Lập “vùng đệm an toàn” để xử lý hàng nghìn container bị kẹt ở Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đề xuất phương án lập "vùng đệm an toàn" phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu, lối mở, nhằm đáp ứng yêu cầu "zero COVID" của phía Trung Quốc và đảm bảo quy định hiện hành.

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, tại vùng đệm này, người, hàng hóa, phương tiện…sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phía Trung Quốc yên tâm hơn trước khi hàng được thông quan.

Hiện, hàng hóa trước khi xuất sang Trung Quốc đã được các lực lượng chức năng TP.Móng Cái lấy mẫu xét nghiệm và khi sang Trung Quốc tiếp tục được lực lượng chức năng TP.Đông Hưng, Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 một lần nữa.

Ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương - kiểm tra tình hình XNK hàng hóa tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân II ngày 28.12.2021. Ảnh: Thu Hằng
Ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương - kiểm tra tình hình XNK hàng hóa tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân II ngày 28.12.2021. Ảnh: Thu Hằng

Đội ngũ lái xe container, các cán bộ, nhân viên, lực lượng lao động làm việc trong các khu vực xuất nhập khẩu hàng hóa cũng được giám sát chặt chẽ, xét nghiệm COVID-19 thường xuyên.

Tuy nhiên, do sự khác nhau về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó phía Trung Quốc vẫn theo đuổi “zero COVID”, khiến hàng nghìn container hàng hóa bị kẹt lại ở Lạng Sơn và Móng Cái, Quảng Ninh.

Đặc biệt, chính quyền TP.Đông Hưng (Trung Quốc) thông báo tạm dừng việc thông quan người và hàng hóa ở cửa khẩu Đông Hưng, bao gồm cả cặp chợ biên mậu và cầu phao, kể từ 0h ngày 21.12.2021, để phòng chống dịch.

Theo ông Khắng, đây là lý do Quảng Ninh đề xuất lập các “vùng đệm an toàn” để siết chặt hơn nữa mức kiểm soát dịch COVID-19, phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bên Đông Hưng.

Hiện, tại Móng Cái vẫn còn khoảng 1.600 container hàng hóa bị kẹt lại. Theo ông Khắng, năng lực của các kho, bãi ở Móng Cái có thể đáp ứng trên 10.000 container, trong đó các kho lạnh có thể chứa được khoảng 1.000 container.

Để góp phần xử lý hàng nghìn container đang bị kẹt ở Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ngành, đơn vị triển khai giải pháp cấp bách khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh với Trung Quốc.

Tỉnh giao các sở ngành, UBND các địa phương khẩn trương có công hàm, văn bản và hội đàm trao đổi với cơ quan, chính quyền phía bạn để thống nhất các giải pháp chống dịch, thúc đẩy sớm khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lượng hàng nông, lâm, thuỷ sản của người dân, doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời gian tới, đặc biệt trong vụ mùa thu hoạch cuối năm. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chủ động phân loại, đóng gói, bao bì, phân định rõ chất lượng, chủng loại nông sản phù hợp với các điều kiện vận chuyển, giao nhận của phía Trung Quốc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Đông Hưng-Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chính quyền TP.Đông Hưng, Trung Quốc có văn bản gửi UBND TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thông báo tạm dừng việc thông quan người và hàng hóa trên toàn tuyến biên giới khẩu Đông Hưng - Móng Cái, từ 0h ngày 21.12.2021.

Hơn 1.000 xe container kẹt ở Móng Cái: Mỗi ngày chưa đến 50 xe thông quan

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng xe container hàng đông lạnh và hoa quả xuất sang Trung Quốc qua Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến sáng nay (16.12) vẫn còn kẹt lại khá lớn. TP. Móng Cái và TP.Đông Hưng (Trung Quốc) đã đề xuất lên chính quyền cấp trên các biện pháp giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hơn 1.000 container hàng xuất vẫn kẹt ở cửa khẩu Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tính đến chiều nay (12.12), số lượng container hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc kẹt lại tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã lên tới hơn 1.000 container.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Đông Hưng-Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chính quyền TP.Đông Hưng, Trung Quốc có văn bản gửi UBND TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thông báo tạm dừng việc thông quan người và hàng hóa trên toàn tuyến biên giới khẩu Đông Hưng - Móng Cái, từ 0h ngày 21.12.2021.

Hơn 1.000 xe container kẹt ở Móng Cái: Mỗi ngày chưa đến 50 xe thông quan

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng xe container hàng đông lạnh và hoa quả xuất sang Trung Quốc qua Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến sáng nay (16.12) vẫn còn kẹt lại khá lớn. TP. Móng Cái và TP.Đông Hưng (Trung Quốc) đã đề xuất lên chính quyền cấp trên các biện pháp giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hơn 1.000 container hàng xuất vẫn kẹt ở cửa khẩu Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tính đến chiều nay (12.12), số lượng container hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc kẹt lại tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã lên tới hơn 1.000 container.