Lộ doanh nghiệp "xù" hợp đồng gạo dự trữ đợt 1, tiếp tục đi đấu thầu đợt 2

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách từ chối hợp đồng gạo dự trữ đợt 1 nhưng vẫn tham gia đấu thầu cung cấp gạo dự trữ đợt 2 tại nhiều Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Sau khi hàng loạt doanh nghiệp "xù" hợp đồng cung cấp gạo dự trữ lần 1, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đang tổ chức đấu thầu đợt 2 để mua 182.300 tấn gạo, đảm bảo đủ số lượng dự trữ năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, trong đợt đấu thầu lần 2 này, có nhiều doanh nghiệp đã "xù" hợp đồng trong lần 1 tiếp tục đi đấu thầu lại.

Các tài liệu của PV Lao Động cho thấy, Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh đã từ chối ký hợp đồng cung cấp 17.855 tấn trong đợt đấu thầu lần 1.

Ở đợt đấu thầu thứ 2 này, theo kết quả danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu các gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội, Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh tiếp tục tham gia đấu thầu vào 2 gói thầu.

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh còn tham gia đấu thầu nhiều gói thầu cung cấp gạo dự trữ tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, Cục Dự trữ Nhà nước Nam Trung Bộ...

Tương tự, Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai (có trụ sở ở TP Hải Phòng) tiếp tục tham gia đấu thầu đợt 2 vào 2 gói thầu, dù trước đó đã từ chối ký hợp đồng cung cấp 21.350 tấn gạo cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Công ty TNHH Phát Tài đã từ chối ký hợp đồng với gần 18.000 tấn gạo nhưng lại lọt vào danh sách những doanh nghiệp tham gia đầu thầu đợt 2.

Đặc biệt, có Công ty TNHH Thương mại Chương Tho, doanh nghiệp tham gia vào 6 gói thầu của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội, dù trước đó đã từ chối ký hợp đồng cung cấp 13.675 tấn gạo dự trữ ở đợt đấu thầu thứ nhất.

Ngoài ra còn có các doanh nghiệp khác như như Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam, Công ty TNHH Phú Minh Hưng, Công ty Cổ phần lương thực Cao Lạng, Công ty TNHH Phát Tài... Theo tìm hiểu của phóng viên, các doanh nghiệp nêu trên đều tham gia đấu thầu hầu hết ở các Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực trong đợt đấu thầu lần 2 này.

Trước thông tin nhà thầu tham gia đấu thầu lại lần hai khi đã trúng thầu rồi lại bỏ thầu trao đổi với PV ông Lê Văn Thời - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) nói: Việc giao dịch, tham gia cung ứng gạo cho Dự trữ Quốc gia được thực hiện theo Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Dự trữ Quốc gia năm 2012 và Luật Đấu thầu năm 2013.

Trường hợp doanh nghiệp trúng thầu không tới ký hợp đồng thì biện pháp chế tài là thu bảo lãnh dự thầu; nếu đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc có thực hiện, nhưng không giao đủ số lượng theo hợp đồng đã ký thì bị thu bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc chịu phạt tối đa bằng 8% giá trị không thực hiện và cấm tham gia đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm Luật Đấu thầu đã qui định.

“Căn cứ qui định của pháp luật về Đấu thầu, đợt mở thầu lần hai vào ngày 12.5.2020 vừa qua. Trong Hồ sơ mời thầu, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nâng cao biện pháp ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia thầu, mức bảo lãnh dự thầu đã được nâng lên từ 1,5% đến 3% trên giá gói thầu bằng mức tối đa pháp luật đã qui định”, ông Thời nói.

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Đấu thầu lại gạo dự trữ: Làm gì để doanh nghiệp trúng thầu nhưng không "xù"

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Văn Thời – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng, trong hồ sơ mời thầu, Tổng cục đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nâng cao biện pháp ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia thầu, mức bảo lãnh dự thầu đã được nâng lên từ 1,5% đến 3% trên giá gói thầu bằng mức tối đa pháp luật đã qui định.

Vì sao "xù" bán gạo dự trữ nhà nước vẫn được tái đấu thầu?

CAO NGUYÊN |

3 trong 10 nhà thầu tham gia dự thầu mua gạo lại ngày 12.5 tại Cục Dự trữ Nhà nước Hà Nội là các doanh nghiệp từng trúng thầu nhưng không ký hợp đồng bán gạo cho các Cục Dự trữ Nhà nước trước đó. Tuy nhiên, về vấn đề này, một lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng theo luật, các doanh nghiệp vẫn được thực hiện.

GS Võ Tòng Xuân: Xử lý nghiêm doanh nghiệp từ chối hợp đồng bán gạo dự trữ

Cường Ngô |

Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, nếu hợp đồng giữa Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp gạo dự trữ đã được ký kết thì mọi việc có thể dễ dàng phân xử bởi về nguyên tắc, đã ký hợp đồng là phải thực hiện, nếu phá vỡ thì cứ căn theo hợp đồng, theo luật để xử lý và phải xử lý nghiêm.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Đấu thầu lại gạo dự trữ: Làm gì để doanh nghiệp trúng thầu nhưng không "xù"

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Văn Thời – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng, trong hồ sơ mời thầu, Tổng cục đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nâng cao biện pháp ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia thầu, mức bảo lãnh dự thầu đã được nâng lên từ 1,5% đến 3% trên giá gói thầu bằng mức tối đa pháp luật đã qui định.

Vì sao "xù" bán gạo dự trữ nhà nước vẫn được tái đấu thầu?

CAO NGUYÊN |

3 trong 10 nhà thầu tham gia dự thầu mua gạo lại ngày 12.5 tại Cục Dự trữ Nhà nước Hà Nội là các doanh nghiệp từng trúng thầu nhưng không ký hợp đồng bán gạo cho các Cục Dự trữ Nhà nước trước đó. Tuy nhiên, về vấn đề này, một lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng theo luật, các doanh nghiệp vẫn được thực hiện.

GS Võ Tòng Xuân: Xử lý nghiêm doanh nghiệp từ chối hợp đồng bán gạo dự trữ

Cường Ngô |

Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, nếu hợp đồng giữa Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp gạo dự trữ đã được ký kết thì mọi việc có thể dễ dàng phân xử bởi về nguyên tắc, đã ký hợp đồng là phải thực hiện, nếu phá vỡ thì cứ căn theo hợp đồng, theo luật để xử lý và phải xử lý nghiêm.