Lợi nhuận cao nhờ trồng rau theo mô hình chuyển đổi số

THANH TUẤN |

Kon Tum xác định việc chuyển đổi số toàn diện sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hạ giá thành sản phẩm. Trong nông nghiệp hiện nay, một số hộ dân, Hợp tác xã đã ứng dụng triệt để công nghệ số giúp thu về lợi nhuận tốt.

Anh Tô Ninh Bình, trú ở xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà từ hơn 2 năm qua đã ứng dụng công nghệ cao dựa trên nền tảng số để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Thông tin về rau, quả ngâm thuốc tràn lan trên thị trường gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân. Anh Bình đã quyết tâm chọn trồng cây theo phương thức hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật đối với vườn cà phê, cây ăn quả.

Bằng một chiếc điện thoại thông minh, tích hợp sẵn phần mềm, anh Bình có thể điều khiển việc tưới nước, bón phân cho cây trồng ở mọi lúc, mọi nơi. Cùng với nhiều người nông dân khác chung chí hướng trồng rau xanh hữu cơ, anh lập nhóm hội qua Zalo, Facebook để cùng chia sẻ kinh nghiệm.

“Khi mình đi xa có công việc hay bận đột xuất thì có thể dùng điện thoại bật, tắt chế độ tưới nước, bón phân cho vườn rau hữu cơ, giúp cây sinh trưởng tốt hơn, lại giảm được công chăm sóc. Khi bán ra thị trường, sản phẩm hữu cơ tiêu thụ nhanh hơn, được người tiêu dùng ủng hộ”, anh Bình chia sẻ.

Mô hình trồng rau hữu cơ ứng dụng công nghệ tưới Isarel ở Măng Đen. Ảnh CTV
Mô hình trồng rau hữu cơ ứng dụng công nghệ tưới Isarel ở Măng Đen. Ảnh CTV

Còn tại Măng Đen, nơi khí hậu rất phù hợp để trồng rau sạch, hữu cơ, nhiều Hợp tác xã cũng đã ứng dụng công nghệ cao vào quản lý vườn rau trên quy mô lớn, hạn chế kinh phí thuê mướn nhân công.

Hợp tác xã Rau hoa và Du lịch Măng Đen xây dựng quy trình chăm sóc cho hơn 30 loại rau và chuyển toàn bộ lên phần mềm. Phần mềm thể hiện rõ ràng quy trình từ khâu sản xuất đến khi đưa vào các kệ hàng siêu thị.

Với diện tích khoảng 10.000m2 nhà màng cùng khoảng 30 loại rau nhưng Hợp tác xã chỉ cần 10 nhân công và những chiếc điện thoại thông minh. Công việc hàng ngày của họ là theo dõi trên App các công việc cụ thể, giờ giấc theo lịch. Việc chăm sóc, tưới nước cho rau chỉ cần một thao tác bấm nút điện thoại đã cài sẵn.

Bà Trần Ngọc Diệp - Giám đốc Hợp tác xã Rau hoa và Du lịch Măng Đen cho biết: “Việc ghi lại toàn bộ hoạt động sản xuất trên phần mềm cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin về quá trình gieo trồng của từng bó rau. Các sản phẩm rau của Hợp tác xã luôn có đầy đủ và minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc gieo trồng, tạo sự an tâm cho người dùng và các hệ thống siêu thị lớn”.

Mới đây, Tỉnh đoàn Kon Tum vừa phối hợp với Công ty AgriDrone Việt Nam triển khai sàn giao dịch nông sản AgriVerse. Đây là sàn giao dịch nông sản thương mại điện tử tương tác, sử dụng công nghệ thực tế ảo, liên kết rộng rãi.

Tham gia sàn giao dịch này, đoàn viên, thanh niên có thể trưng bày sản phẩm nông nghiệp, tham gia hội chợ triển lãm trực tuyến, tiếp cận với khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế để tiêu thụ sản phẩm.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp tập trung kinh tế xanh và chuyển đổi số

Lục Tùng |

Đồng Tháp xác định chương trình hành động trọng tâm năm 2023 là “kinh tế xanh” và “chuyển đổi số”.

Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của chuyển đổi số, Ninh Bình đang hướng tới mục tiêu "vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân".

Phú Yên: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển kinh tế địa phương

Hoài Luân |

Tính đến nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Phú Yên đang ở mức thấp so với cả nước. Trước tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã đề nghị toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh cùng chung tay đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị tước hàm Thiếu tướng

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tước cấp bậc hàm thiếu tướng công an nhân dân đối với cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Đồng Tháp tập trung kinh tế xanh và chuyển đổi số

Lục Tùng |

Đồng Tháp xác định chương trình hành động trọng tâm năm 2023 là “kinh tế xanh” và “chuyển đổi số”.

Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của chuyển đổi số, Ninh Bình đang hướng tới mục tiêu "vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân".

Phú Yên: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển kinh tế địa phương

Hoài Luân |

Tính đến nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Phú Yên đang ở mức thấp so với cả nước. Trước tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã đề nghị toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh cùng chung tay đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.