà là làm sao có cơ chế giám sát, thu đúng - thu đủ, minh bạch ở các trạm BOT thì Bộ GTVT chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Gọi "trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ" có ổn không?

Cường Ngô |

Nhiều người cho rằng, “thu giá” không sai vì tên đầy đủ là: “Trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ”, việc tách “thu giá” ra khỏi ngữ cảnh để phê phán là không nên. Tuy nhiên, TS Nguyễn Sĩ Dũng chia sẻ khái niệm đó cũng không ổn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính thức xóa sổ khái niệm "trạm thu giá"

Cường Ngô |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, để thống nhất tên gọi dễ hiểu, đơn giản, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp nhận, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”.

Bộ GTVT tìm tên khác thay cho "trạm thu giá": Phải sửa sai chứ không cần sửa tên

LINH ANH |

Bộ GTVT đã có văn bản trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giải thích việc tại sao có cụm từ “trạm thu giá”. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ là việc sửa cái tên cho phù hợp với chuẩn mực tiếng Việt mà là làm sao có cơ chế giám sát, thu đúng - thu đủ, minh bạch ở các trạm BOT thì Bộ GTVT chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Gọi "trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ" có ổn không?

Cường Ngô |

Nhiều người cho rằng, “thu giá” không sai vì tên đầy đủ là: “Trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ”, việc tách “thu giá” ra khỏi ngữ cảnh để phê phán là không nên. Tuy nhiên, TS Nguyễn Sĩ Dũng chia sẻ khái niệm đó cũng không ổn.