Lo ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, diêm dân hối hả thu hoạch muối ngày lẫn đêm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lo sợ mưa dầm do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, diêm dân trong tỉnh Bạc Liêu hối hả thu hoạch muối cả ngày lẫn đêm.

Trước sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới, trong ngày 5 và 6.5, một số nơi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có mưa. Để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết bất lợi và hạn chế ảnh hưởng của mưa đến sản lượng muối, hiện diêm dân tại các xã ven biển của huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải đang khẩn trương thu hoạch muối.

Theo đó, chủ các ruộng muối tận dụng thời gian hối hả thu hoạch bất kể ngày hay đêm. Mấy ngày gần đây, việc thu hoạch diễn ra từ 1 giờ sáng hàng ngày, nhiều chủ ruộng thuê thêm lao động để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Đồng thời, trang bị thêm các tấm bạt để bảo vệ các kho chứa muối trong trường hợp có mưa.

Được biết, năm nay giá muối ổn định ở mức cao, muối trắng trải bạt có giá bán ra khoảng 2.700 đồng/kg, muối đen (sản xuất trên nền đất) có giá khoảng 1.700 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, diêm dân lời khoảng 60 - 70 triệu đồng/ha đối với muối trải bạt.

Năm 2023, diện tích sản xuất muối trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trên 1.300ha (trong đó muối trải bạt 134ha). Đến hết quý 1/2023, sản lượng muối đã thu hoạch được 147 tấn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà hàng, quán ăn ở Bạc Liêu gửi thư cảm ơn Chủ tịch tỉnh

Văn Sỹ |

Liên quan đến đoạn clip phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 27.4 gây "bão mạng" trong những ngày qua, mới đây, chủ một số nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu cấp Căn cước công dân xuyên 5 ngày nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Công an tỉnh Bạc Liêu cấp Căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử xuyên suốt ngày ngày nghỉ Lễ 30.4.

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ khuyết tật ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Dù bị khuyết tật đôi chân, nhưng bằng nghị lực của bản thân, bà Trần Thị Tiếm (44 tuổi) ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu một mình vất vả mưu sinh nuôi 2 con khôn lớn và ăn học đàng hoàng. Đáp lại tình yêu thương của mẹ, 2 người con của bà Tiếm đều chăm ngoan, là học sinh giỏi toàn diện suốt các năm học qua.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.

Bạc Liêu: Các trường hợp COVID-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan

NHẬT HỒ |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, các trường hợp COVID-19 mới phát hiện đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan.

Theo nghề muối, mặn đời diêm dân

NHẬT HỒ |

Mưa đầu mùa đã làm cho nhiều diện tích vốn còn lại ít ỏi tan thành nước. Tranh thủ trời nắng trở lại diêm dân Bạc Liêu lại túa ra đồng thu hoạch những hạt muối còn lại cho niên vụ năm 2023.

Xác minh clip học sinh lớp 8 bị "đánh hội đồng" giữa lớp học

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Tối 6.5, mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt đoạn clip 40 giây học sinh đánh nhau khiến các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc.

Chủ nhà hàng, quán ăn ở Bạc Liêu gửi thư cảm ơn Chủ tịch tỉnh

Văn Sỹ |

Liên quan đến đoạn clip phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 27.4 gây "bão mạng" trong những ngày qua, mới đây, chủ một số nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu cấp Căn cước công dân xuyên 5 ngày nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Công an tỉnh Bạc Liêu cấp Căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử xuyên suốt ngày ngày nghỉ Lễ 30.4.

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ khuyết tật ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Dù bị khuyết tật đôi chân, nhưng bằng nghị lực của bản thân, bà Trần Thị Tiếm (44 tuổi) ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu một mình vất vả mưu sinh nuôi 2 con khôn lớn và ăn học đàng hoàng. Đáp lại tình yêu thương của mẹ, 2 người con của bà Tiếm đều chăm ngoan, là học sinh giỏi toàn diện suốt các năm học qua.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.

Bạc Liêu: Các trường hợp COVID-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan

NHẬT HỒ |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, các trường hợp COVID-19 mới phát hiện đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan.

Theo nghề muối, mặn đời diêm dân

NHẬT HỒ |

Mưa đầu mùa đã làm cho nhiều diện tích vốn còn lại ít ỏi tan thành nước. Tranh thủ trời nắng trở lại diêm dân Bạc Liêu lại túa ra đồng thu hoạch những hạt muối còn lại cho niên vụ năm 2023.