Lập quỹ bình ổn giá thép không là ý kiến chính thức của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, đề xuất lập quỹ bình ổn giá thép không phải ý kiến chính thức của Bộ Công Thương.

Chiều tối nay (3.6), Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5.2021.

Tại buổi họp báo, báo chí đặt câu hỏi về việc Bộ Công Thương từng đề xuất lập quỹ bình ổn giá thép. “Chuyên gia cho rằng lập quỹ bình ổn là phi thị trường, Bộ Công Thương ý kiến gì về vấn đề này như thế nào”, câu nỏi nêu.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Ngày 15.5 và 8.5.2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có ý kiến yêu cầu các bộ, ngành và trong đó có Bộ Công Thương báo cáo tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thép cũng như đề xuất kiến nghị các biện pháp kiểm soát và làm giảm tác động của tăng giá thép ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng.

Về việc này, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh thép, hiệp hội thép... để nắm bắt tình hình và nghe các đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, ý kiến thành lập quỹ bình ổn thép không phải ý kiến chính thức của Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết thêm, ngày 20.5, Bộ Công Thương cũng đã có báo cáo chính thức gửi lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan có liên quan đánh giá về tình hình cung cầu thép, đánh giá giá thép trên khu vực và ở Việt Nam. Và quan trọng nhất đó là đề xuất kiến nghị để có thể có tác động tích cực tới sự gia tăng của giá thép để giảm bớt khó khăn của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trả lời báo chí. Thực hiện: Văn Thắng

Trước đó như Lao Động đã thông tin, những ngày qua, giá thép liên tục có nhiều biến động. Có những doanh nghiệp xây dựng ở Hà Nội cho biết, có tuần nhận được 2 lần điều chỉnh tăng giá thép.

Thời gian này, giá thép tăng đột biến, khiến các doanh nghiệp xây dựng “méo mặt”. Nếu như trước Tết Nguyên đán, giá thép phi 6 Việt Mỹ phục vụ cho công trình xây thô chỉ 3,5 triệu đồng/m2 thì nay tăng lên 4 triệu đồng/m2. Nhiều doanh nghiệp cho biết, thời điểm này, nhiều nhà thầu không dám ký hợp đồng mới. Trong khi những hợp đồng cũ đã ký thì lỗ nặng. Thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn phải bỏ thầu, bởi nếu cố bám công trình trong thời điểm giá thép phi mã như vậy thì chỉ có lỗ, thậm chí lâm cảnh vào phá sản.

Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp ngành Thép và đầy đủ các cục, vụ của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu phải đẩy mạnh phát triển ngành Thép theo hướng “đi tắt đón đầu”, ứng dụng những công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu trong xây dựng, vừa đáp ứng nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo…

Ông Diên cũng đưa ra 7 giải pháp xây dựng thương hiệu thép Việt Nam xứng tầm với quy mô. Cụ thể, tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch và chính sách đủ mạnh, đồng bộ, khả thi để thực hiện cho được các mục tiêu phát triển ngành Thép, tạo tiền đề cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng đó, tập trung phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng và hình thành thị trường nguyên liệu thép lành mạnh.

Trước năm 2012, thép là mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá theo Luật Giá nhưng từ khi Luật Giá 2012 được ban hành, một loạt mặt hàng như ximăng, sắt, thép... đã được đưa ra khỏi danh mục các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá. Bởi vậy theo các chuyên gia, ý tưởng đề xuất thành lập Quỹ bình ổn giá thép là không khả thi.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thành lập Quỹ bình ổn giá thép: "Không ổn chút nào"

Cường Ngô - Anh Tuấn |

Theo các chuyên gia, việc đề xuất thành lập quỹ bình ổn giá thép "không ổn" chút nào. Chỉ những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống như xăng dầu thì mới nên có quỹ bình ổn. Thậm chí cũng có nhiều chuyên gia nêu quan điểm nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu, để mặt hàng này điều tiết theo cơ chế thị trường.

Nhận công trình nghìn tỉ lúc giá thép tăng sốc, DN xây dựng "không vui nổi"

Cường Ngô |

Giá thép tăng sốc, nhiều nguyên vật liệu khác cũng leo cao, nhiều doanh nghiệp xây dựng tính đến phương án điều khoản trượt giá trong hợp đồng, tuy nhiên, điều này cũng không mấy khả quan.

Tìm giải pháp cho vấn đề giá thép ở Việt Nam

Cao Nguyên |

Những ngày qua, giá thép liên tục có nhiều biến động. Có những doanh nghiệp xây dựng ở Hà Nội cho biết, có tuần nhận được 2 lần điều chỉnh tăng giá thép. Trước sự biến động này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên mới đây đưa ra 7 giải pháp xây dựng thương hiệu thép Việt Nam xứng tầm với quy mô.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đề xuất thành lập Quỹ bình ổn giá thép: "Không ổn chút nào"

Cường Ngô - Anh Tuấn |

Theo các chuyên gia, việc đề xuất thành lập quỹ bình ổn giá thép "không ổn" chút nào. Chỉ những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống như xăng dầu thì mới nên có quỹ bình ổn. Thậm chí cũng có nhiều chuyên gia nêu quan điểm nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu, để mặt hàng này điều tiết theo cơ chế thị trường.

Nhận công trình nghìn tỉ lúc giá thép tăng sốc, DN xây dựng "không vui nổi"

Cường Ngô |

Giá thép tăng sốc, nhiều nguyên vật liệu khác cũng leo cao, nhiều doanh nghiệp xây dựng tính đến phương án điều khoản trượt giá trong hợp đồng, tuy nhiên, điều này cũng không mấy khả quan.

Tìm giải pháp cho vấn đề giá thép ở Việt Nam

Cao Nguyên |

Những ngày qua, giá thép liên tục có nhiều biến động. Có những doanh nghiệp xây dựng ở Hà Nội cho biết, có tuần nhận được 2 lần điều chỉnh tăng giá thép. Trước sự biến động này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên mới đây đưa ra 7 giải pháp xây dựng thương hiệu thép Việt Nam xứng tầm với quy mô.